Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh "gào khóc" trước cổng trường thi vì đi muộn có cơ hội thi tốt nghiệp đợt 2

Thứ sáu, 10:27 09/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ xem xét để tạo điều kiện cho thí sinh thi muộn không được vào thi tại điểm thi THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam được thi tốt nghiệp đợt 2.

Trong suốt 1 ngày qua, dư luận quan tâm, chia sẻ với câu chuyện sáng 8/7 tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nam sinh N.K.Đ vì đến muộn dẫn đến không được vào thi do trong điểm thi đang thời gian làm bài. Theo quy định, thí sinh đến sau 15 phút kể từ thời gian làm bài sẽ không được dự thi và coi như bỏ thi. Đồng nghĩa với việc thí sinh N.K.Đ mất cơ hội thi các môn thi trong kỳ thi.

Câu chuyện nam sinh bất lực gào khóc muốn vào dự thi ngoài cổng trường khiến nhiều người phải rơi lệ, thông cảm cho thí sinh này. Được biết, nam sinh này là thí sinh của trường THPT Lương Văn Can (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nam sinh gào khóc trước cổng trường thi vì đi muộn có cơ hội thi tốt nghiệp đợt 2 - Ảnh 1.

Phụ huynh hồi hộp "ngóng" thí sinh bên ngoài điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Liên quan tới trường hợp này, chiều 8/7, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đã nhận được thông tin một trường hợp nam sinh gào khóc khi không được vào phòng thi do đi thi muộn. Trên quan điểm của kỳ thi, Bộ GD&ĐT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh năm nay.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, nếu theo quy chế, thí sinh đó sẽ không được tốt nghiệp năm 2021 và phải đợi đến kỳ thi năm sau. Tuy nhiên, Bộ sẽ nghiên cứu để tạo điều kiện cho thí sinh chưa thi lần 1 sẽ được thi lại đợt 2 trong năm nay, trong đó có xem xét trường hợp nam sinh đi thi muộn.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin, kỳ thi năm nay luôn đảm bảo đặt quyền lợi của người học lên trên. Năm nay, thí sinh diện F0, nếu xét tốt nghiệp được quyền đặc cách tốt nghiệp. Nếu em nào thi một số môn lần thi thứ nhất được quyền thi tiếp các môn ở kỳ thi đợt 2.

"Về thời gian tổ chức đợt 2, Bộ GD&ĐT sẽ không bị động, sẽ phối hợp với ngành y tế để tính toán thời điểm phù hợp để tổ chức kỳ thi đợt 2" - PSG.TS Mai Văn Trinh chia sẻ.

Về trường hợp thí sinh trường THPT Lương Văn Can nói trên, sáng 9/7, đại diện trường THPT Lương Văn Can (Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin: Sau khi nắm bắt được tình hình thí sinh không thể dự thi do đi thi muộn, ngày 8/7, nhà trường cũng đã trao đổi với gia đình, bước đầu động viên gia đình và thí sinh ổn định tâm lý. Hiện, nhà trường đang cùng với gia đình giúp đỡ học sinh.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top