Mổ cấp cứu cho thai phụ 17 tuổi bị thắt nút dây rốn

| Y tế

Thai phụ 17 tuổi đi khám mà không biết bản thân đang có dấu hiệu chuyển dạ. Ca mổ khẩn cấp đã cứu sống thai nhi 3,8 kg.

Bác sĩ Trần Vũ Quang - Bệnh viện Phụ sản Trung ương - cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận khám và mổ đẻ cho một thai phụ 17 tuổi (sinh năm 2000, ở Hà Nội) mang thai 39 tuần.

Khi vào viện, thai phụ này chỉ có ý định khám thai định kỳ thông thường. Nhìn bề ngoài, cô không hề có dấu hiệu chuyển dạ. Sau đó, bác sĩ Quang đã chỉ định siêu âm và làm các xét nghiệm cho thai phụ.

Hình ảnh dây rau của thai nhi bị thắt một nút rất chặt. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Tuy nhiên, khi chạy máy theo dõi cơn co và tim thai, bác sĩ phát hiện thai phụ có cơn co nhẹ. “Qua cách nói chuyện, tôi thấy thai phụ vẫn còn như một đứa trẻ, chưa biết cơn co hay dấu hiệu chuyển dạ là gì. Khi thăm khám, tôi thấy “cửa mình” của thai phụ đã mở được 3 phân (cm), ối bắt đầu phồng".

Trường hợp mang thai 39 tuần, có các dấu hiệu trên chắc chắn phải theo dõi đẻ ngay tại viện. Kết quả siêu âm trước đó cho thấy thai nhi nặng 3,8 kg, hơn nữa thai phụ còn quá trẻ nên khó có thể sinh thường. Vì thế, bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu ngay lập tức.

Ca mổ bắt con thành công. Tuy nhiên, bác sĩ Quang cũng như kíp mổ rất ngạc nhiên là dây rau của thai nhi bị thắt một nút rất chặt. Đây là hiện tượng rất nguy hiểm, dễ khiến thai chết lưu. May mắn, thai nhi vẫn chào đời an toàn.

Qua ca bệnh này, bác sĩ Quang cho rằng hiện nay vấn đề giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên chưa được quan tâm đúng mức. “Mang thai ở lứa tuổi này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vấn đề chăm sóc con sau sinh kém mà còn khiến tương lai của các em dang dở”, bác sĩ Quang lo ngại.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.