Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành Giáo dục lập đường dây “nóng” chống rét

Thứ hai, 09:45 25/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Do đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc có thể kéo dài tới tận ngày 27/1, ngành Giáo dục đã thông báo chủ trương yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Bộ GD&ĐT còn lập cả đường dây “nóng” phòng chống rét.

 

Phụ huynh cần theo dõi kỹ bản tin thời tiết trên kênh VTV1 để chủ động cho con nghỉ học ở nhà. Ảnh: Q.Anh
Phụ huynh cần theo dõi kỹ bản tin thời tiết trên kênh VTV1 để chủ động cho con nghỉ học ở nhà. Ảnh: Q.Anh

Chủ động cho học sinh nghỉ học

Liên tiếp những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, miền Bắc xảy ra rét đậm, rét hại, nhiều nơi xuất hiện băng giá và tuyết. Để đối phó với đợt rét này, ngành GD&ĐT nhiều địa phương cũng đã chủ động ban hành các quy định phòng chống rét cũng như thông báo quyết định cho học sinh nghỉ học.

Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã yêu cầu 100% học sinh tại huyện Sa Pa nghỉ học trong các ngày 25-26/1. Còn tại Hà Giang, Phòng GD&ĐT huyện Đồng Văn đã chỉ đạo cho phép học sinh được nghỉ học vào những ngày đầu tuần này. Để đối phó với đợt rét “khủng” này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường hoạt động đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại. Phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin tại Bản tin dự báo thời tiết vào 6h15 hàng ngày trên kênh VTV1. Các đơn vị trường học được phép chủ động quyết định cho phép học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống. Học sinh các trường THCS được nghỉ học khi nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, trong những ngày trời rét đậm, Sở yêu cầu các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm và đặc biệt là không được bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét. Các đơn vị thông báo rõ quy định nghỉ rét tới tất cả các học sinh và phụ huynh. Trường hợp học sinh vẫn đến trường trong những ngày trời rét, nhà trường phải bố trí cho học sinh vào phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về. Các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần thu xếp để học sinh vẫn được vào lớp học.

Ông Nguyễn Hiệp Thống nói: “Sở cũng đã đề nghị lãnh đạo phòng GD&ĐT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện việc kiểm kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Các trường mầm non cần bảo đảm có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu. Đối với những trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm việc bảo đảm đủ suất ăn và thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường”.

Theo dõi chặt chẽ thời tiết

Chiều 24/1, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã có công điện gửi tới các sở GD&ĐT, trường học trên phạm vi các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh, thành ven biển nhằm thực hiện công tác phòng chống rét, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian tới, Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức bộ phận trực ban, huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống do thời tiết rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết gây ra. Sẵn sàng phối hợp với các ban, ngành hữu quan để ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó, trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học. Tổ chức rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học để có giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ môi trường, cây xanh, khuôn viên trường học và đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Đặc biệt, quan tâm tới các trường mầm non, mẫu giáo khu vực miền núi, khu vực đồng bào còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Để giúp công tác phòng chống rét hiệu quả, ứng phó kịp thời những tình huống bất ngờ xảy ra, Bộ GD&ĐT còn chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Ngoài việc báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão địa phương và Bộ GD&ĐT, còn phải báo cáo những tình huống phát sinh, những sự cố bất thường xảy ra để kịp thời chỉ đạo xử lý. Bộ cũng đã công bố số điện thoại “nóng” để các địa phương liên lạc. Đó là số của lãnh đạo Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và Thư ký lãnh đạo Bộ”.

 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh, từ ngày 22/1, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9 -10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27/01 xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 9 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 14 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top