Nam thanh niên có biểu hiện say xỉn cầm mũ bảo hiểm đánh người, rồi tự xưng công an

| Xã hội

Một nam thanh niên có biểu hiện say xỉn đã cầm mũ bảo hiểm đánh người, rồi hô lớn mình là công an phường.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên có biểu hiện say xỉn, đang cãi vã với một số người khác.

Tiếp đó, nam thanh niên có biểu hiện say xỉn dùng mũ bảo hiểm đánh thẳng vào vùng mặt một thanh niên khác ngồi xe máy.

Ảnh: Cắt từ clip

Chiếc mũ sau đó còn văng trúng miệng một thanh niên mặc áo đen khiến người này chảy máu. Lúc này, thanh niên đánh người lớn tiếng thách thức: "Tôi làm ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội..., mày gọi thẳng công an phường Nam Đồng".

Lúc này, nhiều người có mặt tại hiện trường tỏ ra bức xúc, còn nam thanh niên có biểu hiện say xỉn tiếp tục thách thức: "Mày cứ lên Công an phường Nam Đồng kiếm tao". Cuối cùng người này nghe điện thoại rồi đi khỏi hiện trường.

Được biết, sự việc xảy ra trên một đoạn đường ở phố Xã Đàn (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Nam Đồng khẳng định, nam thanh niên đánh người trong clip không phải là cán bộ của đơn vị.

Theo vị này, Công an phường Nam Đồng có 21 cán bộ chiến sĩ, không có ai tên là Tùng như nam thanh niên đánh người nhắc đến trong clip.

Theo vị lãnh đạo Công an phường Nam Đồng, việc thanh niên trên đánh người rồi xưng là cán bộ của đơn vị đang làm xấu đi hình ảnh của công an phường này.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.