Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mottainai Giáng sinh 2013 vì trẻ em thiệt thòi

Thứ bảy, 08:31 23/11/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày hội Mottainai Giáng sinh 2013 vì trẻ em thiệt thòi năm 2013 sẽ được Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại tại Nhà văn hóa Thanh niên - 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM từ 10h00 - 21h00 ngày 6/12/2013 tới.

Tại Ngày hội “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” này, các món đồ cũ được ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm sẽ được bày bán với mức giá tượng trưng nhằm quyên góp ủng hộ trẻ em thiệt thòi.

Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn như hiện nay, mỗi một món đồ còn giá trị sử dụng được ủng hộ từ những trái tim nhân ái sẽ được trao đổi, đấu giá để tạo nên  những câu chuyện đời đầy nhân văn về bảo vệ môi trường và cộng đồng.  

Với mức giá chỉ từ 5.000 đồng tới 50.000 đồng/sản phẩm dành cho mẹ và bé, người tham gia có cơ hội sở hữu những sản phẩm, quà lưu niệm đã từng được các nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp cũng như những người bình dị trong thành phố cùng lời chúc Noel hạnh phúc. Ngày hội Mottainai Giáng sinh 2013 sẽ là một sân chơi đặc sắc dành cho các gia đình, các bạn trẻ nhân dịp Giáng sinh khi cùng tham dự các trò chơi và nghệ thuật đường phố, giao lưu nghệ thuật, trình diễn thời trang... Toàn bộ số tiền có được từ hoạt động này sẽ được dành tặng trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Được biết, nhiều người nổi tiếng như MC Bình Minh, Hoa Hậu PNVN qua ảnh Thanh Hằng, Á hậu PNVN qua ảnh Trương Chi Trúc Diễm, Hoa hậu PNVN qua ảnh Phan Thu Quyên cùng các ca sĩ như Nhật Tinh Anh, Lâm Vũ, Quách Tuấn Du… đã gửi các đồ dùng của mình để đấu giá  cũng như nhận lời trực tiếp tham gia Ngày hội.

Mottainai Giáng sinh 2013 vì trẻ em thiệt thòi 1 
Hội chợ Mottainai (hay còn gọi là Flea Market - hội chợ đồ cũ) từ lâu đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại đó, những người tham dự có thể bán đi những món đồ mà mình không còn dùng tới và mua những món đồ đang tìm kiếm mà người khác đang sở hữu. Hội chợ này không chỉ là dịp để mọi người tìm kiếm những món đồ yêu thích mà còn là nét đẹp văn hóa hiện đại, kêu gọi tinh thần tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Ngày hội Mottainai 2013 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức sẽ có 3 hoạt động chính chính:

- Tham gia mua bán, trao đổi các mặt hàng dành cho mẹ và bé trưng bày tại các gian hàng của các Hoa hậu, nghệ sĩ, gian hàng gia đình… gồm: gian hàng thời trang (quần áo, giày dép, túi sách, nữ trang...); gian hàng vật dụng gia đình (nồi, niêu, chảo, tủ, bàn ghế, bát đĩa, bình hoa...); gian hàng điện tử (điện thoại, tivi, tủ lạnh, quạt điện, đài, catset, đầu đĩa...); gian hàng văn hóa phẩm (sách, báo, tạp chí, CD, tác phẩm điêu khắc, tranh ảnh nghệ thuật...); gian hàng của trẻ em (các sản phẩm của trẻ em và do trẻ em muốn bán & trao đổi) và các mặt hàng khác.

- Chương trình Nghệ thuật tạp kỹ (có kịch bản kèm theo) gồm: ca, múa nhạc, trình diễn thời trang, đấu giá sản phẩm quyên góp từ các nhà ta nhà trợ, những người nổi tiếng dành để trao tặng cho những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên trong cuộc sống của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Gây quỹ từ thiện: Xoa dịu “Nỗi đau người ở lại”, dành tặng cho gia đình các bé mất cả bố và mẹ do tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Nhằm chung tay phát động ý thức cộng đồng về việc giữ an toàn giao thông cho chính bản thân và gia đình mỗi người, đồng thời chia sẻ những mất mát, những nỗi đau để lại cho người thân sau những vụ tai nạn giao thông, tai nạn lao động khiến những em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, những người mẹ già vừa mất con vừa phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề trong việc chăm sóc những bé thơ…
 

• “Mottainai” xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật có từ xa xưa, có ý nghĩa là " Lãng phí quá!". Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực…) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn.

• Phật giáo truyền thống, Mottainai dùng để chỉ sự hối hận đối với việc lãng phí các nguồn lực của cuộc sống – bởi đó là món quà của thiên nhiên, trên hết là sự linh thiêng, cao cả.

• Quan niệm về Mottainai hiện đại được thể hiện trong “4Rs của: giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa.

• Ngày hội Mottainai là dịp để mọi người có thể có được những vật phẩm hữu ích bằng cách trao đổi những đồ dùng đã hết giá trị sử dụng đối với bản thân mình dựa trên tinh thần “cũ người mới ta”.

• Ngày hội Mottainai không chỉ là dịp để người tham gia thanh lý đồ đạc và mua lại những món đồ mình cần từ người khác, mà còn là cơ hội để gặp gỡ, làm quen với mọi người, tạo không khí thân thiện, vui vẻ cho cuộc sống.

PV

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tài khoản MailyStyle tiêu thụ mỹ phẩm, TPBVSK nhập lậu với số lượng 'khủng' có quy mô như thế nào?

Tài khoản MailyStyle tiêu thụ mỹ phẩm, TPBVSK nhập lậu với số lượng 'khủng' có quy mô như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, Cục QLTT Hà Nội cho biết, chủ tài khoản Tiktoke, Shoppe mang tên "MailyStyle" đã tiêu thụ 14.111.473.000 đồng số lượng hàng là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, đồ gia dụng nhập lậu.

Tranh thủ giá chung cư tăng cao, chủ nhà đua nhau hét giá

Tranh thủ giá chung cư tăng cao, chủ nhà đua nhau hét giá

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

Trong bối cảnh giá căn hộ chung cư tăng cao, nhiều chủ nhà còn tranh thủ tăng giá trên trời làm khó người mua.

Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc

Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông tin cụ thể về vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn.

Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON95-III chạm 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON95-III chạm 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay (28/3).

Lãi suất Agribank mới nhất: Có 300 triệu gửi tiết kiệm 12 tháng nhận lãi bao nhiêu?

Lãi suất Agribank mới nhất: Có 300 triệu gửi tiết kiệm 12 tháng nhận lãi bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Agribank công bố bảng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân từ 0,2 - 4,7%/năm tùy vào kỳ hạn. Theo đó, có 300 triệu gửi tiết kiệm ở ngân hàng này kỳ hạn 12 tháng cho số lãi khoảng 14,1 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 28/3: SJC bất ngờ tăng phi mã, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng lại giảm

Giá vàng hôm nay 28/3: SJC bất ngờ tăng phi mã, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng lại giảm

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiến sát mốc 81 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tròn ở mức 70 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max mới nhất gây sốc bởi rẻ chưa từng có, trang bị siêu 'xịn sò'

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max mới nhất gây sốc bởi rẻ chưa từng có, trang bị siêu 'xịn sò'

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max mới nhất đang làm người mua sửng sốt bởi giảm giá sập sàn cuối tháng.

Cách chọn kem chống nắng an toàn có giá dưới 500K

Cách chọn kem chống nắng an toàn có giá dưới 500K

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da trước tác động xấu từ ánh nắng mặt trời, giúp chống lão hóa và ung thư da hiệu quả. Dưới đây là gợi ý những cách lựa chọn kem chống nắng phù hợp với làn da mà giá chưa tới 500k.

Cụ bà 77 tuổi đi tìm mua mộ phần cho mình dù đang khỏe mạnh, dặn dò con cháu nhiều "quy tắc" khi về với tổ tiên

Cụ bà 77 tuổi đi tìm mua mộ phần cho mình dù đang khỏe mạnh, dặn dò con cháu nhiều "quy tắc" khi về với tổ tiên

Xu hướng - 11 giờ trước

GĐXH - Với quan điểm có mặt ở trần gian giống như một nhiệm kỳ công tác nên bà Lê Thị Bích Hường đã tìm mua "nơi yên nghỉ" ngay khi bản thân đang rất khỏe mạnh. Thậm chí, bà còn yêu cầu các con, họ hàng phải thực hiện nhiều "không" trong lễ tang của mình.

Top