Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mụn mọc như gai mít trên mặt vì làm đẹp ở cơ sở không đảm bảo

Thứ năm, 15:58 07/03/2024 | Y tế

Mong muốn làm đẹp nhanh chóng nên rất nhiều người đã tin vào những lời quảng cáo được thổi phồng về các sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ gây ra những biến chứng nghiêm trọng làm tổn thương da vĩnh viễn.

ThS.BS Nguyễn Duy Quân, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, thời gian trước và sau Tết, bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai biến do thẩm mỹ . Trung bình, mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng từ 90 đến 150 trường hợp đến để điều trị biến chứng do tự ý sử dụng peel da không rõ nguồn gốc tại nhà.

Điển hình là nữ bệnh nhân tới từ miền Tây, bệnh nhân tới bệnh viện thăm khám trong tình trạng sẹo lồi chi chít trên mặt, đặc biệt là vùng quanh mắt.

Theo lời kể của bệnh nhân, với mong muốn có làn da mịn màng và trắng sáng để ăn Tết, chị đã tới làm đẹp ở một cơ sở làm đẹp ở quê. Đáng nói là bệnh nhân tin tưởng cơ sở này tuyệt đối đến mức để họ can thiệp lên da mặt mà bản thân không biết họ dùng phương pháp gì.

Mụn mọc như gai mít trên mặt vì làm đẹp ở cơ sở không đảm bảo- Ảnh 1.

Một bệnh nhân tai biến thẩm mỹ sau quá trình làm đẹp. Ảnh: BVCC.

"Em nằm lên giường và nghe tiếng máy tanh tách, sau đó em cảm thấy rất rát và nóng. Cuối cùng, họ có lăn kim và bôi kem cho em. Vài ngày sau mặt em bắt đầu nổi mụn và chảy mủ", nữ bệnh nhân kể lại.

"Bệnh nhân rất tự ti với tình trạng da mặt của mình, khi tới thăm khám, bệnh viện đã phải bố trí phòng riêng biệt cho bệnh nhân. Tôi còn nhớ, khoa đã phải sử dụng hết tất cả những phương pháp, máy móc hiện đại nhất để cải thiện tình trạng da cho bệnh nhân", bác sĩ Quân chia sẻ.

Một trường hợp khác bị tai biến khi tự ý peel da tại nhà, theo đó, bệnh nhân đã tự ý mua sản phẩm peel da trên mạng xã hội để tự peel.

Bệnh nhân chia sẻ: "Sau khi mua, tôi được người bán hướng dẫn rửa mặt sạch sẽ sau đó tiến hành ủ thuốc để qua đêm. Người bán cam kết đây là sản phẩm peel da sinh học, không bong tróc và không bào mòn da, không gây kích ứng nên tôi cứ yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, sau khi thức dậy, tôi phát hiện da sưng tấy, đỏ và rát như bỏng, kèm theo đó là một số chỗ bong tróc".

Mụn mọc như gai mít trên mặt vì làm đẹp ở cơ sở không đảm bảo- Ảnh 2.

ThS.BS Nguyễn Duy Quân thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: PT.

Tình trạng da của bệnh nhân này ngày càng nặng, da bong tróc lộ mao mạch, khô ráp và mụn mủ bắt đầu "bùng" lên, nên chị quyết định đến bệnh viện để thăm khám thì nhận được kết quả da bị tổn thương do sử dụng sản phẩm không phù hợp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến da. Với tình trạng này, bệnh nhân cần điều trị từ 6 tháng đến 1 năm để phục hồi.

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Quân, peel da là phương pháp lột da hay tái tạo da bằng hóa chất. "Nhiều người nghĩ đây là thủ thuật đơn giản nên tự ý peel da ở nhà gây ra những biến chứng đáng tiếc làm tổn thương nghiêm trọng đến làn da".

Trên thực tế, tẩy da chết cũng có thể gọi là peel da và hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, các sản phẩm tẩy da chết có hoạt chất rất thấp, còn những sản phẩm để peel da trước khi sử dụng, mọi người nên đến bác sĩ có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc da liễu để được tư vấn trước khi sử dụng.

BS Quân nhấn mạnh: "Để có làn da đẹp, mỗi người cần có tinh thần thoải mái, vui vẻ, tập thể dục đều đặn, ăn nhiều rau xanh và trái cây để duy trì làn da tươi sáng. Đồng thời, cần duy trì những bước chăm sóc da cơ bản để có thể hạn chế và làm chậm quá trình lão hóa của da".

Bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nhẹ dạ, tham rẻ tin vào những quảng cáo sản phẩm, dịch vụ làm đẹp không uy tín, chất lượng. Người dân nên tìm hiểu kỹ các sản phẩm, dịch vụ, cơ sở uy tín, có chuyên môn để thực hiện.

Phạm Thương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này

Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Y tế - 3 ngày trước

Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Sống khỏe - 5 ngày trước

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Sống khỏe - 5 ngày trước

Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Y tế - 1 tuần trước

Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top