Muốn chống lãng phí hiệu quả, phải giám sát tới cùng
Giadinh.net - Trong nhiều hội nghị bàn về chống lạm phát, Chính phủ đã coi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát. Hơn bao giờ hết, đề tài về chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực công đang được đặc biệt quan tâm.
Phóng viên GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Cư Hòa Vần, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam xung quanh vấn đề này.
Với đầy đủ hành lang pháp lý, tiết kiệm và chống lãng phí đã từng được đề cập đến từ rất lâu, nhưng hiệu quả chưa hẳn đã hài lòng. Vậy đâu là nguyên nhân, thưa ông?
Bản thân tôi quan tâm đến việc lãng phí xảy ra trong các chủ trương đầu tư, ban hành chính sách của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đó là việc ban hành chính sách không sát thực tế, gây lãng phí vô hình nhưng cực kỳ lớn.
Mỗi quyết sách đưa ra chỉ “chệch” một tí cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến nhân dân, đến những người bị quyết sách ấy điều chỉnh. Lãng phí ấy mới thực sự lớn.
Tại cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng với UBTƯMTTQ Việt
Ngay tại Hà Nội, tuyến đường Đê La Thành (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) chạy qua nhà tôi nhiều năm nay, từng gây bức xúc cho dân, vì đường nhỏ, ùn tắc cả ngày và được làm gần 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa xong.
Vừa qua, tôi nghe nói nó trở thành “con đường đắt nhất hành tinh” dù chỉ dài 547m. Nếu trước đây chúng ta làm quyết liệt thì số tiền đền bù, xây dựng không thể quá đắt như bây giờ, đoạn phố này cũng không còn nhếch nhác, ùn tắc.
Thưa ông, có nghĩa là chúng ta phải có một hệ thống giám sát đủ mạnh thì mới chống được tham nhũng, lãng phí, thất thoát?
Chúng ta có hai lực lượng rất mạnh thực hiện chức năng giám sát là đại biểu dân cử từ cấp xã, phường đến Quốc hội và hệ thống của Mặt trận Tổ quốc từ cơ sở đến Trung ương, chưa nói đến sự giám sát của nhân dân. Thực sự mà nói, công tác giám sát cũng có hiệu quả, hạn chế được phần nào tiêu cực. Tuy nhiên, có vấn đề là hiện nay chúng ta không giám sát tới cùng nên hiệu quả chưa cao.
Khi còn công tác tại Quốc hội, ông đã thực hiện cuộc “giám sát tới cùng” nào chưa?
Ngày ấy có chuyện “cử tuyển” của Bộ GD&ĐT gây nhiều bức xúc. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tôi đã giám sát chặt chuyện này. Tôi đi kiểm tra từng trường một và đưa ra danh sách những đối tượng nào không đúng tiêu chuẩn phải loại ra.
Sau đó, tôi làm việc với đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách và Bộ trưởng GĐ&ĐT về việc này. Đồng chí Phó Thủ tướng đồng ý với giám sát của tôi, yêu cầu bộ GD&ĐT phải khắc phục ngay và ra thông báo kết luận xử lý cụ thể....
Tuần trước Chính phủ có đề đến việc có nên quyết định đầu tư xây dựng Bảo tàng quốc gia, số vốn 4.000 tỉ đồng hay không. Tôi đã trao đổi với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngay tại cuộc họp đó là không nên. Chúng ta đang cần vốn cho nhiều việc có hiệu quả để giảm lạm phát, ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là người nghèo, thì số tiền này cũng là rất lớn, rất có ý nghĩa đấy.
Xin cảm ơn ông!
Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Cư Hòa Vần cũng cho rằng: "Việc cắt giảm 10% chi tiêu thực ra không khó gì, nếu chúng ta thực sự quyết liệt. Tiết kiệm từ điện, nước sinh hoạt, xăng, xe, hội họp không cần thiết, tiếp khách... Lãnh đạo đi xuống địa phương cứ theo chế độ mà chi tiêu, không đón rước, tổ chức tiệc tùng linh đình nữa. Cái gốc là lâu nay việc chi tiêu tiền nhà nước, “tiền chùa” nên không mấy xót xa. Nếu là tiền cá nhân, chỉ mất vài triệu đã đau xót lắm rồi, nhưng mất mấy tỉ đồng tiền nhà nước thì cũng không phải đau xót cho lắm. Ngay chuyện đi nước ngoài công tác đấy thôi. Nếu là tiền túi anh bỏ ra thì phải tính toán cân nhắc cẩn thận lắm. Nhưng là tiền ngân sách, nên anh nào cũng trình bày bằng được, rằng việc đi công tác nước ngoài nó có lợi thế này, có lợi thế kia, quan trọng thế này, thế kia... Ngay việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, nếu không làm chặt chẽ sẽ xảy ra tình trạng tẩu tán, thất thoát tài sản. Bài học lớn khi trước đây chúng ta sáp nhập các tỉnh với nhau vẫn còn đó". |
Sơn Lê (thực hiện)

Thí sinh ở Hà Nội òa khóc sau khi thi Toán vào lớp 10
Giáo dục - 59 phút trướcVừa rời khỏi cổng trường, nhiều thí sinh ôm mặt bật khóc vì bài thi môn Toán không đạt kỳ vọng.

Quấn 64 chiếc điện thoại quanh người hòng 'qua mặt' hải quan sân bay Nội Bài
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết, vừa qua lực lượng Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã kịp thời phát hiện, thu giữ 112 chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng, được vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Mua vé số trên đường chạy xe máy từ TP HCM về Đắk Lắk, 1 thanh niên trúng 28 tỉ đồng
Thời sự - 4 giờ trướcNam thanh niên đã vào mua vé số tại 1 đại lý ở tỉnh Bình Phước và trúng 14 tờ độc đắc, trị giá 28 tỉ đồng.

Hà Nội: Lại xuất hiện bãi rác bánh kẹo khổng lồ tại La Phù
Thời sự - 4 giờ trướcSố lượng lớn bánh kẹo, thực phẩm còn nguyên gói với dòng chữ Trung Quốc in phía ngoài bao bì bị người dân đổ bỏ tại một bãi rác ở xã La Phù (Hoài Đức).

Các ngành nghề này được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi sớm hơn quy định
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là quy định các ngành nghề được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi sớm hơn quy định, bạn đọc có thể tham khảo.

Hai phạm nhân đục tường trốn trại giam Thanh Xuân bị bắt tại Nghệ An
Pháp luật - 5 giờ trướcGDXH - Rạng sáng 8/6, hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (27 tuổi, quê Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương) đã trốn khỏi trại giam Thanh Xuân. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên quốc lộ 48, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Mùa du lịch bắt đầu, các gia đình dự kiến đi nghỉ mát cần chú ý thời tiết dự báo trong 10 ngày sắp tới
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Nhận định thời tiết từ đêm 9/6 đến ngày 17/6, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 9-10/6, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Thi vào lớp 10 Hà Nội buổi cuối cùng: Sĩ tử nhịn đau, chống nạng đến điểm thi
Giáo dục - 6 giờ trướcMôn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 - 2025 diễn ra sáng nay với tâm thế quyết tâm từ các sĩ tử Hà Nội.

Hà Nội: Truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân
Pháp luật - 6 giờ trướcTrại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã phạm nhân Bùi Văn Chúc (quê Hải Dương) và Trần Hoàng Khiêm (quê Bến Tre), đã trốn trại giam ngày 7/6.

Từ 1/7/2025, cách tính lương hưu có sự thay đổi?
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách BHXH. Vậy cách tính lương hưu có thay đổi?

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.