Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não được chuyển về Hà Nội: BS cập nhật tình hình mới nhất

| Y tế

Tối ngày 20/5, TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện nhi Trung ương xác nhận trường hợp nam sinh bị đánh chân thương sọ não đã được chuyển lên bệnh viện này để điều trị.

Bác sĩ Phúc cho biết, bệnh nhân N.H.Đ (sinh năm 2010), học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) được chuyển tới Bệnh viện nhi Trung ương trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, điểm Glasgow 4 điểm, đồng tử bên phải giãn 5mm, không còn phản xạ với ánh sáng. Đồng tử bên trái giãn 2mm, còn phản xạ với ánh sáng.

Ngoài ra, bệnh nhân Đ suy hô hấp nặng, tổn thương phổi do nhiễm trùng, thở máy mở khí quản. Bệnh nhân trong tình trạng suy tuần hoàn, cần duy trì 2 loại thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Bệnh nhân suy thận, không có nước tiểu (vô niệu hoàn toàn), cần hỗ trợ lọc máu liên tục, tổn thương gan, rối loạn đông máu.

Bác sĩ Phúc cho hay, bệnh nhân Đ được chẩn đoán: suy chức năng đa cơ quan - sốc nhiễm trùng - hôn mê sâu sau chấn thương sọ não.

Hiện bệnh nhi đang được điều trị tại khoa điều trị tích cực nội khoa, tiếp tục được thở máy, dùng các thuốc vận mạch, lọc máu, hỗ trợ chức năng các cơ quan, thuốc kháng sinh, điều chỉnh các rối loạn nội môi, chăm sóc dinh dưỡng.

"Tình trạng chung của trẻ rất nặng, tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao", bác sĩ Phúc chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 17/03/2024, Đ bị người khác đánh, sau tai nạn trẻ hôn mê được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau đó, Đ được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chụp cắt lớp vi tính sọ não và được chẩn đoán xuất huyết dưới nhện. Bệnh nhân được xử trí dẫn lưu não thất. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn, mất phản xạ ánh sáng, huyết áp phụ thuộc vận mạch nên được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trẻ được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện tỉnh Phú thọ từ ngày 26/3/2024 trong tình trạng hôn mê sâu, tình trạng nhiễm trùng nặng, suy chức năng đa cơ quan, phải thở máy, lọc máu liên tục, thuốc kháng sinh và nhiều biện pháp điều trị hỗ trợ khác nhưng tình trạng chung vẫn rất nặng được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 15h30 chiều ngày 20/5/2024.

Ngọc Minh

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.