Nam thanh niên bị đâm chết sau hỗn chiến ở Khánh Hòa

| Pháp luật

Mâu thuẫn khi chơi bida ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), 2 nhóm đã hẹn gặp nhau giải quyết, rồi lao vào ẩu đả, khiến một người bị đâm chết.

Tối 12/11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Lương Huỳnh Đức (quê thị xã Ninh Hòa) ra đầu thú, khai nhận đã đoạt mạng anh Đoàn Khánh Việt.

Theo điều tra, trưa 12/11, Đức và Việt mâu thuẫn khi chơi bida ở thị xã Ninh Hòa, nên hẹn gặp nhau tại ngã ba Mỹ Chánh, phường Ninh Giang để giải quyết. Đức cùng 2 người bạn tới điểm hẹn. Nhóm của Việt cũng có 3 người. Hai nhóm đều mang theo hung khí.

Tới điểm hẹn, 2 bên lớn tiếng thách thức, sau đó lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Việt bị Đức rút dao thủ sẵn đâm chết, còn một thành viên của nhóm Đức cũng bị thương.

Nam thanh niên bị đâm chết sau hỗn chiến ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Lương Huỳnh Đức khi tới công an đầu thú. Ảnh: Song Anh.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Đức đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng được gia đình vận động cùng với biết công an đang truy lùng, nên nhiều giờ sau đã ra đầu thú.

Công an thị xã Ninh Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, tử thi và làm việc với những người liên quan điều tra vụ án.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.