Mẹ của hai bé nghi bị tiêm thuốc độc đang nguy kịch

Thứ sáu, 09:54 05/12/2014 | Pháp luật

Người mẹ bị nghi tiêm thuốc độc cho hai con trai nằm ở nhà trong tình trạng nguy kịch, song không chấp nhận cho cơ quan chức năng kiểm tra cánh tay trái của mình.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án để điều tra nghi vấn bé trai 2 tuổi mới tử vong cùng anh trai 7 tuổi (đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM) bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ có chủ ý. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị tổn hại nghiêm trọng gan, phổi và thận.

Một ngày trước cơ quan điều tra đã mời chị Nguyễn - mẹ hai bé trai - đến làm việc. Tuy nhiên, chị này rất yếu, cơ thể suy nhược nghiêm trọng nên không thể đến trụ sở. Để kịp thời làm rõ vụ việc, các điều tra viên đã đến nhà chị Nguyễn.

unnamed-1-1998-1417703452.jpg

Cán bộ điều tra đang lấy lời khai mẹ của hai đứa trẻ bị tiêm thuốc độc. Ảnh: Xuân Mai

Khi cảnh sát hỏi về việc có biết các con bị nhiễm độc không, người phụ nữ một mực phủ nhận việc tiêm thuốc độc vào hai con trai. Chị này luôn kể về việc nghèo khổ, bị chồng đối xử tệ bạc, thường xuyên đánh đập nên buồn chán. Khi cảnh sát đề nghị kiểm tra hai cánh tay, chị này chỉ đồng ý cho xem cánh tay phải, còn cánh tay trái thì giấu kín trong áo dài tay và cương quyết không đưa tay ra.

Trước đó, chị Nguyễn được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong tình trạng sốt cao. Mấy ngày nằm cấp cứu tại đây, tình trạng sức khỏe chị ngày càng xấu.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, chị Nguyễn bị suy thận, suy gan, máu đông gây khó khăn trong việc thử máu. Những biểu hiện này khá giống với trường hợp bị nhiễm độc. Trước tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ đề nghị chị Nguyễn chuyển lên tuyến trên điều trị, nhưng bệnh nhân từ chối. Đến tối 2/12, bệnh nhân xin được xuất viện đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm.

Vẻ dè đặt, chị Nguyễn cho biết thời gian sống với chồng tại An Giang phải cùng các con đi bán vé số rất cực khổ. Không chịu nổi cảnh thiếu thốn, chị đã mang hai con về Bà Rịa - Vũng Tàu sống với mẹ đẻ. Chồng chị theo lên ở mấy ngày, liên tục đe dọa và đánh đập chị, đòi bắt con.

Hai ngày sau khi em trai qua đời, sáng 5/12, cậu anh 7 tuổi vẫn nằm tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1 để được chăm sóc đặc biệt. Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc bệnh viện cho biết, vẫn phải theo dõi chặt chẽ bé bởi có thể suy hô hấp bất cứ lúc nào.

"Bé tỉnh, không cần thở máy nhưng phổi và gan bị tổn thương nặng. Bệnh nhi có thể vào cơn suy hô hấp bất cứ lúc nào do phổi bị xơ", bác sĩ Hùng cho biết.

Cũng theo bác sĩ Hùng, với tổn thương gan phổi vốn chưa có thuốc điều trị, bệnh nhân phải được theo dõi ít nhất vài tuần nữa, chưa thể nói trước điều gì. Tiên đoán sinh tồn, theo các bác sĩ trực tiếp điều trị là "hết sức dè dặt"

quoc-5512-1417742701.jpg
Bệnh nhi (bên phải) vẫn đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Thiên Chương

Nhập viện cùng em trai hơn 10 ngày trước, hai anh em đều có dấu hiệu vàng da nghi do nhiễm độc. Xét nghiệm máu, các bác sĩ xác định cả hai nhiễm thuốc diệt cỏ Paraquat, loại hóa chất không thể tự có trong cơ thể. Trước đó bé khai với bố, đã bị mẹ tiêm thuốc vào người.

Theo các bác sĩ, ghi nhận ở mông của bé 2 tuổi có một khối u sưng xung quanh một vết thương giống dấu kim tiêm, ở cậu anh cũng có một vết tương tự ở bắp tay. Ngày 2/12, cậu em qua đời dù đã được cấp cứu tích cực.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện thi thoảng vẫn tiếp nhận một số ca ngộ độc paraquat (thường trẻ uống nhầm hoặc trẻ lớn tự tử). Paraquat là loại thuốc diệt cỏ có độ độc cao nhất trong số loại thuốc diệt cỏ. Trong các tai nạn ở trẻ em paraquat gây tử vong đến 75%. Liều độc tương ứng 4-5ml dung dịch 20% ở trẻ em, 10-15ml dung dịch 20% ở người lớn.

Sau khi uống trong vòng 20 phút đến hai giờ, paraquat vào trong máu và cố định ở các mô như gan, thận, thượng thận, tụy, tập trung nhiều ở phổi, làm hoại tử tế bào, tổn thương đa cơ quan (suy thận, suy gan), gây xơ phổi bất phục hồi và tử vong. Hiện chưa có phương cách nào điều trị hiệu quả tình trạng xơ phổi do paraquat, kể cả biện pháp ghép phổi. Vì vậy, trẻ ngộ độc paraquat khi có dấu hiệu tổn thương phổi thường không tránh khỏi tử vong.

*Tên người mẹ đã được thay đổi.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.