Nạn nhân kể lại giây phút lật xe kinh hoàng trên đèo Khánh Lê

| Xã hội

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng làm 2 người chết, hàng chục người bị thương tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa), các nạn nhân đều cho rằng xe khách bị loạng choạng trước khi đâm vào vách núi.

Anh Lưu Bảo Bảo (25 tuổi, hướng dẫn viên đoàn) kể lại: “Tôi ngồi ở vị trí giữa gần cánh cửa xe, với một người nữa. Trước khi xe bị lật thì có dấu hiệu loạng choạng, sau đó xe bị lật xuống đường, lê đi một đoạn, rồi đâm vào vách núi. Tôi bị cánh cửa xe đè lên người, một số người còn lại bị thương nặng và được các lực lượng hỗ trợ đưa đến Bệnh Viện Đa khoa Khánh Hòa".

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (ở giữa) đến thăm các nạn nhân bị tai nạn giao thông.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (ở giữa) đến thăm các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Anh Bảo cho hay, đoàn này trước đó đã đi tham quan được 2 ngày tại Đà Lạt. Sáng 12.5, đoàn xuống tham quan tại Nha Trang (Khánh Hòa) thì bất ngờ gặp sự cố này.

Theo ông Lương Đình Lự (sinh năm 1959, tỉnh Yên Bái), xe vừa đổ đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì chòng chành rồi lật… Một số người trên xe đã kịp thoát, một số người còn lại bị rất nặng.

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 9h ngày 12.5, chiếc xe khách mang biển số 51B – 115.63 chở đoàn cán bộ hưu trí (tỉnh Yên Bái) chạy hướng từ TP.Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến đèo Khánh Lê (thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì bất ngờ xe mất phanh và đâm vào vách núi dẫn đến bị lật. Vụ tai nạn đã làm 2 người chết, hàng chục người bị thương.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương cứu chữa, hỗ trợ các nạn nhân. Đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng.

Danh sách các nạn nhân:

1. Hồ Tấn Đức (sinh năm 1974, thành phố Hồ Chí Minh)

2. Vy Quốc Đạt (sinh năm 1945, Yên Bái)

3. Phạm Văn Nhường (sinh năm 1964, Yên Bái)

4. Nguyễn Thị Ngọc Minh (sinh năm 1961, yên Bái)

5. Cao Việt Khải (sinh năm 1991, Hà Nội)

6. Hoàng Đình Cường (sinh năm 1957, Yên Bái)

7. Hoàng Mạnh Thắng (sinh năm 1954, Yên Bái)

8. Nguyễn Thị Mễ (sinh năm 1947)

9. Hoàng Thị yên (sinh năm 1947)

10. Lý Xuấn Đích (sinh năm 1943)

11. Lưu Bảo Bảo (sinh năm 1993)

12. Cao Việt Khải (sinh năm 1991, Hà Đông, Hà Nội)

13. Hoàng Đình Cường (sinh năm 1957, Yên Bái)

14. Tăng Văn Thảo (sinh năm 1937)

15. Lương Đình Lự (sinh năm 1959, Yên Bái)

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định danh tính các nạn nhân.

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Tin sáng 12/8: Tân Sơn Nhất tạm ngưng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập; hàng trăm người ra biển nhặt ốc hương từ hồ nuôi bị vỡ

Tin sáng 12/8: Tân Sơn Nhất tạm ngưng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập; hàng trăm người ra biển nhặt ốc hương từ hồ nuôi bị vỡ

Xã hội -

GĐXH - Hàng loạt chuyến bay đến và đi Tân Sơn Nhất phải thay đổi lịch trình sau khi phát hiện drone xâm nhập vùng trời sân bay chiều 11/8; Ốc nuôi gần đến thời điểm thu hoạch thì ao bị sóng đánh vỡ, trôi ra biển, hàng trăm người đã đổ xô về đây nhặt ốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.