Ngăn cản kịp thời người phụ nữ mang thai định nhảy cầu Bình tự tử

| Xã hội

GiadinhNet - Trước tình huống khấp cấp, Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng tìm cách tiếp cận, trò chuyện, khuyên nhủ; đồng thời giữ chặt người phụ nữ mang thai và đưa nạn nhân vào khu vực an toàn.

Vào đêm qua (13/8), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm sát; Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và kịp thời ngăn cản thành công người phụ nữ mang thai có ý định nhảy cầu tự tử.

Theo đó, vào khoảng 20h30 tối cùng ngày, khi Tổ công tác 151 số 2 Công an tỉnh Hải Dương đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL37 hướng huyện Nam Sách đi TP. Chí Linh. Khi đi đến giữa cầu Bình, Tổ công tác bất ngờ phát hiện một phụ nữ mang thai đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Danh tính người phụ nữ được xác định tên là P., trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương) và người này đang mang thai tháng thứ 6.

Trước tình huống khấp cấp, Tổ công tác 151 nhanh chóng tìm cách tiếp cận, trò chuyện, khuyên nhủ với người phụ nữ; đồng thời giữ chặt nạn nhân và đưa vào khu vực an toàn.

Sau khi được động viên, hỗ trợ, tâm lý người phụ nữ đã dần ổn định trở lại và Tổ công tác 151 cùng người thân đưa chị P. về nhà an toàn.

Qua trò chuyện với người phụ nữ, được biết nguyên nhân khiến chị P. muốn nhảy cầu Bình tự tử do áp lực dồn nén trong cuộc sống...

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.