Netizen tranh cãi dữ dội vì Phi Nhung từng khẳng định hơn mẹ đẻ của Hồ Văn Cường ở điểm này?

| Giải trí

Phi Nhung liên tiếp khiến netizen tranh cãi dữ dội vì chuyện mẹ con với Hồ Văn Cường.

Loạt ồn ào liên quan đến Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn đang là tâm điểm chú ý suốt vài ngày qua. Ngay lúc này, dù cả Hồ Văn Cường và Phi Nhung đều đã lên tiếng đính chính, khẳng định mối quan hệ giữa cả hai vẫn tốt đẹp nhưng netizen vẫn không ngừng tranh cãi.

Mới nhất, cư dân mạng chia sẻ lại câu nói của Phi Nhung trong một bài phỏng vấn. Theo đó, nữ ca sĩ đã nói: "Mẹ của Cường không nói chuyện với Cường được đâu, chỉ có tôi mới nói chuyện được thôi. Nhiều lúc tôi nói giống như tôi mượn chị ấy để sinh ra Cường". Dưới bài đăng, khán giả lập tức cho rằng nữ ca sĩ nói như thế là không hợp tình hợp lý. Một vài ý kiến còn chỉ trích và khẳng định Phi Nhung đang có sự so sánh thiếu công bằng với mẹ ruột của Hồ Văn Cường.

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Người ta đẻ người ta nuôi, ở đâu ra mà đẻ hộ cho bà.

- Nói cái câu không có xíu duyên nào. Thử ai nói câu đó với bả về con bả coi nghe ổn không?

- Câu nói đi vào lòng đất.

- Nghe tức quá trời ơi.

Netizen tranh cãi dữ dội vì Phi Nhung từng khẳng định hơn mẹ đẻ của Hồ Văn Cường ở điểm này? - Ảnh 1.
Thời gian qua, cả Hồ Văn Cường và Phi Nhung đều đã lên tiếng về ồn ào nhưng netizen vẫn tranh cãi không ngừng
Netizen tranh cãi dữ dội vì Phi Nhung từng khẳng định hơn mẹ đẻ của Hồ Văn Cường ở điểm này? - Ảnh 2.
Mẹ của Hồ Văn Cường cũng khẳng định ở nhà Phi Nhung rất vui
Netizen tranh cãi dữ dội vì Phi Nhung từng khẳng định hơn mẹ đẻ của Hồ Văn Cường ở điểm này? - Ảnh 3.
Đã có rất nhiều tin đồn tiêu cực xoay quanh mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung

Mya

Ý kiến của bạn
Tags:
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.