Mở lớp dạy CSGT cười

| Xã hội

Phòng CSGT Đường bộ - đườngsắt (PC67) - Công an TP.HCM mở lớp tập huấn cho CSGT cười và xin lỗi dân khi xửphạt hành chính hành vi vi phạm trên đường phố.

Theo đó, từ ngày 8 đến hết ngày15/4/2013, Phòng PC67 đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về “văn hóa ứng xử, đạo đứctác phong của cán bộ chiến sĩ CSGT” trong quá trình thi hành công vụ.

Chủ trì đợt tập huấn này là giáosư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền – chuyên gia tâm lý hội Tâm lý Giáo dục TP.HCM.

Một trong những nội dung cơ bảntrong đợt tập huấn này là nhằm xây dựng hình ảnh giao tiếp, ứng xử có văn hóacủa CSGT với người dân trong khi thi hành công vụ.

Mở lớp dạy CSGT cười 1
Công an TP.HCM đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp CSGT trong lòng dân.

Phòng PC67 sẽ chấn chỉnh nhữnghành vi giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa, hành vi quan liêu, tham nhũng, thái độhách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân.

Từ đó, sẽ xây dựng hình ảnh CSGTgắn bó mật thiết với dân, kính trọng lễ phép, lắng nghe ý kiến, dựa vào dân đểgiữ gìn an ninh trật tự.

Giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền chiasẻ, ông đã từng khảo sát các chốt, điểm có CSGT làm nhiệm vụ thấy rằng CSGT rấtít cười, xin lỗi người dân trước khi xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Hiền đánh giá, CSGT thực sựlà người của công chúng, trước trào lưu công nghệ thông tin hiện nay, hình ảnhcủa CSGT dễ dàng được ghi hình ảnh, quay phim và phổ biến khắp nơi, do đó hìnhảnh không đẹp của bất cứ cán bộ chiến sĩ CSGT nào cũng có thể ảnh hưởng đến hìnhảnh chung của ngành.

“Mục đích của người CSGT lànhằm đến là giáo dục, phổ biến luật pháp để người dân hiểu luật, không vi phạmluật giao thông…chứ không dừng ở mục đích "trừng phạt" họ. CSGT khi làm nhiệm vụphải luôn tươi cười, biết xin lỗi dân trước khi công bố lỗi vi phạm, xử phạtngười dân” – ông Hiền trao đổi.

Trao đổi với VietNamNet, thượngtá Trần Thanh Trà – Trưởng phòng PC67, Công an TP.HCM cho biết: “Mục đích lớptập huấn lần này là hướng đến xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ CSGT đẹp,tức là khi xử lý vi phạm, đầu tiên phải chào, xin lỗi người dân; tiếp đó là côngbố lỗi vi phạm, giải thích cặn kẽ, lịch sự các lỗi vi phạm đó để người dân hiểuvà chấp hành”.

Dự kiến, sau đợt tập huấn này,các đơn vị trực thuộc Phòng PC67 sẽ cụ thể hóa thành nhiệm vụ, triển khai thựchiện trong thời gian sớm nhất.

Theo Vietnamnet

kimngan
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.