Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mười bốn năm xây nhà hát trên… giấy

Thứ tư, 09:24 10/07/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Tính đến nay đã 14 năm trời, chủ trương xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch dù đã từng mang lại niềm vui cho người dân TP HCM song hình hài của nó vẫn còn nằm… trên giấy.

Mười bốn năm xây nhà hát trên… giấy 1
Địa điểm dự kiến xây nhà hát tại công viên 23/9, qua 14 năm
 vẫn chưa “quyết” xong.
 
Vẫn loay hoay tìm địa điểm!

Từ năm 1999, thành phố đã cho phép xây dựng nhà hát tại số 23 Lê Duẩn đến năm 2009 lại quyết định chuyển nhà hát về Công viên 23/9 và năm 2010, thành phố lại chỉ đạo lập một đề án chuyển địa điểm xây dựng nhà hát sang… Thủ Thiêm.  Tháng 5 vừa qua, UBND TP đã giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc  trình duyệt quy hoạch điều chỉnh 1/2000, 1/500 toàn bộ Công viên 23/9 để triển khai dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch tại khu B của công viên.

Ðại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, đơn vị đã chọn được 5 địa điểm để xây dựng nhà hát: Số 23 Lê Duẩn, quận 1 với diện tích 3.000 m2; Khu đô thị mới Thủ Thiêm (diện tích 1 ha); Công viên 23/9 (diện tích 1,2 ha), sân vận động Hoa Lư (diện tích 2,42 ha) và Thảo cầm viên Sài Gòn. Ðến nay, việc lựa chọn xây dựng nhà hát vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau, trong đó chưa thống nhất xây tại Công viên 23/9 và Khu đô thị Thủ Thiêm.

Các địa điểm này được đưa ra lấy ý kiến trong cuộc tọa đàm do Liên hiệp các hội VHNT và Sở VH - TT&DL vừa tổ chức. Tuy nhiên, vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung cho việc xây dựng tại Khu đô thị Thủ Thiêm hay Công viên 23/9. Theo Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn  Tấn Vạn: "Xây dựng nhà hát tại Công viên 23/9 có thuận lợi là đã có sẵn cơ sở hạng tầng nhưng chỉ được xây dựng theo kiểu nhà hát cũ vì vị trí nằm trên một trục, rất khó để sáng tạo kiến trúc công trình. Còn nếu xây dựng tại Thủ Thiêm thì thuận lợi để tạo ra không gian sáng tạo, có quyền chọn điểm nhìn". Dù vậy, không ít ý kiến lại đề nghị xây dựng nhà hát tại Công viên 23/9.

Dường như rất khó khăn để tìm được tiếng nói đồng thuận bởi các ý kiến đưa ra có vẻ đều hợp lý. Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính cho rằng: "Các công trình văn hóa là biểu tượng sức mạnh dân tộc, thành phố phải có quy hoạch ngay từ đầu về các công trình này. Nói mãi nhưng không có quy hoạch nên cứ nay bàn, mai bàn rất tốn kém".

Người dân TP HCM ngày đêm mong chờ có được một nhà hát xứng tầm, nhưng sau nhiều năm, việc lựa chọn địa điểm vẫn chưa ngã ngũ. Sau 14 năm loay hoay lập dự án, đến nay công trình này vẫn nằm trên giấy.

Hàng chục tỷ “trùm mềm”

Năm 2009, món hàng cuối cùng trong số 81 nhạc cụ sắm cho dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM đã về đến thành phố. Đây là số nhạc cụ hiện đại bậc nhất, có giá trị 47 tỉ đồng, cần được sắp đặt và bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Thế nhưng, đã 14 năm trôi qua, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch vẫn đang chạy nháo nhào, lo lắng vì không tìm đâu ra nơi bảo quản tốt nhất cho những món đồ làm nghề quý giá này. Một số nhạc cụ như đàn piano cỡ lớn đã nhập về đang phải để nguyên đai nguyên kiện trên hành lang văn phòng tạm bợ của đơn vị này ở số 212 Nguyễn Trãi. 
 
Phải nói rằng TP HCM đã quá ưu ái, khi đầu tư 47 tỉ đồng mua sắm toàn bộ nhạc cụ cho dàn nhạc giao hưởng. Đây có thể nói là dàn nhạc cụ đầy đủ và hiện đại nhất Việt Nam, có tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á. Không ít cuộc họp đã diễn ra và không ít văn bản đã ban hành, cuối cùng địa chỉ 23 Lê Duẩn, với diện tích 3.300 m2, nơi được hai công ty của Đức chuyên xây dựng các công trình nhà hát hiện đại trên thế giới khảo sát và lên bản vẽ thiết kế chi tiết, đã không còn thấy nhắc tới trong văn bản mới nhất của UBND TP HCM. Thay vào đó là địa điểm mới: Công viên 23/9, có diện tích khoảng 12.000 m2.
 
"Hiện thành phố có ba nhà hát, trong đó có Nhà hát Thành phố hoạt động thường xuyên. Nhà hát Hòa Bình đã xuống cấp, Nhà hát Bến Thành xuống cấp trầm trọng nên rất khó để thu hút khán giả. Tại nhiều thành phố trên thế giới, số lượng nhà hát rất lớn như: Tokyo (Nhật Bản) có khoảng 300 nhà hát, Berlin (Ðức) gần 2 triệu dân có khoảng 100 nhà hát... Trong khi đó, TP HCM gần 10 triệu dân nhưng số lượng nhà hát lại quá nghèo nàn”.

Ông Trần Vương Thạch
(GĐ Nhà  hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TP HCM)

Quốc Bảo

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp

Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp

Xem - nghe - đọc - 55 phút trước

GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu mới đây cùng khối Văn hoá - Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ. Cô hạnh phúc và biết ơn khi được nhận được vinh dự này.

Người dân bức xúc vì chưa nêu đích danh nơi xả thải làm chết cá

Người dân bức xúc vì chưa nêu đích danh nơi xả thải làm chết cá

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên" hé lộ căng thẳng khi người dân chưa thỏa mãn lời giải thích của ủy ban xã về cá chết hàng loạt.

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Thiếu tá Huy đã nhận báo cáo về việc Cường tung tin đồn thất thiệt khắp xã về nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Nữ trợ lý tiếp tục 'thả thính' chồng giám đốc của Mỹ Anh

Nữ trợ lý tiếp tục 'thả thính' chồng giám đốc của Mỹ Anh

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tâp 8 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân luôn nỗ lực và gặt hái thành công nhưng điều đó cũng khiến nữ đồng nghiệp tìm cách hại cô.

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Hạ Anh vào vai cô Hồng lái đò phim "Mưa đỏ" với một tâm thế vinh dự và hạnh phúc. Đối với nữ diễn viên 9X, đây là một vai diễn để đời của cô.

Khoảnh khắc khóc cười của phim 'Mưa đỏ': Khi bom đạn không thể ngăn tiếng cười lạc quan của người chiến sĩ

Khoảnh khắc khóc cười của phim 'Mưa đỏ': Khi bom đạn không thể ngăn tiếng cười lạc quan của người chiến sĩ

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" tung đoạn trích về Tiểu đội 1, hé lộ một phần nhỏ trong cuộc sống thường ngày đầy gian khổ của các chiến sĩ giữa chiến trường Thành cổ.

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Anh Tú, Dương Hoàng Yến có phần mở màn ấn tượng tại concert "Việt Nam trong tôi" dưới cơn mưa rào không ngớt.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

Bộ phim "Ngã ba Đồng Lộc" được nhắc đến như tác phẩm kinh điển, khắc sâu hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong trở thành huyền thoại.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.

Top