Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở lại hoạt động tập kết và trung chuyển, chợ lớn nhất TP HCM phòng COVID-19 thế nào?

GiadinhNet - Sau hai tháng đóng cửa vì có nhiều ca nhiễm COVID-19 thì chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TP HCM) bắt đầu triển khai hoạt động tập kết và trung chuyển hàng hóa vào ban đêm. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đã trực tiếp đến kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch ở chợ này vào chiều tối 9/9.

Mở lại hoạt động tập kết và trung chuyển, chợ lớn nhất TP HCM phòng COVID-19 thế nào? - Ảnh 1.

Người và hàng hóa ra vào chợ đều được kiểm soát

Chợ đầu mối Bình Điền trực thuộc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền (Công ty). Đây từng là ổ dịch lớn và nghiêm trọng của TP HCM trong đợt dịch thứ 4 này. Có hàng ngàn ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi ca nhiễm tại chợ.

Chiều 9/9, lãnh đạo Công ty này cho biết: Với sự hỗ trợ tận tình của ngành y tế, ổ dịch tại chợ Bình Điền đã được khống chế hoàn toàn. 

Trước mắt chợ sẽ vận hành hai hoạt động chính là tập kết và trung chuyển các loại hàng hóa như: Hải sản, rau xanh, thực phẩm thiết yếu, thịt tươi… Các hoạt động diễn ra từ 16h chiều đến 8h sáng ngày hôm sau. Địa điểm tại sân chợ theo mặt bằng được Công ty bố trí cho từng ô vựa. Mỗi điểm có diện tích 720m2, đảm bảo giãn cách. Đặc biệt, điểm trung chuyển chỉ là nơi giao nhận hàng hóa, không diễn ra hoạt động mua bán giao dịch và sơ chế tại chỗ.

Mở lại hoạt động tập kết và trung chuyển, chợ lớn nhất TP HCM phòng COVID-19 thế nào? - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác test nhanh ngay từ cổng chợ Bình Điền. Ảnh: Văn Đạo

Theo Công ty, ban đêm hàng hóa từ các nơi sẽ tập kết về đây, sau đó sẽ được chuyển đi phục vụ các hệ thống bán lẻ, bệnh viện, bếp ăn, bếp từ thiện…Các thỏa thuận về giá cả, số lượng chủ yếu giao dịch qua điện thoại, Zalo. Các hoạt động này sẽ giúp giải quyết sự khan hiếm hàng thực phẩm tươi ngon trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

Theo ghi nhận, các xe chuyên chở hàng hóa ra, vào đều được kiểm tra. Việc xét nghiệm COVID-19 cũng như các thông tin về tiêm chủng vaccine cũng được kiểm soát nghiêm nghặt. Chỉ những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã tiêm 1-2 mũi vaccine mới được đăng ký vào hoạt động.

Mở lại hoạt động tập kết và trung chuyển, chợ lớn nhất TP HCM phòng COVID-19 thế nào? - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu quản lý chợ phải đảm bảo tốt nhất về phòng, chống dịch. Ảnh: Văn Đạo

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chiều 9/9, đại diện lãnh đạo Công ty cho biết: Ngoài thực hiện 5K, công ty đã thành lập Tổ y tế tại chỗ thực hiện test nhanh. Công ty cũng đã xây dựng phương án xử lý khi có trường hợp nhiễm COVID-19. Thành lập khu cách ly tạm thời, lập đội phản ứng nhanh theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC). Khi các giao dịch diễn ra kết thúc vào 8 giờ sáng thì tiến hành ngay việc vệ sinh, khử khuẩn.

Phải đảm bảo tốt phòng, chống dịch

Để không xảy ra "điểm nóng" về dịch bệnh như 2 tháng trước, chợ đầu mối Bình Điền mở dần các hoạt động gắn chặt với phòng, chống COVID-19. 

Ông Phan Anh Nguyên, cán bộ quản lý Công ty chia sẻ: Vì khởi động tập kết và trung chuyển nên đến nay mới có 20 thương nhân đăng ký vào hoạt động. Hàng hóa tập trung về và phân phối chủ yếu cho địa bàn TP HCM. Ngày dịch bệnh chưa căng thẳng thì phân phối khắp khu vực phía Nam.

Mở lại hoạt động tập kết và trung chuyển, chợ lớn nhất TP HCM phòng COVID-19 thế nào? - Ảnh 4.

Chợ Bình Điền mở lại hoạt động tập kết và chung chuyển để cung ứng kịp thời thực phẩm tươi cho TP HCM. Ảnh: Văn Đạo

Từ đêm đầu tiên bắt đầu hoạt động tập kết hàng hóa (đêm 7/9) đến nay, toàn bộ phương tiện ra vào chợ được bố trí phân luồng giao thông một chiều. Các xe tham gia hoạt động tập kết phải có nhật ký hành trình, khai báo y tế, cài đặt bluezone. Các xe vào chợ phải được phun khử khuẩn. Xe vận chuyển phải có mã QR và tuân thủ các quy định về vận chuyển lưu thông hàng hóa.

Tiểu thương Lê Thị Phương Thảo, chuyên kinh doanh cá tươi cho biết: Dù giai đoạn khó khăn nhưng các chủ sạp kinh doanh đều bán giá bình ổn. Cá diêu hồng đưa từ tận miền Tây lên cũng chỉ bán 50 ngàn đồng/kg; lươn khoảng 150-170 ngàn đồng/kg. Các chủ sạp bán thịt tươi, rau xanh cũng cam kết bán giá thấp nhất. Bước đầu sẽ tập kết về ít, khi nào chợ mở thêm các hoạt động, các đại lý yêu cầu nhiều thì sẽ tấp nập đưa hàng về.

Mong muốn được quản lý chợ Bình Điền đưa ra là các tiểu thương được "bao phủ" vacine ngừa COVID-19. Thực tế, đây là nơi giao thương về thực phẩm thiết yếu cho hàng loạt tỉnh, thành phía Nam và miền Tây Nam Bộ. Khi chưa bùng phát dịch bệnh, có khoảng gần 2.000 tiểu thương hoạt động với trên 10.000 người đến giao dịch mỗi ngày.

Từ việc kiểm tra sâu sát, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Cùng với tets nhanh toàn bộ, đặc biệt là tài xế thì phải đảm bảo tốt giữ khoảng cách. 

Khu vực mua bán, ai không có nhiệm vụ thì không vào tiếp xúc. Ngoài khẩu trang thì mang thêm kính chắn giọt bắn. Bà con tiểu thương phải tuân thủ tốt quy định phòng dịch không chỉ khi ở chợ mà cả khi về nhà hay đi các nơi khác.

V.Đ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 22 giờ trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 4 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 4 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 5 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 5 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Top