Nạn nhân động đất xếp hàng dài chờ cấp cứu ở bệnh viện thủ đô Myanmar

| Bốn phương

Hàng dài người bị thương nằm bên ngoài khoa cấp cứu của bệnh viện 1.000 giường ở thủ đô Naypyitaw của Myanmar. Một số người quằn quại đau đớn, một số khác vẫn bị sốc sau trận động đất dữ dội.

Nạn nhân động đất xếp hàng dài chờ cấp cứu ở bệnh viện thủ đô Myanmar - Ảnh 1.

Ảnh: EPA

Theo Bangkok Post, nhiều người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở thủ đô Myanmar bằng ô tô hoặc xe bán tải. Trong khi đó, những nạn nhân khác được khiêng bằng cáng đến với cơ thể bê bết máu và phủ đầy bụi. Một số người khóc trong đau đớn, trong khi số khác nằm im với những ống truyền tĩnh mạch treo gần họ.

Một quan chức bệnh viện mô tả "đây là nơi thương vong hàng loạt", đồng thời yêu cầu các nhà báo rời khỏi khu vực điều trị.

Bản thân bệnh viện cũng chịu tác động của các trận động đất và dư chấn dữ dội. Khoa cấp cứu của bệnh viện đã bị hư hại nặng nề. Một xe ô tô bị đè bẹp dưới lớp bê tông ở ngay lối vào.

Nạn nhân động đất xếp hàng dài chờ cấp cứu ở bệnh viện thủ đô Myanmar - Ảnh 2.

Ảnh: Bangkok Post

Một bác sĩ tại bệnh viện bộc bạch: "Có rất nhiều người bị thương đã tới viện, trước đây tôi chưa từng thấy điều gì như thế này. Tôi kiệt sức mất rồi".

"Hàng trăm người bị thương đang tới nhưng tòa nhà cấp cứu ở đây cũng bị sập", một viên chức an ninh tại bệnh viện cho biết thêm.

Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar đã tới thăm bệnh viện và xem xét tình hình của những người bị thương.

Hiện nay, nhu cầu về máu tại các bệnh viện ở Myanmar đã tăng cao khi các nhân viên y tế phải cố gắng hết sức để chăm sóc những người thương vong sau động đất. Theo Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Mandalay, Sagaing và Naypyitaw đang phải vật lộn để có được lượng máu cần thiết. Ông kêu gọi những người tình nguyện hiến máu hãy liên lạc với các bệnh viện càng sớm càng tốt.

Tờ Independent đưa tin, đường đến một trong những bệnh viện lớn nhất ở Naypyitaw đang bị kẹt xe.

WHO kích hoạt hệ thống khẩn cấp để ứng phó với động đất Myanmar

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp nhằm ứng phó với trận động đất lớn xảy ra ở Myanmar và đang huy động trung tâm hậu cần ở Dubai để chuẩn bị vật tư cứu thương.

Margaret Harris, phát ngôn viên của WHO cho hay, tổ chức này đang điều phối các phản ứng đối phó với động đất từ trụ sở chính ở Geneva (Thụy Sỹ) vì những gì vừa xảy ra ở Myanmar là mối đe dọa rất lớn đối với tính mạng và sức khỏe con người. Bà Harris lưu ý, WHO sẽ tập trung vào việc gửi các loại thuốc thiết yếu.

Hình ảnh sập cầu, nhà cửa đổ nát vì động đất ở thành phố lớn thứ 2 MyanmarHình ảnh sập cầu, nhà cửa đổ nát vì động đất ở thành phố lớn thứ 2 Myanmar

Sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter trưa nay (28/3), nhiều nhà tòa nhà và một cây cầu ở thành phố Mandalay lớn thứ 2 của Myanmar đã bị sập, các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố.

Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện 23 khối bê tông vỏ thép đúc sẵn nặng 80.000 tấn được "đánh chìm" xuống biển, siêu hầm ngầm dài 6,8km lộ diện

Phát hiện 23 khối bê tông vỏ thép đúc sẵn nặng 80.000 tấn được "đánh chìm" xuống biển, siêu hầm ngầm dài 6,8km lộ diện

Chuyện đó đây -

Siêu dự án cầu Thâm Quyến – Trung Sơn của Trung Quốc được đánh giá là một trong những dự án giao thông vượt biển phức tạp nhất thế giới. Điểm nhấn của dự án là đường hầm ngầm dưới đáy biển với nhiều công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.