Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miễn học phí trẻ mầm non 5 tuổi: Trẻ học ở cơ sở tư ra sao?

Thứ năm, 11:00 14/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi nhằm hạn chế tình trạng bỏ học và tăng số trẻ đến trường. Dù đồng tình, song nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng cần bổ sung thêm đối tượng miễn học phí là trẻ em 5 tuổi tại các cơ sở tư thục.


Dự kiến, trẻ mầm non 5 tuổi tại các trường công lập sẽ được miễn học phí. Ảnh minh họa: Q.Anh

Dự kiến, trẻ mầm non 5 tuổi tại các trường công lập sẽ được miễn học phí. Ảnh minh họa: Q.Anh

Trẻ đến trường nhiều hơn được miễn phí

Đề xuất của Bộ GD&ĐT về miễn học phí cho trẻ em lớp mẫu giáo 5 tuổi dựa trên cơ sở Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỉ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi đến trường là 92,16%, trẻ 5 tuổi là 98,75%. Mới đây, theo Nghị quyết số 46/NQ-CP, Chính phủ thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018. Quyết định này nhằm bảo đảm mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỉ lệ trẻ em đến trường ở các vùng đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, đặc biệt với các hộ cận nghèo, mức học phí hiện nay dù thấp vẫn là rào cản, gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường. Ngoài ra, Nghị quyết 29-NQ/TW cũng đặt ra mục tiêu miễn học phí cho trẻ em 5 tuổi trước năm 2020. Hiện tại, duy chỉ có cấp tiểu học (đối tượng phổ cập) được miễn học phí, trong khi đối tượng cũng đã phổ cập là cấp THCS và mầm non 5 tuổi vẫn phải đóng học phí bình thường. Do đó, việc Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí cho hai đối tượng học sinh phổ cập còn lại đã nhận được nhiều sự đồng tình trong xã hội.

Để chuẩn bị việc đề xuất miễn học phí, Bộ GD&ĐT đã thực hiện khảo sát và nghiên cứu tình hình miễn học phí tại 18 quốc gia đại diện 4 châu lục Á, Âu, Mỹ, Phi; gồm đại diện các nước thu nhập cao, trung bình, thấp. Nghiên cứu cho thấy, 4/18 nước miễn học phí cho tất cả các cấp học từ mầm non tới THPT, 6/18 nước miễn học phí với giáo dục mầm non, 18/18 nước miễn học phí học sinh tiểu học, 11/18 nước miễn học phí hoàn toàn với bậc THCS, 8/18 nước miễn học phí hoàn toàn với bậc THPT.

Đánh giá cao đề xuất của Bộ GD&ĐT, bà Đỗ Thị Cúc, Hiệu trưởng Trường Mầm non công lập Họa Mi (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Đây là một đề xuất rất hợp lý, bởi đối với các trường nội thành Hà Nội việc đóng học phí ở các trường công lập là không cao, phụ huynh hoàn toàn có thể chi trả được. Nhưng với các trường ngoại thành, vùng nông thôn, miền núi… giảm học phí cũng góp phần làm tăng số trẻ đến trường và gia đình cũng bớt khó khăn một khoản hàng tháng. Miễn học phí, phụ huynh được khích lệ, nhiều gia đình sẽ cho con đến trường”.

Trường công quá tải, trường tư bị phân biệt?

Đề xuất giảm học phí với trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập được nhiều người đồng tình, tại Hội thảo đánh giá kết quả phối hợp công tác pháp chế giữa Bộ Tư pháp và Bộ GD&ĐT năm 2017 được tổ chức đầu tháng 12, nhiều lãnh đạo Sở GD&ĐT đã đề xuất miễn học phí với bậc mầm non. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam cho rằng, nên mở rộng đối tượng được miễn học phí cho cả trẻ mầm non, nhưng nếu nguồn kinh phí hạn chế thì nên thực hiện ở đối tượng phổ cập là trẻ 5 tuổi.

Dù đồng tình, song theo PGS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nếu chỉ miễn học phí cho hệ công lập thì chưa công bằng cho trẻ học mầm non ở các trường tư thục. Ông cho biết: “Hiện nay, nhà nước chưa đáp ứng đủ cơ sở trường lớp cho bậc học mầm non nên nhiều gia đình phải gửi trẻ vào trường tư thục. Một bộ phận không nhỏ các trẻ em tại các cơ sở tư nhân là con em của công nhân, lao động tự do từ nông thôn lên thành phố làm việc, không xin được vào trường công lập nên phải học ở cơ sở tư nhân. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ một phần học phí cho trẻ ở mầm non tư thục”.

Đồng tình với việc cần hướng đến cả những đối tượng trẻ em ở các trường tư thục, bà Đỗ Thị Cúc chia sẻ: “Hiện nay, các trường tư đã góp phần làm giảm tải cho các trường công lập, không phải phụ huynh nào có con học cơ sở tư đều là có kinh tế khá giả. Học trường tư hay công lập là lựa chọn của phụ huynh, song cần tính toán hợp lý, hỗ trợ cho các em ở trường ngoài công lập. Không loại trừ khả năng trẻ 5 tuổi đổ dồn vào cơ sở công lập vì được học miễn phí dẫn đến quá tải, trong khi trường tư khó thu hút được học sinh dẫn đến khó khăn trong các hoạt động”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, nên xem xét miễn hoặc có hình thức hỗ trợ đối với học sinh học tập tại các trường dân lập để tạo sự bình đẳng, giúp các em không bị thiệt thòi. Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh đồng đều, bình đẳng về phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.

Liên quan đến việc xây dựng đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, các quy định của pháp luật về chính sách miễn giảm học phí được áp dụng đối với trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Theo quy định này thì không có sự phân biệt giữa trường công lập hay dân lập. Do đó, nếu học sinh xét đủ điều kiện tương ứng với quy định, cần được miễn/giảm học phí để tránh sự phân biệt.

Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 2 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Xã hội - 9 giờ trước

Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Xã hội - 9 giờ trước

Camera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Đời sống - 11 giờ trước

Dù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.

Top