Mua thuốc cảm cúm về uống, người đàn ông 33 tuổi gặp sự cố phải đi cấp cứu

| Y tế

GĐXH - Sau khi sơ suất uống thuốc cả vỏ, anh T thấy nuốt đau, nuốt nghẹn, buồn nôn, không ăn gì được nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, vừa qua, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện đã gắp thành công dị vật là viên thuốc cả vỏ sắc nhọn trong thực quản của bệnh nhân. 

Cụ thể, bệnh nhân nam N.V.T (33 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đến viện trong tình trạng nuốt đau, nuốt nghẹn, buồn nôn và không ăn uống được. Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó, anh bị cảm cúm nên tự đi mua thuốc về uống. 

Tuy nhiên, do sơ suất, anh đã uống cả viên thuốc còn vỏ cứng được cắt ra từ vỉ thuốc. Ngay sau đó, bệnh nhân bị đau nên đi viện khám. 

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị dị vật thực quản. Bệnh nhân được soi tai mũi họng không thấy dị vật, được chụp phim Xquang cổ, ngực thấy hình ảnh nghi ngờ dị vật nhưng không cản quang.

Mua thuốc cảm cúm về uống, người đàn ông 33 tuổi gặp sự cố phải đi cấp cứu- Ảnh 1.

Dị vật lấy ra là viên thuốc còn nguyên vỏ có 3 cạnh sắc nhọn. Ảnh: BVCC.

Trong khi đó, bệnh nhân đau ngực nhiều, không nuốt được nước bọt, buồn nôn nhưng không nôn ra được. Sau khi hội chẩn thống nhất phương pháp điều trị, các bác sĩ quyết định lấy dị vật cho bệnh nhân theo phương pháp nội soi thực quản ống cứng có gây mê. 

Trong quá trình lấy dị vật, khi ống soi đến phần thực quản ngực, bác sĩ quan sát thấy dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ, phần cạnh sắc của viên thuốc cắm vào thành thực quản gây chảy máu. 

Ngay lập tức, các bác sĩ đã dùng dụng cụ gắp, đưa cạnh sắc của viên thuốc vào trong ống soi sau đó đưa dị vật ra ngoài. Dị vật được lấy ra là viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 1,5x 2,5 cm, có 3 cạnh sắc nhọn và 1 cạnh tù. 

Nhờ sự nỗ lực, tỉ mỉ của kíp kỹ thuật đã lấy thành công dị vật, bảo toàn, không làm tổn thương thêm thực quản. Sau 1 ngày được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện, bệnh nhân đã được xuất viện. 

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thu Thư – Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết: Dị vật thực quản là những khối rắn chắc, khó tiêu hóa thường bao gồm khối thức ăn, tóc, viên pin, đồng xu ở trẻ nhỏ và thậm chí là thuốc. 

Dị vật có thể tìm thấy ở bất cứ vị trí nào của đường ống tiêu hóa, có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi và thường gặp ở những bệnh nhân có bất thường về cấu trúc và chức năng dạ dày thực quản. Dị vật thực quản thường mắc ở những chỗ có lòng ống hẹp sinh lý hoặc bệnh lý. 

"Trường hợp bệnh nhân này nếu không được xử lý kịp thời có thể gây chảy máu, thủng thực quản, áp xe trung thất...điều trị khó khăn phức tạp và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng", BS Thư cho hay. 

Theo các bác sĩ, hiện nay, khi người bệnh tự mua thuốc tại các hiệu thuốc tư nhân thường được chia liều với nhiều loại thuốc cắt nhỏ nhưng còn nguyên vỏ cứng. Trong quá trình uống thuốc nếu không chú ý, bệnh nhân sẽ uống thuốc mà không bỏ phần vỏ thuốc. 

Việc này rất nguy hiểm vì viên thuốc cả vỏ cứng sẽ không tan rã, phần cạnh sắc của viên thuốc sẽ cắm vào thành ống tiêu hóa (hay gặp nhất là thực quản) gây ra rách, thủng thực quản. 

Nguy hiểm hơn nữa nếu vị trí cắm của viên thuốc sát các mạch máu lớn của vùng ngực như động mạch chủ ngực, có thể gây rách thành động mạch.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh khi sử dụng thuốc cần lưu ý loại bỏ hết vỏ cứng sắc của thuốc, tránh cắt nhỏ vỉ thuốc. Nếu bị hóc dị vật, cần đến ngay cơ sở y tế để được nội soi gắp dị vật, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. 

Đang đá bóng, nam sinh ở Hà Nội nhập viện gấp vì tai nạn ở vùng kínĐang đá bóng, nam sinh ở Hà Nội nhập viện gấp vì tai nạn ở vùng kín

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện tinh hoàn bên phải của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, vỏ bao tinh hoàn bị rách, có máu tụ lớn trong bìu sau khi bị bóng đập trực tiếp vào hạ bộ.

Bé trai ở Hà Nội đi cấp cứu với 2 miếng sắt thang cuốn găm sâu vào chânBé trai ở Hà Nội đi cấp cứu với 2 miếng sắt thang cuốn găm sâu vào chân

GĐXH - Bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng mũi bàn chân bị hai tấm sắt cắm sâu vào, tổn thương rất phức tạp, xuyên từ trước ra sau, bầm dập nhiều.

N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.