Hà Nội
23°C / 22-25°C

Món quà Giáng sinh đặc biệt tặng bệnh nhân ở Viện Huyết học

Thứ sáu, 19:35 25/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Tham gia chương trình "Noel yêu thương" ngày 25/12, nhiều người chia sẻ, họ muốn dành giọt máu của mình như lời chúc Giáng sinh an lành tới các bệnh nhân đang chờ máu...

"Hôm nay là Noel nên tôi muốn dành tặng những giọt máu của mình như món quà cho các bệnh nhân nhi nhân dịp đặc biệt này. Tôi hi vọng, mỗi giọt máu của mình cho đi sẽ sưởi ấm trái tim của các bệnh nhân mắc bệnh máu", chị Ngô Thị Hồng Mai (Hà Nội) chia sẻ khi tham gia chương trình "Noel yêu thương" tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngày 25/12.

Với người phụ nữ trẻ tuổi ấy, điều đó sẽ vô cùng thiêng liêng bởi khi cho đi trái tim mình cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Món quà Giáng sinh đặc biệt tặng bệnh nhân ở Viện Huyết học - Ảnh 1.

Chị Hồng Mai tươi tắn khi tham gia hiến máu dịp Noel 2020. Ảnh: Vương Tuấn


Đúng như tên gọi, chương trình hiến máu "Noel yêu thương" được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức đúng vào dịp Noel hằng năm. Những đơn vị máu tiếp nhận được sẽ là món quà ý nghĩa mà Ban tổ chức và người hiến máu dành tặng cho tất cả các bệnh nhân đang cần truyền máu như một lời chúc Giáng sinh an lành đến tất cả mọi người.

Món quà Giáng sinh đặc biệt tặng bệnh nhân ở Viện Huyết học - Ảnh 2.

Nhiều người tham gia hiến máu trong chương trình "Noel yêu thương"


Tranh thủ sắp xếp công việc để đi hiến máu lần thứ 3, anh Lê Văn Tư chia sẻ ngay từ đầu năm cá nhân anh đã đề ra mục tiêu là sẽ tham gia hiến máu 3 lần. "Dịp Giáng sinh, tôi muốn làm việc ý nghĩa này để gửi tới các bệnh nhân cần máu với mong ước tất cả mọi người sẽ có một mùa giáng sinh an lành và ấm áp bên gia đình và người thân" - anh Tư cho hay.

Sau một lần đến bệnh viện thăm người quen, chứng kiến việc bệnh nhân gặp nguy hiểm tính mạng khi không có máu để truyền, ông Hồ Minh Tuấn (57 tuổi, Hà Nội) quyết định tham gia hiến máu dù trước đó, ông "không quan tâm nhiều". 

"U60 rồi, dù muộn còn hơn không, tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi nào đến tuổi quy định thì dừng" - ông Tuấn nói.

Năm 2020, Việt Nam trải qua nhiều khó khăn thử thách vì đại dịch COVID -19 và hoạt động hiến máu cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng, trong những lúc khó khăn nhất vì thiếu máu điều trị cho người bệnh thì tình người, trách nhiệm với cộng đồng lại tỏa sáng. Chương trình hiến máu "Noel yêu thương" một lần nữa đã tôn vinh tinh thần sẻ chia giữa con người với con người.

Hoạt động hiến máu ‘Noel yêu thương" dự kiến được tổ chức vào ngày 25-26/12 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Bên cạnh đó, Viện sẽ phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu "Mưa Cầu Vồng" vào ngày 27/12 tại Trung tâm Văn hóa quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội… 

Vương Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top