Nam sinh Hà Nội giành điểm 40/40 thi thực hành Olympic Hóa học quốc tế

| Xã hội

Trần Bá Tân (lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã ghi dấu ấn là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong một kỳ thi Olympic quốc tế.

Trần Bá Tân là 1 trong 4 thành viên  thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng với 95,47/100 điểm, cao thứ 4 của kỳ thi.

Đặc biệt, em Trần Bá Tân còn đạt giải “Best Practical Exam” (Bài thực hành tốt nhất) với điểm số 40/40. Đây là lần đầu tiên thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Nam sinh Hà Nội giành điểm 40/40 thi thực hành Olympic Hóa học quốc tế  - Ảnh 1.

Trần Bá Tân (lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã ghi tên mình vào lịch sử khi là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong một kỳ thi Olympic quốc tế.

Trước khi giành được tấm huy chương Vàng quốc tế với điểm số thực hành tuyệt đối, Bá Tân vốn được bạn bè và thầy cô biết đến là học sinh xuất sắc nhiều năm liền.

Năm lớp 8, em đạt giải Olympic cả 3 môn Toán, Hoá học và Tiếng Anh cấp trường. Năm lớp 9 Tân đạt giải Nhất môn Hóa học cấp quận; giải Nhì môn Hoá và Khoa học cấp Thành phố.

Lớp 11, Tân đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học lớp 12 và lọt vào đội tuyển quốc gia. Không dừng lại ở đó, em tiếp tục giành được giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa và được vào vòng chọn đội tuyển quốc tế. Giữ vững phong độ, lớp 12, Tân đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa trước khi tạo nên thành tích ấn tượng ngày hôm nay.

Nam sinh Hà Nội giành điểm 40/40 thi thực hành Olympic Hóa học quốc tế  - Ảnh 2.

Trần Bá Tân cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019.

Theo suốt và chứng kiến quá trình học tập của Tân từ những ngày đầu cấp 3 cho tới giờ, cô Thu Hà, giáo viên dạy Hóa học cho biết cô rất vui với thành tích mà học trò đạt được.

Nói về cậu học trò, cô Hà đánh giá Tân là một học sinh có tư chất tốt, có bản lĩnh và không ngừng cố gắng trong học tập.

“Huy chương vàng quốc tế là xứng đáng cho sự nỗ lực của bản thân Tân. Học sinh Việt Nam không có nhiều điều kiện học thực hành, cũng như ít được tiếp xúc với các dụng cụ thí nghiệm hiện đại. Vì thế giải Nhất phần thi Thực hành thực sự là thành tích bất ngờ lần đầu tiên Việt Nam đạt được trong kì thi này”, cô Hà nói.

Nam sinh Hà Nội giành điểm 40/40 thi thực hành Olympic Hóa học quốc tế  - Ảnh 3.

Trần Bá Tân cùng các thành viên lớp 12 Hóa - Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Kết quả của Tân cũng đóng góp chung vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay khi giành vị trí thứ 5 trên tổng số 80 đoàn với 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc; chỉ sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Kỳ thi Olympic Hóa Học quốc tế năm 2019 được tổ chức tại Paris (Pháp) từ ngày 21 đến 30/7 với sự tham gia của hơn 300 thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo VietNamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.