Mức thưởng Tết Nguyên đán 2023: Nơi chi gần tỷ, chỗ chỉ vài chục nghìn
GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, tỉnh Bình Dương đang có mức thưởng cao nhất lên đến gần 900 triệu đồng.
TP. HCM thưởng Tết cao nhất 756 triệu đồng
Sau khi tổng hợp số liệu khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp với gần 220.000 lao động trên địa bàn thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP. HCM ghi nhận mức thưởng Tết cao nhất năm nay là khoảng 756 triệu đồng ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (năm trước cao nhất là gần 1,3 tỷ đồng). Mức thưởng Tết tại các doanh nghiệp thấp nhất năm nay là hơn 4,8 triệu đồng.
Ngoài thưởng Tết, gần 42% doanh nghiệp còn hỗ trợ người lao động bằng các hình thức như lì xì, tổ chức xe đưa đón, chăm lo cho nhân viên khó khăn.
Vĩnh Phúc thưởng Tết Âm lịch cao nhất 260 triệu đồng
Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình tiền lương, kế hoạch thưởng cho công nhân dịp Tết Âm lịch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, về mức thưởng Tết, có 100/106 doanh nghiệp báo cáo sử dụng 50.361 lao động có kế hoạch thưởng. Trong đó, mức thưởng bình quân hơn 4,6 triệu đồng/người; cao nhất 260 triệu đồng/người thuộc về 1 doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp; thấp nhất 100.000 đồng/người (lao động làm việc dưới 1 tháng). 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước sử dụng 378 lao động dự kiến thưởng Tết Âm lịch bình quân hơn 1,8 triệu đồng/tháng, mức cao nhất là 5 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất là 1 triệu đồng/tháng.
Trong 100 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết, có 66 doanh nghiệp dự kiến tặng giỏ quà Tết cho người lao động với giá trị từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/giỏ, tùy từng doanh nghiệp; 61 doanh nghiệp dự kiến tổ chức tiệc tất niên toàn công ty; 42 doanh nghiệp dự kiến tổ chức khen thưởng lao động xuất sắc năm 2022 trước Tết Âm lịch; 13 doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ người lao động ở xa một phần kinh phí về quê ăn Tết; 10 doanh nghiệp hỗ trợ ô tô đưa lao động ở xa về quê ăn Tết.
Bình Dương có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là gần 900 triệu đồng
Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, hiện đã có 1.125 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết năm 2023. Dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch 2023 bình quân của các doanh nghiệp là 1,1 triệu đồng, trong đó mức thưởng cao nhất là 38 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài.
Với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng Tết bình quân là 6,1 triệu đồng, mức thấp nhất là 4,68 triệu đồng, cao nhất là 896 triệu đồng thuộc về một công ty gỗ.

Bình Dương có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là gần 900 triệu đồng. (Ảnh minh họa)
Cần Thơ thưởng Tết cao nhất hơn 137 triệu đồng
Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ cho biết, đã có 686 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết Quý Mão 2023. Trong đó, 124 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động trong dịp Tết dương lịch (562 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng). Mức thưởng cao nhất trong dịp Tết dương lịch ở TP. Cần Thơ là 69 triệu đồng; thấp nhất 200.000 đồng.
Đối với thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão, TP. Cần Thơ có 578 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động, mức thưởng cao nhất hơn 137 triệu đồng (nằm trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); mức thấp nhất chỉ 300.000 đồng. Năm trước, cá nhân ở TP. Cần Thơ được thưởng Tết cao nhất là gần 130 triệu đồng.
Bắc Ninh thưởng Tết cao nhất gần 380 triệu đồng
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023. Theo đó, tính đến ngày 19/12/2022, có 474 doanh nghiệp (với 230.997 lao động) trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình tiền lương năm 2022, kế hoạch thưởng Tết năm 2023.
Về thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, có 362 doanh nghiệp trên tổng số 474 doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người lao động, chiếm 76,4%. Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 5,9 triệu đồng/người, cao nhất cũng nằm trong khối doanh nghiệp FDI với 379,8 triệu đồng. Nhìn chung mức thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp cao hơn mức thưởng Tết Dương lịch.
Bắc Giang có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 120,5 triệu đồng
Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang, người được thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão cao nhất là 120,5 triệu đồng, làm việc tại Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG (TP Bắc Giang).
Mức cao thứ hai thuộc về lao động tại Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU, KCN Quang Châu (90,6 triệu đồng). Doanh nghiệp thuộc khối đầu tư nước ngoài (FDI) và khối dân doanh có mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.
Như vậy, đến thời điểm này, dựa trên kế hoạch thưởng Tết Âm lịch của 293 doanh nghiệp gửi về Sở LĐ-TB&XH, mức bình quân thưởng Tết năm nay là 5,6 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Trong đó, có 14 doanh nghiệp có mức thưởng bình quân dưới 1 triệu đồng/người; 3 doanh nghiệp thưởng từ 1 đến dưới 1,5 triệu đồng/người; 126 doanh nghiệp thưởng từ 1,5 đến dưới 5 triệu đồng/người; 123 doanh nghiệp thưởng từ 5 đến dưới 10 triệu đồng/người; 27 doanh nghiệp thưởng từ 10 triệu đồng/người trở lên.
Nghệ An có mức thưởng Tết 2023 cao nhất 80 triệu đồng
Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão. Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Quý Mão là 4,2 triệu đồng/người (giảm 8,7% so với năm 2022), cao nhất là 80 triệu đồng/người (giảm 20% so với năm 2022), thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.
Trong đó, khối các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 14,2 triệu đồng/người, bình quân 4,0 triệu đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng/người.
Khối Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 18 triệu đồng/người; bình quân 4,1 triệu đồng/người, thấp nhất 300 nghìn đồng/người.
Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người, bình quân 4,3 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.
Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 78 triệu đồng/người; bình quân 4,5 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.
Theo thông tin từ SởLĐ-TB&XH Nghệ An, so với năm 2022 thưởng Tết năm nay thấp hơn, với mức bình quân chỉ 4,2 triệu đồng/người. Năm ngoái, mức thưởng Tết bình quân 4,6 triệu đồng/người; mức cao nhất lên tới 100 triệu đồng/người.
Thanh Hóa có mức thưởng Tết cao nhất gần 360 triệu đồng
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH về tỉnh hình tiền lương năm 2022 và thưởng Tết năm 2023. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình quân tại Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 2,8 triệu đồng/người (giảm 230 nghìn đồng so với năm 2022); Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 6,2 triệu đồng/người (tăng 2,85 triệu đồng); Doanh nghiệp dân doanh 4 triệu đồng/người (giảm 2,11 triệu đồng); Doanh nghiệp FDI là 4,1 triệu đồng/người (tăng 290 nghìn đồng).
Theo báo cáo, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2023 cao nhất là 110,5 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất gần 360 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp FDI, trong khi mức thưởng Tết thấp nhất là 50.000 đồng.

Mức thưởng Tết thấp nhất ở Thanh Hóa là 50.000 đồng. (Ảnh minh họa)
Quảng Bình có mức thưởng Tết cao nhất 96 triệu đồng/người
Theo Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình, dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động trên địa bàn tỉnh có mức bình quân 5,4 triệu đồng; mức thưởng Tết cao nhất là 96 triệu đồng thuộc về Công ty cổ phần điện gió BT1; mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng.
Cũng theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, trong các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết cao nhất, trung bình 10 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh và công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước mức thấp nhất, bình quân 5 triệu đồng; doanh nghiệp dân doanh và công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước mức thấp nhất, bình quân 5 triệu đồng.
Đắk Lắk có mức thưởng Tết cao nhất 65 triệu đồng
Về thưởng Tết Nguyên đán 2023, có 50/63 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến thưởng cho 8.439 người lao động với mức bình quân là 5,28 triệu đồng/người. Trong đó mức thấp nhất là 200.000 đồng/người; cao nhất là 65 triệu đồng/người thuộc một công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.
Tây Ninh có mức thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng
Báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Tây Ninh về tình hình lương, thưởng Tết năm 2023 cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 6.100 doanh nghiệp và hợp tác xã đang sử dụng trên 286.800 lao động. Đến nay, có tổng số 180 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và dự kiến thưởng Tết năm 2023.
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng bình quân hơn 7 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 200 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp dân doanh, tiếp đến là 160 triệu đồng ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 71 triệu đồng ở khối doanh nghiệp nhà nước; thấp nhất 1 triệu đồng/người cũng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mô hình đô thị đa trung tâm, 9 trục phát triển, sau tiếp nhận 14.645 góp ý từ cư dân, Hà Nội tăng tốc triển khai
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Chiều 6/4, đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã thông tin về tiến độ và những định hướng cốt lõi trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức.
Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.
Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Bước sang quý II/2026, Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với trọng tâm là thúc đẩy giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và phát triển các động lực mới.
Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.
Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Một đợt nắng nóng được dự báo sắp bắt đầu ở miền Bắc, lần này sẽ là nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể sẽ vượt mức 40 độ C nhiều ngày liên tiếp; khi nhận được giấy mời này, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất là 2 tin trong số nhiều tin tức đáng chú ý.
Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi
Thời sự - 3 ngày trướcNữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 3 ngày trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sựGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.