Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếu đêm nay ông muốn "hát" còn bà "tắt tiếng" (?)…

Thứ bảy, 19:05 20/07/2013 | Gia đình

GiadinhNet - 12 năm trước, nghiên cứu chuyên gia Nils Beckman và các cộng sự thuộc trường ĐH Gothenburg (Thụy Điển) với tựa đề "70 tuổi vẫn chưa già" (Seventy, and sexually satisfied), khảo sát chuyện "yêu" của 1.500 cụ trong độ tuổi 70 cho thấy: Tỷ lệ hoạt động tình dục của các cụ tuổi U.70 năm 1970 thấp hơn nhiều so với các cụ đồng tuổi năm 2001.

Điều đáng ngạc nhiên là trong nghiên cứu này, các quý ông có gia đình "vẫn hát lời tình yêu" tăng 16% (52% năm 1970 và 68% năm 2001). Nó cho thấy một thực tế, sức khỏe thể chất lẫn nhu cầu của các cụ (đặc biệt là cụ ông) ngày càng tăng trong thế giới hiện đại. Nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ này nhiều khi lại trở thành nỗi ẩn ức khó nói trong đời sống chăn gối buổi xế chiều.
 
Nếu đêm nay ông muốn "hát" còn bà "tắt tiếng" (?)… 1

Ảnh minh họa


Thực tế, vì quan niệm ngại ngần theo truyền thống, vì nhiều lý do sức khỏe tế nhị, nhiều phụ nữ bước qua tuổi trung niên (hoặc đã mãn kinh) có xu hướng giảm hoặc thậm chí ngừng hoạt động tình dục. Điều này đã được các chuyên gia tâm lý chỉ ra là một sai lầm. Bởi trong cuộc sống hiện nay, phụ nữ đã được chỉ ra là phát triển hơn nam giới. Họ chăm lo sức khỏe, giữ gìn vóc dáng, ăn uống đúng dinh dưỡng hơn. Nhờ vậy, chất lượng sống của họ tốt hơn. Khi có sức khỏe thể chất và tinh thần, trái tim "yêu" có thể nhịp bài ca tình ái đến khi đầu bạc răng long.

Bác sĩ Thành Như - Trưởng đơn vị Nam học, BV Bình Dân TP.HCM, cho biết cũng vì sự khác biệt này, mà đã có trường hợp các cụ ông còn nhu cầu cao phải dùng thuốc “hạ hỏa”, khi muốn “hát đồng ca” mà không được đối tác hưởng ứng. “Kể cả ở độ tuổi 60, 70, thì các cụ bà vẫn hoàn toàn có thể đóng vai trò chủ động trong “dàn hợp xướng” chốn phòng the. Bởi thế, chuyện bắt các cụ ông phải dùng thuốc “hạ hỏa” là không nên, nhất là khi quan hệ tình dục đã được chứng minh sẽ giúp cả cụ ông lẫn cụ bà duy trì sức khỏe và tăng tuổi thọ”.

Để tránh tình trạng ông muốn “đồng ca”, bà “tắt tiếng”, bác sĩ Thành Như khuyên các cụ bà nên cởi bỏ những suy nghĩ về chuyện quan hệ tình dục xa xưa đã trở nên lạc hậu. Bên cạnh đó, nếu cụ bà nào gặp “trục trặc” có thể tìm đến bác sĩ để được hỗ trợ điều trị bằng thuốc hay các liệu pháp về tâm lý. “Cuộc sống chung ở buổi hoàng hôn vô cùng quý giá. Bởi vậy, các cụ không nên để vuột mất quãng thời gian này. Mà muốn thế, thì chuyện “hợp ca” chốn phòng the cần phải được quan tâm đúng mực”, bác sĩ Thành Như cho biết.

V.K (t/h)
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top