“Mẹ già rồi, ăn lắm cũng làm gì đâu nên ăn thanh đạm thì cần gì ăn thịt”... nghe mẹ nói mà lòng tôi nghẹn đắng!

| Sống khỏe

“Mẹ đang ăn cơm”. Liếc qua mâm cơm, tôi nhói lòng, chỉ có đĩa rau luộc và đậu phụ. Cằn nhằn một hồi, mẹ chỉ cười: “Mẹ già rồi, ăn lắm cũng làm gì đâu, nên ăn thanh đạm thì cần gì ăn thịt?”...

Gần 13 giờ chiều, thảnh thơi đợi khách hàng trong quán cà phê vắng, tôi chợt nhớ lâu rồi không gọi điện về cho mẹ. Mẹ tôi 55 tuổi, ngày ngày quanh quẩn ở nhà, ra vườn ngó con gà con vịt, chăm vườn rau, vườn cây. Bố tôi sáng đi làm, tối mới về, 2 con lại đi làm ăn xa, cuộc sống của mẹ tôi thêm thảnh thơi, thư thái. Gọi điện cho mẹ hàng ngày trở thành thói quen của tôi, nhưng chưa khi nào tôi gọi vào “giờ vàng” này.

Gọi vào “giờ vàng” nên tôi mới biết “Mẹ đang ăn cơm”. Liếc qua mâm cơm, tôi nhói lòng, chỉ có đĩa rau luộc và đậu phụ. Cằn nhằn một hồi, mẹ chỉ cười: “Tao già rồi, ăn lắm cũng làm gì đâu, nên ăn thanh đạm thì cần gì ăn thịt? Với lại ăn một mình cũng không muốn ăn, bụng chả đói”.

“Mẹ già rồi, ăn lắm cũng làm gì đâu”... nghe mẹ nói mà lòng tôi nghẹn đắng! Cứ người già là cần ăn thanh đạm, không nên ăn thịt? - Ảnh 1.

Cứ người già là cần ăn thanh đạm, không nên ăn thịt?

Bạn biết không, khi chúng ta ở xa bố mẹ, khi bố mẹ sống trong cô đơn, bữa cơm hiu quạnh tiếng cười con cháu, họ cũng không muốn ăn uống gì nhiều, thậm chí ăn qua loa, ăn vớ ăn vẩn cho xong bữa. Ai cũng bảo già rồi cần ăn gì nhiều. Ai cũng nói tuổi già sức yếu không quan trọng chuyện ăn uống. Ơ kìa, nếu không quan trọng chuyện ăn uống, dù cho là tuổi già hay tuổi nào chăng nữa, thì sao có sức khỏe tốt nhất?

Thế nên, tin tôi đi, bạn hay bố mẹ, ông bà của bạn, tuổi già sức yếu như thế nào đi nữa, ăn uống cũng quan trọng lắm. Nó là bước giúp bạn khỏe mạnh mỗi ngày, thậm chí phòng tránh được bệnh tật. Mắc phải sai lầm trong ăn uống, bổ sung dinh dưỡng, người già sẽ càng trở nên yếu ớt hơn.

Chia sẻ trong livestream chủ đề PHÒNG TRÁNH SUY DINH DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI, BS Dương Thị Phượng (khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cho biết: Nói đến suy dinh dưỡng, chúng ta thường hay nghĩ đến việc “thiếu”. Thực tế, đúng theo định nghĩa, suy dinh dưỡng bao gồm 3 khía cạnh. Một là thiếu dinh dưỡng, hai là mất cân bằng dinh dưỡng (thiếu vi chất dinh dưỡng), ba là thừa cân - béo phì. Người già thường mắc phải những sai lầm phổ biến trong cách ăn uống, sinh hoạt ở người cao tuổi có thể dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. 

Dưới đây là những quan niệm sai lầm về dinh dưỡng ở người cao tuổi:

“Mẹ già rồi, ăn lắm cũng làm gì đâu”... nghe mẹ nói mà lòng tôi nghẹn đắng! Cứ người già là cần ăn thanh đạm, không nên ăn thịt? - Ảnh 3.

Nói đến suy dinh dưỡng, chúng ta thường hay nghĩ đến việc “thiếu”.

Quan niệm sai lầm số 1: Người cao tuổi nên ăn ít đi

Theo BS Phượng, nhiều người cao tuổi cho rằng mình lớn tuổi rồi thì nhu cầu ăn cần ít đi, giảm khẩu phần ăn, đặc biệt có những người chuyển sang ăn thuần chay, bỏ hẳn đạm động vật chẳng hạn. Trong khi đó, đạm động vật vẫn là nhóm có giá trị sinh học cao, cung cấp vi chất quan trọng như sắt, B12 tham gia vào quá trình tạo máu…

Quan niệm sai lầm số 2: Ăn uống không cân bằng

BS Phượng giải thích, ăn không cân bằng nghĩa là ăn không có sự đa dạng. “Có những trường hợp người cao tuổi bị đái tháo đường, tăng huyết áp, gút, tim mạch, bệnh lý về thận… Người già ăn kiêng nhưng không ăn kiêng đúng cách dẫn đến mất hẳn nhóm chất đạm hoặc vitamin, khoáng chất khác”, chuyên gia nhận định.

“Mẹ già rồi, ăn lắm cũng làm gì đâu”... nghe mẹ nói mà lòng tôi nghẹn đắng! Cứ người già là cần ăn thanh đạm, không nên ăn thịt? - Ảnh 4.

Người già ăn kiêng nhưng không ăn kiêng đúng cách dẫn đến mất hẳn nhóm chất đạm hoặc vitamin, khoáng chất khác.

Quan niệm sai lầm số 3: Ăn mặn

BS Phượng cho rằng, ở độ tuổi người cao tuổi thường có thói quen ăn mặn hơn bình thường. Theo nghiên cứu, người Việt Nam hiện nay ăn mặn hơn rất nhiều. Trong khi đó, theo khuyến cáo của tổ chức y tế trên thế giới, chúng ta nên ăn dưới 5g muối/ngày.

“Theo điều tra, trung bình người Việt Nam đang ăn 9-10g muối/ngày. Chúng ta đang ăn thừa rất nhiều muối. Đây là vấn đề gây ra loạt bệnh lý, nhất là tăng huyết áp và tim mạch”, BS Phượng nhận định.

“Mẹ già rồi, ăn lắm cũng làm gì đâu nên ăn thanh đạm thì cần gì ăn thịt”... nghe mẹ nói mà lòng tôi nghẹn đắng! - Ảnh 4.

Quan niệm sai lầm số 4: Chỉ ăn 3 bữa mỗi ngày là đủ

“Đối với người cao tuổi, đôi khi 3 bữa chưa đủ vì lượng ăn được ít, sức ăn nhai kém nên khẩu phần ăn không đủ”, chuyên gia cho hay. Do đó, đối với người cao tuổi, các bác sĩ luôn khuyến cáo nên cho ăn 4-5 bữa/ngày. Chúng ta có thể bổ sung các bữa phụ cho người cao tuổi để cung cấp thêm năng lượng cũng như cung cấp thêm dinh dưỡng.

Quan niệm sai lầm số 5: Chỉ uống nước khi khát

Theo BS Phượng, người cao tuổi thường có thói quen uống nước không đủ, đặc biệt chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Trong khi thực tế là người cao tuổi cần phải uống đủ 30-35ml nước/kg trong một ngày.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sau khoảng 7 tháng sử dụng thuốc uống và thuốc tiêm trị rụng tóc không rõ nguồn gốc, người phụ nữ 39 tuổi xuất hiện khó tiểu, phù toàn thân, tăng 7 kg. Đi khám, chị được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư thứ phát, chức năng thận suy giảm nhanh.

Đo huyết áp tại nhà: 5 lỗi nhỏ có thể khiến kết quả sai lệch

Đo huyết áp tại nhà: 5 lỗi nhỏ có thể khiến kết quả sai lệch

Sống khỏe -

GĐXH - Đo huyết áp ngay sau khi uống cà phê, ngồi sai tư thế, dùng vòng bít sai kích cỡ hay chỉ đo một lần rồi kết luận... là những lỗi rất phổ biến khiến kết quả đo huyết áp tại nhà sai lệch. Việc nắm vững quy trình đo chuẩn xác sẽ giúp người dân theo dõi sức khỏe tim mạch hiệu quả và cung cấp dữ liệu tin cậy cho bác sĩ.

Khuyến khích phụ nữ chủ động trong cuộc chiến chống ung thư vú

Khuyến khích phụ nữ chủ động trong cuộc chiến chống ung thư vú

Sống khỏe -

GĐXH - Thống kê từ Bệnh viện K cho thấy, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000 ca mắc mới và 10.000 ca tử vong vì ung thư vú mỗi năm. Đáng lo ngại, hơn 60% bệnh nhân chỉ tới khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn (giai đoạn III, IV), khiến tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt khoảng 74%, thấp hơn đáng kể so với các nước phát triển.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.