Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương

| Xã hội

GĐXH - Khu nghĩa trang nhân dân "đặc biệt" này không chỉ được xây dựng từ lâu, các ngôi mộ thẳng hàng lối, cùng kích cỡ, màu gạch ... mà ẩn chứa trong đó là những câu chuyện về văn hóa làng quê, dòng họ.

Nhiều năm qua, người dân truyền tai nhau về khu Nghĩa trang nhân dân "đặc biệt' có 1-0-2 ở thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên cũ – nay là xã Bình Xuyên (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Video: Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân "đặc biệt " ở thôn Đông Cao, xã Bình Xuyên.

Khu nghĩa trang nhân dân "đặc biệt" này không chỉ được xây dựng từ lâu, khi các ngôi mộ đặt thẳng hàng lối, cùng kích cỡ, màu gạch mà ẩn chứa trong đó là những câu chuyện về văn hóa làng quê, dòng họ...

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 1.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 2.

Ông Ngô Xuân Đương - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đông Cao (xã Bình Xuyên) cho biết: " Nghĩa trang nhân dân của làng được xây dựng từ khoảng những năm 1960 . Trải qua hơn 60 năm, khu nghĩa trang này hiện chưa được lấp đầy, vẫn là nơi an nghỉ của những người trong thôn mỗi khi qua đời...".

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 3.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 4.

Các phần mộ được xây dựng thẳng hàng lối, cùng quay về một hướng, cùng một kích cỡ và chung màu gạch. Việc này lúc đầu do người dân, các dòng họ tự ngầm hiểu, chứ không ai bảo ai. Sau này việc xây dựng phần mộ cho người khuất được quy định rõ trong Quy ước, Hương ước của làng.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 5.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 6.

Ở Nghĩa trang nhân dân làng Đông Cao không có việc các gia đình nhận phần đất cho người mất, hay tranh nhau vị trí an táng. Đất dành cho người mất được thôn chia theo dòng họ. Khi dòng họ nào hết đất sẽ làm đơn đề nghị và thôn sẽ cấp phần đất mới.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 7.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 8.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 9.

Theo Hương ước, Quy ước của làng, người mất trong thôn sẽ được chôn cất theo dòng họ. Cho nên, chỉ có mộ Tổ của dòng họ sẽ được xây cao và to hơn, các phần mộ phía sau xây cùng một kích cỡ, chiều cao.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 10.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 11.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 12.

Người dân thôn Đông Cao thường xuyên dọn dẹp phần mộ của gia đình và khu nghĩa trang nhân dân. Hiện tại, lối đi vào các phần mộ đã được đổ bê tông tạo cho khu nghĩa trang luôn sạch sẽ, thuận lợi cho người dân mỗi khi đến đây thăm viếng người quá cố.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 13.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 14.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 15.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương- Ảnh 16.

Ở huyện Ninh Giang hiếm có khu nghĩa trang nhân dân nào được xây dựng hơn 60 năm mà vẫn thể hiện sự văn minh, tiết kiệm... nhưng ẩn chứa trong đó văn hóa làng như nơi đây.


Bài, ảnh, clip: Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí

Đời sống -

GĐXH - Không chỉ tại khu vực Công ty TNHH Vũ Văn Cường, hồ sơ kiểm tra cuối tháng 9/2026 còn ghi nhận nhiều nội dung vi phạm liên quan đến các cơ sở đóng tàu, bến bãi và điểm tập kết than ven sông Đáy, thuộc xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, một số công trình được xác định xây dựng từ năm 2008, 2009, 2010.

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.