'Một vòng Hoàn Kiếm' - Cuốn sách 3D gửi gắm tình yêu nước của học sinh Thủ đô
“Một vòng Hoàn Kiếm” là mô hình sách 3D giới thiệu khái quát về 7 địa điểm lịch sử thuộc quận Hoàn Kiếm.
Qua môn học Giáo dục địa phương được áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, cùng nhiệm vụ thực hiện sản phẩm quảng bá văn hoá địa phương, các bạn học sinh đến từ trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm đã chọn và thực hiện thủ công cuốn sách mô hình khổ lớn giới thiệu về những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
“Một vòng Hoàn Kiếm” là mô hình sách 3D gồm 10 trang với lời giới thiệu, bản đồ - mục lục, giới thiệu khái quát về 7 địa điểm lịch sử thuộc quận Hoàn Kiếm. Sách nổi bật với cách thiết kế nổi 3D, hình ảnh các di tích được vẽ bằng tay làm điểm nhấn xuyên suốt.
Đặc biệt, những hình ảnh về ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ đã viết Bản Tuyên ngôn Độc lập vào năm 1945, trong sách do các bạn học sinh sưu tầm và chụp lại. Đáng chú ý, các bạn đã tích hợp mã QR giúp độc giả dễ dàng truy cập vào đường dẫn video và podcast giới thiệu về các địa chỉ đỏ, do chính nhóm học sinh tìm hiểu, biên tập, ghi âm và hậu kì.
Cuốn sách 3D “Một vòng Hoàn Kiếm”.
Với nhiệm vụ quảng bá văn hóa Thủ đô, Chi đoàn A6 khóa 62 chọn tập trung giới thiệu về những danh lam thắng trong địa bàn quận Hoàn Kiếm. Các bạn học sinh tin rằng tình yêu quê hương, Tổ quốc được thể hiện rõ nét và thiết thực nhất qua những địa chỉ đỏ ghi dấu những năm tháng lịch sử.
Tới bước “hiện thực hóa ý tưởng”, nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, Chi đoàn chia thành các nhóm với những nhiệm vụ khác nhau: trực tiếp tới các địa danh thu thập thông tin; phụ trách hình ảnh, thiết kế mỹ thuật các trang sách; ghi âm và hậu ký, tạo sách nói - podcast.
Chia sẻ về quá trình thực hiện cuốn sách, bạn Nguyễn Hoàng Anh, thành viên của nhóm cho biết: “Do yêu cầu hoàn thiện sản phẩm với chất lượng tốt nhất, mỗi công đoạn, mỗi nhóm chúng em đều gặp những thử thách nhất định. Là một thành viên trong đội thông tin, em cảm thấy nhiệm vụ của mình cần có sự đầu tư, chắt lọc thông tin khá công phu, không chỉ dừng lại ở việc tham khảo nguồn tin chính xác mà còn cần sự cập nhật mới nhất”.
Việc thực hiện vẽ bằng tay các hình vẽ nổi của trang sách 3D cũng là một nhiệm vụ “thú vị nhưng không kém phần vất vả”. Trần Minh Phương - “hoạ sĩ” đứng sau các hình vẽ được thể hiện qua phong cách ký họa, mang đậm dấu ấn hoài cổ của các danh lam, di tích nằm giữa lòng Thủ đô. “Giáp Tết Nguyên đán năm 2023 là những ngày em dành rất nhiều thời gian tìm kiếm hình ảnh rồi vẽ theo. Đôi khi chỉ cần sai tỉ lệ hay vô ý chệch một nét bút là toàn bộ hình vẽ đó phải được thực hiện lại từ đầu. Em rất vui và tự hào vì thành quả cuối cùng sau những giờ vẽ miệt mài là trang sách 3D vô cùng ấn tượng.”
Hình nổi 3D trong "Một vòng Hoàn Kiếm".
“Một vòng Hoàn Kiếm" đã ra đời dưới hình thức một dự án thuộc bộ môn Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới - nhằm nâng cao hiểu biết của học sinh về những giá trị văn hoá của thành phố, địa phương nơi các em sinh sống, tạo cơ hội cho các em cùng nhau sáng tạo những sản phẩm, thành lập các dự án là kết tinh của sự hiểu biết, tri thức, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trên hết là tình yêu đất nước và lòng biết ơn những giá trị lịch sử, văn hoá được thế hệ cha ông để lại.
Cuốn sách không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo, sự khéo léo và tỉ mỉ của học sinh Trần Phú - Hoàn Kiếm, mà còn là thành quả của tinh thần học hỏi hăng hái, say mê đối với lịch sử nước nhà của thế hệ học sinh ngày nay; từ đó làm nền tảng tiếp tục xây dựng, trau dồi và phát huy niềm hứng thú, lòng tự hào của học sinh trong lòng Thủ đô về một đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 5 giờ trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 15 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 15 giờ trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 18 giờ trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 1 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia
Giáo dục - 1 ngày trướcNguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcKhung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.