Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở lại chợ, đừng trở thành ổ F0 thêm lần nữa

Thứ ba, 14:59 17/08/2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

Một số chợ truyền thống từng có ca F0 là tiểu thương hoặc người đến mua hàng đã phải đóng cửa một thời gian để tiến hành khử khuẩn và xét nghiệm. Khi mở lại, các chợ này đang tìm giải pháp để thích nghi với giao thương mùa dịch.

Chợ cũng bán hàng từ xa

9h30 sáng, gian hàng của các tiểu thương tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) chỉ lác đác khách đến mua. Tiểu thương Nguyễn Thị Thanh Thúy đeo mắt kính, khẩu trang, đang tính tiền hàng cho những vị khách cuối cùng.

Theo bà Thúy, chợ truyền thống mở lại thời điểm này phải chấp nhận cảnh đìu hiu do người dân bị hạn chế đi lại và tâm lý lo sợ dịch nên lượng người đi mua trực tiếp giảm hẳn. Chợ mở tới 16h chiều, nhưng quá trưa là bà Thúy dọn hàng về.

Tính đến ngày 9/8, địa bàn TP.HCM chỉ còn 37/237 chợ truyền thống hoạt động. Chợ Nguyễn Tri Phương nằm trong số 37 được mở lại.

Mở lại chợ, đừng trở thành ổ F0 thêm lần nữa - Ảnh 1.

Vách ngăn ni lông giữa người bán và người mua

Ghi nhận của PV. VietNamNet sáng ngày 16/8 cho thấy, các tiểu thương tại đây đều quây, ngăn cách gian hàng bằng vách ni lông trong suốt, ngăn giọt bắn trong quá trình giao dịch. Đây là việc làm cần thiết khi chợ đã từng phải đóng cửa 2 lần do phát hiện các ca F0 trước đó.

Đội trưởng bảo vệ chợ Nguyễn Tri Phương - ông Nguyễn Kim Long - cho biết, hiện chỉ có 30/648 tiểu thương hoạt động tại chợ, với khoảng 500 lượt khách vào mua hàng mỗi ngày. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, toàn bộ đội bảo vệ và tiểu thương đang hoạt động phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 một tuần/lần, chợ được phun khử khuẩn 2 ngày/lần.

Thời gian tới, chợ sẽ triển khai thêm việc bán hàng từ xa. Tiểu thương đăng ký mặt hàng, giá bán lên ứng dụng kết nối để người đi chợ có thể đặt mua, sau đó sẽ có đội ngũ vận chuyển hàng đến tận nơi.

“Đây là mô hình có thể áp dụng lâu dài, đảm bảo an toàn khi các chợ dần mở lại trong thời gian tới”, ông Long nói.

Mở lại chợ, đừng trở thành ổ F0 thêm lần nữa - Ảnh 2.

Chợ Nguyễn Tri Phương vắng người sáng 16/8


Và bán hàng lưu động

Tại chợ Bình Thới (quận 11), Trưởng Ban Quản lý chợ - ông Nguyễn Bá Tùng liên tục cầm loa nhắc nhở và đi tới các sạp hàng yêu cầu hoạt động mua bán đảm bảo giãn cách. Chợ được mở lại từ ngày 1/8, trung bình một ngày có từ 15-20 quầy hàng, chỉ hoạt động trong buổi sáng.

Để được bán hàng, các tiểu thương ngoài việc bắt buộc có kết quả xét nghiệm âm tính thì nguồn hàng cam kết phải ổn định, phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu người dân. Cứ 3-5 ngày, toàn bộ các tiểu thương tại đây được xét nghiệm một lần.

“Đi bán hàng lại như vậy là mừng rồi, nhưng cũng có chút lo cho sức khỏe. Chúng tôi mong sớm được tiêm vắc xin mũi hai để yên tâm hơn”, một tiểu thương bán thịt heo tại chợ nói.

Theo ông Tùng, ngoài bán hàng tại chỗ, chợ truyền thống Bình Thới còn tổ chức 3-4 đội bán lưu động, mỗi đội từ 4-5 tiểu thương tới bán tại các khu phố trên địa bàn. Đây là sáng kiến được thực hiện nhằm giảm tải lượng người đến mua hàng trực tiếp, đồng thời giúp cư dân tại các ngõ, hẻm không phải di chuyển xa khi nhiều tuyến đường đã bị chặn.

Mở lại chợ, đừng trở thành ổ F0 thêm lần nữa - Ảnh 3.
Người dân mặc cả áo mưa đi chợ Bình Thới để phòng dịch
Mở lại chợ, đừng trở thành ổ F0 thêm lần nữa - Ảnh 4.

Nhiều tiểu thương phấn khởi khi chợ truyền thống mở lại


“Phường nào có nhu cầu đăng ký địa điểm với quận, chúng tôi sẽ bố trí lịch để đội lưu động đến bán thực phẩm tận nơi cho bà con. Nhu cầu người dân lớn, mua bán lại thuận tiện nên các hàng bán hết rất nhanh”, Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới thông tin.

Đại diện một số chợ truyền thống cho rằng nên sớm dần mở lại chợ để giảm tải cho các chợ đang hoạt động, giảm lượng người dồn vào một điểm. Khi mở lại, tùy theo quy mô, đặc thù mỗi chợ, ưu tiên các không gian thoáng để bày bán các sạp hàng.

Trước đó, trong văn bản gửi tới các đơn vị ngày 9/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng yêu cầu cần nhanh chóng tổ chức lại các điểm cung ứng hàng hóa tại địa phương với phương thức phù hợp, đưa vào hoạt động trở lại các điểm bán mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ truyền thống hoặc hình thành các điểm bán nhỏ, ưu tiên các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả.

Theo Quảng Định

Vietnamnet

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết

Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 42 phút trước

GĐXH - Ngày 29 Tết (16/2/2026) nhiều người dân vẫn tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh để kịp về trang hoàng nhà cửa, bày mâm lễ cúng đêm giao thừa.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?

Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khối doanh nghiệp vẫn là nhóm khách hàng chính, với nhu cầu mua lan làm quà biếu, trang trí văn phòng, sảnh tiếp khách. Bên cạnh đó, người dân cũng mua lan về trưng Tết, chơi hoa dài ngày, tuy nhiên lượng khách lẻ mua lan sẽ tập trung đông từ 23 âm lịch trở đi.

Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?

Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các loại mẫu lì xì Tết 2026 từ hàng bình dân đến cao cấp được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt

Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Những gốc đào cổ thân lớn, dáng đẹp đang trở thành “của hiếm” trên thị trường. Không ít nhà vườn, trong đó có anh Trung Hào (Hà Đông, Hà Nội), chỉ cho thuê đào cổ, chứ không dám bán đứt vì nguồn phôi ngày càng khan hiếm.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.

Top