Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mùng 1 Tết (1/2): Không thể tin nổi, tuyển Việt Nam mừng tuổi cho người dân cả nước bằng trận thắng 3-1 trước Trung Quốc

Thứ ba, 20:09 01/02/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Tuyển Việt Nam đã có trận thắng tưng bừng 3-1 trước Trung Quốc vào ngày đầu tiên của năm mới, ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tối ngày 1/2, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tại lượt trận thứ 8 khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022 với đối thủ Trung Quốc. Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, thầy trò HLV Park Hang-seo rất muốn mang niềm vui tới cho người hâm mộ. Và các chàng trai áo đỏ đã có một hiệp đầu như mơ. Tuyển Việt Nam đã thắng giòn giã 3-1 trước Trung Quốc.

Hiệp 1: 2-0

Mùng 1 Tết: Tuyển Việt Nam mừng tuổi dân cả nước bằng trận thắng tưng bừng trước Trung Quốc - Ảnh 1.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam trong trang phục đỏ. Còn Trung Quốc mặc đồ trắng, giao bóng. Ngay vào phút thứ 5, trung vệ đội trưởng Zhang Linpeng phạm lỗi kê chân với Đỗ Hùng Dũng. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng.

Mùng 1 Tết: Tuyển Việt Nam mừng tuổi dân cả nước bằng trận thắng tưng bừng trước Trung Quốc - Ảnh 2.

Tấn Tài đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.

Vào phút thứ 9, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nhận bóng bên cánh trái, rồi tạt về cột hai cho Tấn Tài băng vào đánh đầu về góc cao không cho thủ môn Trung Quốc cơ hội cản phá. Việt Nam dẫn Trung Quốc 1-0.

Mùng 1 Tết (1/2): Không thể tin nổi, tuyển Việt Nam mừng tuổi cho người dân cả nước bằng trận thắng 3-1 trước Trung Quốc - Ảnh 3.

Niềm vui của Tấn Tài sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Sơn Tùng)


Tiếp đó, chỉ sao ít phút, Tuấn Hải nhận bóng bên phải rồi chuyền xẻ nách cho Hùng Dũng băng vào cấm địa, xuống sát biên ngang. Hùng Dũng rướn người căng ngang để Tiến Linh đệm vào lưới trống. Pha kiến tạo thứ hai của Hùng Dũng trận này. Tỉ số nâng lên 2-0 cho Việt Nam ở phút thứ 16.

Mùng 1 Tết: Tuyển Việt Nam mừng tuổi dân cả nước bằng trận thắng tưng bừng trước Trung Quốc - Ảnh 3.

Tiến Linh đệm bóng cận thành ghi bàn.

Sau hơn nửa hiệp một, Trung Quốc giữ bóng 65% thời lượng. Hai đội dứt điểm ba lần, nhưng Việt Nam tận dụng thời cơ tốt hơn để dẫn 2-0. 

Vào những phút cuối cùng của hiệp 1, Thành Chung phạm lỗi ngay rìa cấm địa, dù góc sút hơi hẹp cho Trung Quốc. Nhưng Dai sút quá thiếu chính xác. Cũng ở tình huống này, Tấn Tài nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Mùng 1 Tết: Tuyển Việt Nam dẫn trước Trung Quốc 2-0 ở hiệp 1 - Ảnh 4.

Dù đội Trung Quốc có nhiều pha phản công, được đánh giá giữ bóng với thời lượng nhỉnh hơn nhưng tuyển Việt Nam đã dẫn trước 2-0 khi kết thúc hiệp 1.

Hiệp 2

Mùng 1 Tết (1/2): Tuyển Việt Nam dẫn trước Trung Quốc 2-0 ở hiệp 1 - Ảnh 5.

HLV Park Hang Seo cầu nguyện trước khi bắt đầu hiệp 2

Trong hiệp một, tuyển Trung Quốc cầm bóng 61% và có 4 pha dứt điểm trúng đích. Dù vậy, các cơ hội của đội khách đều không rõ ràng. Trung Quốc tập trung tấn công bóng bổng kể từ phút 30, song hàng thủ tuyển Việt Nam chơi tập trung.

Phút thứ 50, Zhang Yuning thoát xuống nhận bóng ở bên phải, anh ngoặt bóng và dứt điểm căng hạ gục Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong những phút đầu hiệp 2, Trung Quốc chơi lấn sân và liên tục rót bóng vào cấm địa Việt Nam, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn chơi tập trung để phá ra. Phút 66, Quang Hải chuyền bóng thông minh vào cấm địa cho Hùng Dũng làm tường. Bóng tới chân Tuấn Hải và anh sút chân trái về góc gần, nhưng bóng đi quá nhẹ và bị thủ môn Trung Quốc ôm gọn.

Phút thứ 70, Phan Văn Đức vào sân, Tiến Linh rời sân. Việt Nam chuyển về đá 5-4-1.

Mùng 1 Tết (1/2): Không thể tin nổi, tuyển Việt Nam mừng tuổi cho người dân cả nước bằng trận thắng 3-1 trước Trung Quốc - Ảnh 7.

Văn Đức ăn mừng sau khi ghi bàn.

Không để người hâm mộ đợi lâu, Văn Đức nhận bóng ở trung lộ, cầu thủ mới vào sân của tuyển Việt Nam đã tung ra cú sút từ xa, bóng đập mép trong cột dọc trái đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Phan Văn Đức ghi tuyệt phẩm vào phút 76 nâng tỉ số 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Phút 86, Nguyên Mạnh bị đau sau khi thực hiện một cú sút lên, các nhân viên y tế vào sân và báo hiệu thủ thành của tuyển Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu, Tấn Trường sẽ vào thay. Văn Thanh cũng vào thay Hồng Duy.

Hiệp hai đá bù bảy phút. Phần lớn thời gian đá bù do thủ môn Nguyên Mạnh chấn thương. Cũng lúc này, Công Phượng vào thay Tuấn Hải.

Phút 90+7, Tấn Tài bị vượt qua bên phải, để Ji Xiang tạt vào cho Xu Xin đệm bóng cận thành gỡ 1-3. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. Xu Xin gỡ lại một bàn

Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc với tỉ số 3-1  tại lượt trận thứ 8 khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022.






K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 8 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 14 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 17 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 23 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top