Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Nhí tuổi U60: Không vợ, không con ruột

Thứ tư, 13:00 19/01/2022 | Giải trí

Sự nghiệp của nghệ sĩ Minh Nhí rất nhiều thăng trầm. Đời tư của anh cũng không mấy suôn sẻ.

Minh Nhí: "Người thân quen của mình cách ly, dương tính, còn nghĩ được gì khác nữa đâu"Minh Nhí: 'Người thân quen của mình cách ly, dương tính, còn nghĩ được gì khác nữa đâu'

Dù mất 70, 80 triệu mỗi tháng mà thu 0 đồng nhưng danh hài Minh Nhí vẫn không xót xa bằng việc thấy những người thân quen lần lượt đi cách ly hoặc ra đi vì dịch covid-19.

Nghệ sĩ Minh Nhí được xem là một trong những ngôi sao gạo cội của làng kịch nghệ phía Nam. Anh nổi tiếng từ tấu hài và loạt phim cổ tích.

Anh cũng là người cực kỳ mát tay trong việc đào tạo nghệ sĩ ngôi sao. Học trò của anh, rất nhiều người thành danh, trong đó phải đặc biệt kể tới Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Lê Quốc Nam, Quốc Thuận, Ngọc Trinh…

Bên cạnh ánh hào quang mà ai cũng thấy đó, sự nghiệp của nghệ sĩ Minh Nhí cũng rất nhiều thăng trầm. Đời tư của anh cũng không mấy suôn sẻ. Anh không vợ không con. Ở tuổi ngoài 50, anh bất ngờ nhận con nuôi và vô cùng hài lòng với những gì mình đang có.

Minh Nhí ở tuổi U60: Không vợ, thấy may mắn vì không có con ruột, ấp ủ mở trường tư thục - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Nhí.

Sự nghiệp thăng trầm, 2 lần gặp biến cố lớn

Nghệ sĩ Minh Nhí tên thật là Trương Hùng Minh, sinh năm 1964. Nghệ danh Minh Nhí xuất phát từ ngoại hình nhỏ nhắn và từ những vai diễn nhí nhảnh của anh trên sân khấu.

Anh sinh ra và lớn lên tại thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp trong một gia đình đông con. Thời phổ thông, Minh Nhí học rất giỏi. Anh từng đạt giải Nhất môn văn khối lớp 9 ở kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Anh từng mơ ước thi vào khoa Văn trường Đại học Tổng hợp nhưng theo nguyện vọng của gia đình mà thi Đại học Y và chỉ thiếu nửa điểm.

Đang lúc chờ ôn thi lại thì trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tuyển sinh, anh đăng ký và đậu khoa đạo diễn. Để có tiền trang trải sinh hoạt phí, anh cùng các bạn học là cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn, nghệ sĩ Kim Loan, Minh Phượng thành lập nhóm hài mang tên "Con Nhím".

Dù mới học năm 3 nhưng nhờ khả năng diễn xuất cùng với ngoại hình khá ấn tượng, Minh Nhí liên tục được mời đóng phim.

Tốt nghiệp khoa đạo diễn trường Nghệ thuật Sân khấu 2 với tấm bằng loại giỏi, Minh Nhí được thầy giáo Xuân Phúc giữ lại trường. 3 năm đầu, anh làm phụ giảng cho nghệ sĩ Công Ninh, sau đó được bổ nhiệm làm giảng viên chính thức, dạy bộ môn Kỹ thuật biểu diễn.

Ngoài công tác giảng dạy, nghệ sĩ Minh Nhí cũng vô cùng đắt show biểu diễn cả trong nước lẫn hải ngoại.

Năm 1994, khi tấu hài hưng thịnh, anh cùng với nghệ sĩ Hữu Châu là cặp song tấu từng làm mưa làm gió khắp các sân khấu cả nước. 2 lần nghệ sĩ Minh Nhí được trao giải thưởng Mai Vàng vào năm 1998 và 1999. Anh cũng nhận rất nhiều huy chương trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Minh Nhí 2 lần gặp biến cố, gần như hủy hoại cả sự nghiệp đã gầy dựng trước đó.

Minh Nhí ở tuổi U60: Không vợ, thấy may mắn vì không có con ruột, ấp ủ mở trường tư thục - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Minh Nhí thời trẻ.

Năm 2001, anh và nghệ sĩ Quốc Thảo cộng tác với Nhà thiếu nhi quận 1, mở sân khấu kịch Trần Cao Vân. Tuy nhiên, sân khấu chỉ mới vừa đi vào hoạt động được gần 1 tháng thì ủy ban nhân dân quận 1 yêu cầu ngừng hoạt động với lý do, nhà thiếu nhi không có chức năng và quyền hạn ký hợp đồng kinh tế.

Thời điểm đó, nghệ sĩ Minh Nhí và Quốc Thảo đã bị thiệt hại một số tiền lớn. Đó là một gia tài rất lớn, bởi bản thân nghệ sĩ Minh Nhí, để xây dựng sân khấu, anh đã phải thế chấp căn nhà của cha mẹ và bán cả căn nhà của mình để trả nợ khi dự án bị vỡ.

Đầu năm 2004, nghệ sĩ Minh Nhí đi Mỹ lưu diễn và "tự ý" ở lại Mỹ mà không xin phép trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, nơi anh đang công tác. Vì vậy, anh bị ban giám hiệu nhà trường đưa ra quyết định kỷ luật, buộc thôi việc vắng mặt.

Được biết, trong thời gian ở Mỹ, Minh Nhí đi lưu diễn và quay băng video cho một số trung tâm ca nhạc người Việt tại đây.

Cũng trong thời gian này, anh gặp một khán giả ái mộ anh, là nhân viên ngân hàng làm việc tại California rồi nhanh chóng kết hôn.

Hơn 1 năm sau, nghệ sĩ Minh Nhí cùng vợ trở về nước. Tuy nhiên, vì sự việc này, anh bị thu hồi giấy phép biểu diễn 6 tháng. Nhớ lại biến cố này, nghệ sĩ Minh Nhí từng thừa nhận: "Đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi. Sau 6 tháng đó, tôi gần như chết đi sống lại, thay đổi hoàn toàn diện mạo cũng như con người".

Người đưa nghệ sĩ Minh Nhí trở lại là một người ngoài showbiz và được anh gọi thân mật là anh Hai Hoàng. Chính người này đã làm hồ sơ gửi ra bộ văn hóa, cục biểu diễn để xin cấp phép cho Minh Nhí biểu diễn trở lại tới bây giờ.

Minh Nhí ở tuổi U60: Không vợ, thấy may mắn vì không có con ruột, ấp ủ mở trường tư thục - Ảnh 5.

Anh là thầy của rất nhiều ngôi sao hiện nay.

Không vợ, nhận con nuôi, muốn mở trường tư thục

Từng bước vào nghề với cát-xê 15.000 đồng, khi nổi tiếng, nghệ sĩ Minh Nhí nhận mức lương cao ngất ngưởng. Thời đỉnh cao sự nghiệp, một ngày, anh có thể làm ra 2,5 cây vàng. Vì kiếm tiền quá dễ dàng nên Minh Nhí cũng lao vào ăn chơi nên bao nhiêu tiền kiếm được đều "bay" đi nhanh chóng.

Anh thừa nhận, quá khứ ăn chơi là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Và đó cũng là điều làm anh hối hận nhất về thời tuổi trẻ bồng bột.

Dẫu vậy, anh tin rằng, Tổ lấy cái này thì cũng cho cái kia. Phải như bây giờ, anh vô danh, đói khổ, bị khinh khi thì chắc chắn anh sẽ buồn và nuối tiếc nhiều lắm nhưng nhắc đến tên anh, đồng nghiệp và khán giả vẫn vô cùng trân trọng. Với anh, thế là mãn nguyện lắm rồi.

Nghệ sĩ Minh Nhí cũng nổi tiếng là người con hiếu thảo. Chỉ những đồng nghiệp thân thiết mới biết, anh rất nặng gánh gia đình. Anh lo cho tất cả anh chị em trong nhà.

Nhưng, điều làm anh tiếc nuối không kém quá khứ bồng bột kia là khi vừa nổi tiếng, chưa kịp cho cha một cuộc sống sung túc thì ông đã qua đời. Khi anh nổi tiếng hơn, thì mẹ lại mất.

Anh từng tâm sự trong một chương trình talkshow rằng: "Má tôi rất thích đeo hột xoàn. Nếu như bây giờ má còn sống, tôi sẽ không đeo mà để cho má đeo hết. Hồi nhỏ, tôi hay nói, lớn lên, giàu sẽ nuôi ba má nhưng khi mình giàu thì ba má mất rồi".

Danh hài Minh Nhí nổi tiếng là người hiếu thảo. Anh luôn nói với học trò, phải biết quý trọng và hiếu thảo với cha mẹ.

Ở tuổi U60, nghệ sĩ Minh Nhí không có vợ, cũng không có con ruột. Khi nói về điều này, anh lại cho rằng, không có con ruột là một may mắn. Anh có một cậu con nuôi là diễn viên trẻ Minh. Anh nhận nuôi cậu bé từ năm 15 tuổi. Vì không có con ruột nên bao nhiêu tình thương, anh đều dồn hết cho con nuôi.

Anh kể: "Hồi nó mới dọn về, mấy chị em, con cháu trong nhà cũng chưa chấp nhận chuyện này. Tôi nói trước mặt mọi người rằng, tôi đã nhận con rồi thì nó là con cháu trong gia đình. Dần dần, một phần nhờ cách nó sống mà mọi người cũng quen và yêu thương nó.

Nếu tôi có 2, 3 đứa con ruột thì chắc tôi không nhận con nuôi đâu, nhiều cái phức tạp lắm. Tôi có mình nó là con, thương như con ruột vậy đó, cũng không có đứa nào ganh tị với nó".

Theo lời danh hài Minh Nhí thì con nuôi rất ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, cư xử có trước có sau và nối nghiệp anh vì đam mê diễn xuất từ nhỏ. Mong mỏi lớn nhất của anh với cậu con nuôi là con lớn lên được sống như những gì nó ước muốn.

Còn bản thân mình, anh bảo: "Tôi mong tiền nong đủ xài, đừng thiếu nợ là được. Mong sân khấu sáng đèn, học trò đông đúc. Tôi cũng mong mình còn sức khỏe để làm việc, mỗi ngày đi làm về, thấy thằng con vui vẻ, không buồn phiền gì. Mỗi ngày trôi qua, với tôi cứ bình thường, đều đều như vậy là đủ lắm rồi".

Nghệ sĩ Minh Nhí và con nuôi. Ở tuổi U60, ngoài đi diễn, nghệ sĩ Minh Nhí còn mở lớp đào tạo diễn viên trẻ. Anh ấp ủ hoài bão mở trường tư thục để truyền nghề.

Không chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng với cậu con nuôi, với cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Minh Nhí cũng hạnh phúc vì vẫn được làm nghề, được khán giả yêu thương và trên hết là dành trọn tâm huyết cho nghiệp sư phạm – đào tạo diễn viên trẻ cho nền nghệ thuật nước nhà.

Anh hiện làm chủ sân khấu kịch Minh Nhí, vừa đào tạo vừa biểu diễn. Công việc này cũng cho anh một nguồn thu tương đối ổn định. Anh ấp ủ và ao ước mở rộng lò đào tạo của mình thành một trường tư thục nghệ thuật chuyên nghiệp.

"Hoài bão của tôi là khi mình không còn đứng trên sân khấu được nữa thì có những học trò tiếp tục theo đuổi con đường đó. Và khi khán giả nhìn các bạn, họ sẽ gián tiếp nhớ đến tôi. Hiện giờ, sân khấu của tôi chỉ được gọi là lò đào tạo chứ không thể gọi là trường được. Tôi ấp ủ mở một trường tư thục nghệ thuật đã 20, 30 năm rồi", anh từng chia sẻ.

Hương (tổng hợp)

Long Nhật tiết lộ có cùng con trai nuôi với Minh NhíLong Nhật tiết lộ có cùng con trai nuôi với Minh Nhí

Bất ngờ hội ngộ con trai nuôi trong cùng gameshow mà không được báo trước, Long Nhật vui mừng không ngớt.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 5 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 6 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 8 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 11 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 13 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 15 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top