"Ngấm đòn" COVID-19, mặt bằng cho thuê kinh doanh ở Thủ đô ế ẩm

| Xã hội

GiadinhNet - Dù dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được khống chế và kiểm soát, tuy nhiên rất nhiều chủ cửa hàng, mặt bằng vẫn đang "méo mặt" vì ế ẩm. Nhiều nơi đã đưa ra hàng loạt chính sách giảm giá, ưu đãi thậm chí miễn phí nhiều dịch vụ nhưng vẫn không mấy khả quan.

Theo khảo sát của PV tại một số tuyến phố như: Kim Mã, Chùa Bộc, Tô Tịch, Lương Văn Can, Hàng Gai… khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, giá thuê mặt bằng luôn ở mức cao, thậm chí nhiều đơn vị hay cá nhân kinh doanh từng phải "đỏ mắt" mới tìm được mặt bằng.

Khi dịch tràn về, đặc biệt nước ta thực hiện việc giãn cách xã hội, các ngành nghề kinh doanh không cần thiết phải đóng cửa cũng là lúc hàng loạt ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngấm đòn COVID-19, mặt bằng cho thuê kinh doanh ở Thủ đô ế ẩm - Ảnh 1.

Hiện tại, rất nhiều nơi treo biển cho thuê cửa hàng, mặt bằng kinh doanh.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Hường đang sở hữu chuỗi 3 cửa hàng thời trang cho biết: "Thương hiệu chưa thực sự mạnh nên bản thân tôi cũng chỉ dám thuê mặt bằng khoảng 25-30 triệu đồng/tháng, nhưng trước đây việc tìm vị trí phù hợp là rất khó, có thời điểm tôi phải tìm 1-2 tháng mới có địa điểm ưng ý. Tuy nhiên, hiện nay việc tìm thuê vị trí để kinh doanh, phát triển thương hiệu không khó, thậm chí giá thuê rất "mềm".

Ghi nhận tại phố Lương Văn Can từng là con phố tấp nập người buôn kẻ bán. Tuy nhiên thời gian gần đây không khó để bắt gặp nhiều địa điểm treo biển "cho thuê cửa hàng". Trao đổi với PV, một người dân nói: "Trước đây quán cho thuê kinh doanh đồ ăn, nhưng do ảnh hưởng dịch nên chủ thuê đã trả mặt bằng, chúng tôi đã treo biển suốt 2 tháng qua nhưng vẫn chưa tìm được người thuê".

Ngấm đòn COVID-19, mặt bằng cho thuê kinh doanh ở Thủ đô ế ẩm - Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố cổ vẫn chưa phục hồi được sự sôi động vốn có.

Theo chủ cửa hàng này, hiện nay dù đã giảm gần 2 triệu đồng/tháng và miễn phí nước, tiền internet và tiền dịch vụ vệ sinh nhưng vẫn không tìm được chủ mới: "Nếu trong vòng 1 tháng tới không tìm được khách thuê, có lẽ gia đình chúng tôi sẽ mở kinh doanh nước ép trái cây".

Phố Kim Mã vào thời điểm dịch bùng phát mạnh có từ 30-40% số cửa hàng treo biển cho thuê, sang nhượng lại. Tính đến thời điểm này dù dịch đã đi qua nhưng vẫn còn rất nhiều mặt bằng chưa có chủ cho thuê.

Ngấm đòn COVID-19, mặt bằng cho thuê kinh doanh ở Thủ đô ế ẩm - Ảnh 3.

Dù giảm giá, đưa ra nhiều ưu đãi nhưng nhiều chủ nhà vẫn chưa tìm được khách thuê.

Giá thuê mặt bằng tại đường Kim Mã tùy vị trí, diện tích nhưng thấp nhất khoảng 7-8 triệu đồng, cao lên đến 10-25 triệu đồng/vị trí.

Tương tự như phố Kim Mã, trên phố Tôn Đức Thắng, Xã Đàn, Khâm Thiên… rất nhiều địa chỉ trước đây kinh doanh mặt hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm, đồ cho mẹ và bé cũng đã phải ngậm ngùi trả mặt bằng.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch nên rất nhiều chủ cửa hàng, nhãn hàng từng kinh doanh mặt phố đã chuyển sang kinh doanh online trên facebook, zalo, các sàn thương mại điện tử để tiết kiệm tiền thuê mặt bằng.

Như trường hợp của chị Hoài Thanh kinh doanh thời trang trẻ em nói: "Tôi từng kinh doanh online khá thành công, sau đó đầu năm 2019 đã mở shop để công việc thêm thuận tiện, nhưng dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu, trong khi đó tiền thuê mặt bằng mỗi tháng cũng ngót 10 triệu nên sau giãn cách xã hội tôi đã hoàn trả lại mặt bằng quay trở về kinh doanh online".

 Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.