Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua giấy phép lái xe, thẻ nhà báo trên mạng để đối phó với CSGT nhưng bất thành

Thứ tư, 21:11 29/03/2023 | Pháp luật

Qua quá trình tuần tra kiểm soát (TTKS), lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT đã phát hiện đối tượng sử dụng giấy phép lái xe và thẻ nhà báo giả. Đối tượng khai nhận mua trên mạng với giá 20.000.000 đồng để điều khiển phương tiện và xuất trình khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo Cục CSGT, vào khoảng 11h20, ngày 29/3, Tổ CSGT thuộc Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 6, Cục CSGT) đang làm nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm (XLVP) trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đã dừng kiểm tra con biển kiểm soát 52Y-86xx do vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Mua giấy phép lái xe, thẻ nhà báo trên mạng để đối phó với CSGT nhưng bất thành - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT dừng kiểm tra phương tiện và tài xế vi phạm

Qua kiểm tra người điều khiển phương tiện là ông N. P. H. Th (sinh năm 1976, trú tại quận 11, TP.HCM). Ông Th. đã xuất trình các loại giấy tờ liên quan, trong đó có 1 giấy phép lái xe hạng A2, B2 số 790219651xxx mang tên N. P. H. Th do Sở GTVT TP.HCM cấp có giá trị đến 5/11/2031 và 1 thẻ nhà báo mang tên N. P. H. Th, bút danh H. Th, thuộc Truyền hình TP.HCM do Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông cấp có giá trị đến 31/12/2025. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nghi vấn 02 loại giấy tờ trên là giả nên mời đối tượng về trụ sở đơn vị để làm việc.

Tại cơ quan Công an ông Th. khai nhận vào khoảng tháng 1/2023, ông Th. lên mạng internet đặt mua 01 GPLX và 01 thẻ nhà báo như trên với tổng số tiền 20.000.000 đồng, mục đích sử dụng để điều khiển phương tiện và xuất trình khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra.

Mua giấy phép lái xe, thẻ nhà báo trên mạng để đối phó với CSGT nhưng bất thành - Ảnh 2.

Tài xế vi phạm làm việc tại đơn vị công an

Nhận thấy đối tượng nghi vấn có dấu hiệu phạm vào “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự, ngay trong ngày 29/3, Đội 6, Cục CSGT đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện, đồ vật có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để thụ lý, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ thêm.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 21 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top