Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua nhà cõi âm cầu kỳ hơn mua đất ở

Thứ ba, 11:00 30/08/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều người quan niệm, mua nhà cõi âm cho cha mẹ không chỉ là cho cha mẹ ở khi đã khuất núi mà “ngôi nhà” ấy còn liên quan rất lớn đến việc làm ăn, học hành của con cháu sau này. Vì vậy, nhiều người đã phải đi lại hàng chục lần, thậm chí thuê thầy phong thủy đi xem thế đất, xem hướng. Có người 2-3 năm mới mua được lô đất ưng ý.

3 năm mới mua được mộ phần cho cha mẹ

Để quyết định mua một suất đất nghĩa trang ở Lạc Hồng Viên cho bố mẹ nhân dịp Vu Lan này, anh Nguyễn Văn Cường (ở Hà Nội) đã phải đi lại, tìm hiểu mất 3 năm. Vốn là người khá kỹ tính lại coi trọng việc thờ cúng, phong thủy nên anh càng coi trọng việc mua “sổ đỏ nghĩa trang” cho bố mẹ mình.

Theo anh chia sẻ, bố mẹ anh vẫn còn sống nhưng anh đã có ý định tìm chỗ lo chuyện hậu sự cho các cụ từ mấy năm nay vì sợ mai kia bố mẹ về già không còn chỗ để yên nghỉ khi quỹ đất nghĩa trang ở Hà Nội ngày càng eo hẹp. Gia đình anh sống gần khu nghĩa trang Xuân Đỉnh, trước đó anh đã tìm đến hỏi mua một suất nhưng quản trang nói đã hết chỗ và không bán cho người tỉnh ngoài dù khách có trả giá cao hơn.

Từ năm 2014, anh đã đi thăm quan công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên rồi còn đưa cả bố mẹ lên tận nơi để ngắm vị trí mà anh định mua. Các thành viên của gia đình anh Cường đã đi đi lại lại tới 5 – 7 lần mới có quyết định cuối cùng. Anh Cường bảo, chuyện mồ mả tâm linh là hết sức quan trọng, nhất là với những người kinh doanh như anh nên cần tìm những nơi có vị trí đẹp, phong thủy và có dịch vụ chăm sóc tốt.

“Việc chọn một khu đất nghĩa trang hợp với phong thủy của từng người để đặt phần mộ là hết sức quan trọng. Với khu đất có phong thủy hợp lý, không những tốt cho người mất, mà còn tác động một phần tới người thân ở lại như ngày một phát triển, ăn nên làm ra. Bởi vậy, trước khi chọn mua, tôi phải nhờ thầy phong thủy tư vấn và chọn vị trí, hướng đất cho phù hợp với tuổi của bố mẹ mình”, anh Cường tâm sự.

Cũng bởi vậy mà đoạn trường mua mộ phần cho bố mẹ anh cũng gian nan. Khi đã ngắm được một khuôn viên phần mộ, anh có đưa thầy phong thủy lên xem. Thầy lên đồng ý với vị trí song bảo không được mua trong năm đó vì không được tuổi. Đến năm 2015, vẫn không được anh phải đợi đến năm 2016. Đúng dịp Vu Lan, anh Cường một lần nữa đưa thầy phong thủy lên xem. Vẫn khu đất cũ được chọn nhưng thầy nói không được mua bán, động chạm gì trong tháng 7 âm lịch, cả gia đình anh nghe theo chỉ làm thủ tục đặt cọc trước rồi đến đầu tháng tới mới hoàn thiện ký hợp đồng. Không chỉ chọn vị trí lô đất hợp phong thủy, anh Cường còn cầu kỳ tới mức nhờ thầy chọn số, dãy bao nhiêu cho đẹp.

Cầu kỳ đến từng chi tiết

Bỏ tiền tỷ mua trước mộ phần tặng cha mẹ Bỏ tiền tỷ mua trước mộ phần tặng cha mẹ

GiadinhNet - Theo quan niệm của người Việt xưa thì con cái trong gia đình thường né tránh nhắc đến chuyện ma chay, hậu sự cho cha mẹ đang sống vì như thế là xui xẻo. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người lại đổ xô đến các nghĩa trang để mua trước mộ phần làm “quà tặng” cho cha mẹ dù họ đang còn sống, thậm chí là khá trẻ.

Với quan niệm "sống cái nhà, già cái mồ" nên nhiều người con mong muốn tuổi già của bố mẹ vui hơn khi họ biết trước được "căn nhà" bên kia cuộc đời của mình. Vợ chồng anh Nguyễn Tiến Đạt (ở Bắc Ninh) cũng muốn báo hiếu bố mẹ vợ bằng món quà là chiếc “sổ đỏ” của suất đất nghĩa trang. Để đi đến ký hợp đồng, trường hợp của anh cũng mất gần 2 năm đi đi lại lại thăm quan các nghĩa trang.

Khi biết các con tặng đất mộ cho mình, các cụ đòi được đi xem để tự tay chọn. Vợ chồng anh cũng nghĩ việc này là vô cùng quan trọng đối với bố mẹ nên mong muốn các cụ “sống sao, chết vậy”. Vì vậy, anh đã nhờ thầy phong thủy tư vấn về chọn vị trí, hướng...

Theo đó, hướng “ngôi nhà” tương lai của bố mẹ phải nằm quay đầu về phía Tây, hướng về cõi cực lạc. Còn khoảng sâu, cao của "ngôi nhà" cũng phải nằm ở điểm đỏ của thước Lỗ Ban. Bố vợ anh là nhà văn nên vợ chồng anh muốn thiết kế phải "tạo mẫu" một cuốn sách trên bia mộ cho ông để người đời biết sinh thời ông là một nhà văn. Còn mộ của mẹ vợ cần được thiết kế đơn giản nhưng phải có sân vườn và nhà từ đường để khi qua đời cụ còn có nơi hội họp đồng thời trong khuôn viên mộ phải trồng nhiều hoa.

Ngày ký hợp đồng, anh Đạt nhờ thầy xem giờ rồi mới làm lễ ký hợp đồng. Ký xong, anh còn nhờ thầy cẩn thận làm lễ cúng bái, xong xuôi mới cho xây dựng. Công trình hiện đã xong phần thô đang đi vào hoàn thiện, trang trí. “Tôi nghĩ, “trần sao âm vậy”, khi sống ai cũng mong được ở trong một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ nên người mất cũng mong muốn mình được an táng ở một nơi như vậy. Nhờ vậy người đã khuất cũng được thanh thản nơi chín suối và tỏa phúc lộc cho con cháu trên dương trần”, anh Đạt cho hay.

“Sống cao sang, chết đàng hoàng”(?)

Chị Hoàng Thị Quốc Khánh, đại diện công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết, trong nhiều ngành như xây dựng, kinh doanh… yếu tố phong thủy đóng vai trò không nhỏ và nó càng thể hiện rõ hơn nơi mai táng mộ phần. Ông cha, người nhà sở hữu một hướng tốt, vị trí thuận lợi tập hợp đủ các yếu tố về mặt phong thủy, sở hữu long mạch, đất nghĩa trang ngũ sắc, liên lạc tiện lợi để có thể đến trông nom vào mỗi dịp là điều nhiều người tìm mua đất nghĩa trang đều quan tâm.

Khách hàng thường rất duy tâm nên kỹ tính khi lựa chọn khuôn viên phần mộ. Vì lựa chọn ở đây không chỉ cho bố mẹ mà còn cho nhiều thế hệ về sau. Họ thường mời cả thầy phong thủy đến nghĩa trang để chọn vị trí đất huyệt cho hợp tuổi của người chết, nằm đúng hướng, hoặc chọn nơi có long mạch để con cháu làm ăn phát đạt. Khi chọn được vị trí tốt thì khách nhất quyết mua dù giá cao cỡ nào.

Không chỉ riêng Lạc Hồng Viên, tại công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội) cũng có nhiều khu mộ cho người cõi âm được gia đình khách hàng tự thiết kế không khác gì cho người sống. Họ quan niệm “sống sao thác vậy”, “sống cao sang, chết đàng hoàng”. Có những khu mộ có đầy đủ vật dụng như một biệt thự dành cho người sống như cây cảnh, bể cá, bể bơi, sân, vườn, lối đi trải sỏi.

Quan sát nhiều ngôi mộ tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, chúng tôi cũng không khỏi choáng ngợp vì nó được thiết kế rất đẹp và chỉn chu, từ hàng rào tới lối đi, thảm cỏ đều tạo cảm giác rất thoải mái và sạch sẽ chẳng khác nơi ở của người sống.

“Nhiều người mua đất nghĩa trang cầu kỳ hơn đất cho người sống bình thường. Đất ở thường khi mua họ chỉ quan tâm đến phù hợp với điều kiện kinh tế, hợp hướng, khổ đất có vuông và có giá phù hợp. Nhưng về đất nghĩa trang thì cầu kỳ hơn. Ngay cả vấn đề xây dựng phần âm trạch (bể dưới) cũng đòi hỏi bề ngang, dọc, sâu bao nhiêu đòi hỏi chính xác từng centimet… Nhiều người lại chọn đất huyệt ở mặt tiền đường chính của nghĩa trang, gần những công trình tâm linh quan trọng vì quan niệm người chết nằm ở mặt tiền, gần trung tâm thì đường công danh của con cái mới thênh thang, sáng sủa”, chị Hoàng Thị Quốc Khánh cho hay.

Phương Thuận

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

Chuyện vợ chồng - 35 phút trước

GĐXH - Cha mẹ nên giữ lại 3 điều quan trọng khi về già gồm: tiền dưỡng già, quyền sở hữu tài sản lớn như nhà đất và khoản chi cho nhu cầu cá nhân. Việc không trao hết mọi thứ cho con cái giúp tránh rủi ro tài chính và đảm bảo cuộc sống tự chủ, an nhàn tuổi già.

Con gái học giỏi nhưng nổi loạn, mẹ bất lực mất kết nối với con

Con gái học giỏi nhưng nổi loạn, mẹ bất lực mất kết nối với con

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Bước vào tuổi dậy thì, tôi và con bé dần khó nói chuyện với nhau hơn, càng lúc con càng nổi loạn, lâu dần con về đến nhà ăn cơm xong lại lên phòng đóng kín cửa, có khi cả ngày chẳng nói với bố mẹ nửa câu.

3 điều khiến phụ nữ 'chết tâm': Cái giá đắt cho những người chồng thích tranh giành hơn thua với vợ

3 điều khiến phụ nữ 'chết tâm': Cái giá đắt cho những người chồng thích tranh giành hơn thua với vợ

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tình cảm, nhiều người đàn ông vẫn giữ một quan niệm sai lầm: Nghĩ rằng chỉ cần mình cao to, quyền lực, tiếng nói có uy thế là phụ nữ sẽ phục tùng và không dám rời xa.

Bị loại khỏi danh sách thừa kế, tôi không ngờ mình lại 'đổi đời' theo cách này

Bị loại khỏi danh sách thừa kế, tôi không ngờ mình lại 'đổi đời' theo cách này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Khi bản di chúc được công bố, tôi sững sờ nhận ra mình không được thừa kế bất kỳ tài sản nào từ mẹ.

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Tâm bình an là trạng thái nội tâm ổn định, không bị cuốn theo áp lực hay lo lắng bên ngoài. Người có tâm bình an thường thể hiện qua 5 dấu hiệu rõ ràng như điềm tĩnh trước biến động, biết chấp nhận bản thân, buông bỏ điều tiêu cực và sống đúng giá trị của mình.

Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn

Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao ngày càng xuất hiện những đứa trẻ vô ơn?

Không phải ai cũng may mắn năm 2026: Sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo phân hóa rõ rệt

Không phải ai cũng may mắn năm 2026: Sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo phân hóa rõ rệt

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Tử vi sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo năm 2026 cho thấy nhiều chuyển biến đáng chú ý khi các chòm sao bước vào giai đoạn tái cấu trúc mục tiêu cá nhân.

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.

Qua 50 tuổi mới thấm: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, thiếu điều này chắc chắn cô đơn

Qua 50 tuổi mới thấm: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, thiếu điều này chắc chắn cô đơn

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều người năm 30 tuổi sợ nhất là không có tiền, nhưng khi 50 tuổi, họ mới nhận ra điều khiến con người day dứt nhất không phải nghèo vật chất mà là thiếu điều này.

Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, tôi "muối mặt" vì sự vụng về và nhõng nhẽo của em

Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, tôi "muối mặt" vì sự vụng về và nhõng nhẽo của em

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi cứ ngỡ tình yêu chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ, cho đến ngày đưa em về ra mắt gia đình. Sự "tiểu thư" quá mức của em đã khiến buổi gặp gỡ trở thành một kỉ niệm mà tôi chỉ muốn quên đi.

Top