Nạn tảo hôn ở Long An (1): Chủ rể tuổi 14

| Xã hội

GiadinhNet - Theo lời kể của một cộng tác viên dân số tỉnh Long An, tôi tìm về ấp văn hóa Gò Pháo, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Cái ấp nghèo nàn này còn chưa hết xôn xao về đám cưới của chú rể 14 tuổi với cô dâu 17 tuổi.

 
“Chồng gì chồng bé...”

Chị Tuyến, cán bộ chuyên trách dân số xã Hưng Điền B cho biết: "Khi đến hỏi gia đình thì họ nói con họ lỡ có chửa (thai) nên phải cưới nhưng mới hôm 18/3, sau lễ cưới 4 ngày thì thấy chị Duyên, mẹ chú rể đến bà Hai Thức, cộng tác viên dân số ấp xin thuốc ngừa thai. Bà Hai Thức thắc mắc là chị Duyên đã đình sản từ lâu, còn xin thuốc làm gì thì được chị ta cho biết là xin cho con dâu uống!!!".

Xưa nay, chuyện cha mẹ ép gả con gái lấy chồng thì không ít; nhưng ép con trai 14 tuổi lấy vợ thì lại là chuyện hiếm.

Bước sang năm 2010, Hà Văn T (SN 1996),  mới 14 tuổi, còn tung tăng chơi đùa với bọn trẻ  trong ấp, bỗng nhiên được bố mình thông báo: Lấy vợ!!! Vợ T không ai khác là cô gái (SN 1993), năm nay tròn 17 tuổi, con gái bạn bố của T.

Ngày 14/3/2010, dân cư ấp Gò Pháo ngỡ ngàng với đám cưới diễn ra giữa chú rể mới 14 tuổi và cô dâu tròn 17. Tân lang Hà Văn T sánh duyên cùng tân nương Nguyễn Thị Mỹ T. Tiếng nhạc hát mừng lễ cưới náo nhiệt càng làm tăng thêm sự hiếu kỳ của mọi người.

Được biết gia đình anh Hà Văn Tính (SN 1978) kết thông gia cùng gia đình anh Nguyễn Văn Lạc  (SN 1963). Cả hai gia đình đều ngụ tại ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B. Gia đình anh Tính cho rằng, vẫn biết con trai chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng "vì hai đứa thương nhau quá nên cho cưới"(?!).

Một người dân trong ấp ngán ngẩm: "Xưa nay, nữ mới 16- 17 tuổi lấy chồng thì không ít nhưng mà thằng bé mới 14 tuổi, vắt mũi chưa sạch, suốt ngày lưng trần, quần cộc chạy long nhong chơi với trẻ trong xóm lại bắt lấy vợ, thiệt tình là không hiểu nổi hai nhà ấy nghĩ cái gì nữa...". Còn lũ trẻ  trong ấp vẫn nghêu ngao câu vè chúng mới thuộc từ hôm đám cưới: "Chồng gì chồng bé;  Tí tẻo tì teo..."

Ông Hà Quang Cảnh, Phó ấp tuyến dân cư Gò Pháo thở dài, cho biết: "Thằng bé trong hộ khẩu hay giấy khai sinh đều ghi sinh năm 1996. Ngay cả ngoài đời, nhìn hình dáng bé tí của nó cũng đủ biết. Vậy mà khi chính quyền ấp có ý kiến thì nhà anh Tính lại khăng khăng: Cháu nó đã 17 tuổi, còn giấy khai sinh là để khai cho nó đi học muộn?! Mà nếu 17 thì vẫn chưa đủ tuổi. Nhưng họ vẫn tổ chức đám cưới chẳng thèm xin phép chính quyền địa phương...".
 

Chú rể 14 tuổi cùng cô dâu 17 tuổi trong ngày cưới (Ảnh: TL).

 
Rồi ông Cảnh chép miệng nói thêm: "Ngay bản thân tôi, cách nhà họ có mấy bước chân mà cũng không được mời. Mà có mời tôi cũng không tham dự. Họ chỉ mời ông trưởng ấp Kênh Mới ở bên cạnh nhà tôi. Có gì chị qua hỏi thêm ông ấy cho rõ. Chúng tôi cũng không hỏi han gì vì chuyện... đã rồi! Nhưng gia đình họ còn chửi tùm lum cho đến hôm nay vì có phát thanh huyện đến đưa tin. Họ bảo: "Việc riêng nhà họ, đứa nào ngứa miêng chen vô...".

Quả thật, gia đình anh Tính, chị Duyên (mẹ chú rể) khá dữ dằn. PV chúng tôi bị mắng tơi bời, thậm chí bị dọa đánh khi đến hỏi chuyện. Chúng tôi đành nhờ đến lực lượng công an xã mới tiếp cận được!

Chị Lê Thị Duyên bực tức nói: "Con tôi, tôi muốn cưới vợ cho nó lúc nào là chuyện của tôi. Mắc mớ gì đến mấy người. Có luật nào nói cưới vợ cho con cũng phạm tội..."(?!). Khi chúng tôi bày tỏ muốn gặp cháu T để hỏi thăm thì chị Duyên nhất quyết không cho.

Lý sự... bừa

Còn Hà Văn Tính - ông bố gả vợ sớm cho con thì một mực: Hai đứa nó thương nhau thiệt  tình  nên muốn cưới. Rồi ông quả quyết: "Chuyện này chẳng có gì to tát cả. Ngày xưa tôi còn lấy vợ lúc 13 tuổi thì sao.."(?!)

Tuy nhiên, bà con trong ấp lại nói:  “Cậu con trai của anh Tính thật sự chưa muốn cưới vợ. Gia đình họ đã ép buộc con mình”.

Ông Bùi Hữu Đằng, Trưởng ấp Kênh Mới, xã Hưng Điền B, một trong những người tham dự lễ cưới này kể:  Tôi chưa thấy chú rể nào nhỏ xíu, thùng thình trong bộ vest cưới đến như vậy?! Nghe ông anh rể của ông Tính nói thằng bé không chịu cưới vợ. Mới đầu, vợ ông Tính cũng không đồng ý,  nhưng do ông này oánh, đạp chị ta và nói dữ quá nên cả hai phải chiều theo. Có hôm, trước ngày cưới ít lâu, bố mẹ của cô dâu tương lai đi vắng, ông Tính bắt con trai sang nhà với cô gái; đến khuya thằng bé trốn chạy về nhưng lại bị bố đánh nên lại phải sang quấn mền ngủ một mình. Hôm đi mướn đồ cưới, thằng bé cũng ngượng ngịu nói với người ở tiệm áo cưới rằng: Nghe mọi người nói chuyện đám cưới là muốn độn thổ...".

Riêng cô dâu Mỹ T thì khá hồn nhiên. Theo lời chị Đoàn Thị Thủy -  chủ tiệm trang điểm cô dâu ở trên tuyến dân cư Gò Pháo thì lúc được trang điểm, Mỹ T vui vẻ tiết lộ là mình 17 tuổi nhưng lấy chồng nhỏ hơn vài tuổi.

Theo lời kể của người dân trong ấp, khoảng 9 - 10 năm trước, hai gia đình sui gia này đều từ nơi khác đến huyện Tân Hưng sinh sống. Gia đình anh Tính có 2 con, hiện không có đất sản xuất, che một mái nhà nhỏ đằng sau nhà của gia đình bên vợ để ở, hàng ngày làm thuê, làm mướn kiếm sống. Giờ đây, thêm cặp vợ chồng trẻ con trong không gian chật hẹp đó. Hàng ngày, hai vợ chồng tí hon này lại đi phụ hồ cùng với bố mẹ hoặc đi làm mướn việc khác.

Không hiểu lí do gì mà hai gia đình ông Hà Văn Tính và ông Nguyễn Văn Lạc kết thông gia với nhau khi con họ chưa đủ tuổi lập gia đình như vậy? Đem sự việc này hỏi ông Huỳnh Văn Lùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng thì PV nhận được câu trả  lời: "Họ bảo trong giấy khai sinh là (SN 1996) nhưng thực chất con họ đã 17 tuổi. Sau lễ cưới, chúng tôi có mời gia đình lên để giáo dục rồi...".
 

Có thể bị xử lý hình sự

Việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn gọi là tảo hôn. Pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định (một trong ba) điều kiện kết hôn là: Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn (khoản 1, điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình). Nam, nữ kết hôn trước tuổi luật định là kết hôn trái pháp luật.

Trong trường hợp trên, nếu người cha ép con trai 14 tuổi lấy vợ là có hành vi tổ chức tảo hôn và cưỡng ép người khác kết hôn. Hành vi này vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Theo quy định tại điểm b, Điều 6, điểm a, Điều 7 Nghị định 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thì người cha có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi tổ chức việc kết hôn cho người chưa đến tuổi kết hôn, cưỡng ép người khác kết hôn.

Ngoài ra, nếu cố tình tổ chức việc kết hôn cho người chưa đến tuổi kết hôn gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn (Điều 148 Bộ luật Hình sự năm 1999).

Về nguyên tắc, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm đối với địa bàn do mình quản lý khi để xảy ra tệ nạn hoặc tình hình xã hội mất an ninh, trật tự. Đồng thời, cần thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân theo pháp luật cho nhân dân. Khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, phải yêu cầu cá nhân, tổ chức vi phạm đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật quy định và kịp thời lập biên bản để xử lý. 

Luật sư Nguyễn Thế Thông
(Đoàn Luật sư TP HCM)
   
(Còn nữa)
 
Huyền Trang
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.