Ngày đầu tiên chợ Viềng khai hội người dân bị móc túi

| Thời sự

GĐXH - Ngày mùng 16/2 (tức mùng 7 Tết), hàng vạn người kéo về chợ Viềng để "mua" may mắn cho năm 2024, đường phố ùn tắc, người dân chen lấn nhau cầu may trong phủ Dầy. Đáng nói có xảy ra việc móc túi, bán rùa tai đỏ, cùng một số dịch vụ chặt chém khác.

Ngày 16/2 (tức ngày mùng 7 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, trong ngày đầu tiên khai hội chợ Viềng ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã đông ngịt người đến “mua” may mắn và dâng lễ ở phủ Dầy thuộc quần thể di tích lịch sử, văn hóa phủ Dầy.

Ngày đầu tiên chợ Viềng khai hội người dân bị móc túi - Ảnh 2.

Về chiều người dân đến chợ Viềng càng đông đúc, dường như đường đi không còn chỗ di chuyển.

Khu vực chợ và đường đi vào phủ Dầy đông đúc, chen lấn nhau. Từ người già đến trẻ em họ đều đến "mua" may mắn, cầu an.

Đa số các mặt hàng tiêu thụ mạnh như: Cây cảnh, đơm đó, nông cụ, đồ phong thuỷ,… hút khách nhất. Người dân bắt đầu mua và đem về nhà cây thì trồng, đồ thì treo hoặc dùng thì treo để gặp may mắn.

Cùng trong nhân dịp đến chợ viềng "mua" may mắn, người dân và du khách đến phủ Dầy nơi gắn liền với sự tích về Thánh mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong "Tứ bất tử" của Việt Nam với nghi lễ hát chầu văn - hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.

Ngày đầu tiên chợ Viềng khai hội người dân bị móc túi - Ảnh 6.

Bên trong phủ chính Tiên Hương đông đúc gần như không còn chỗ trống, có thời điểm chen lấn nhau.

Do "biển" người chen lấn nhau nhiều người họ phải khấn và cầu may ở bên ngoài sân.

Song hành với hoạt động mua bán hàng hoá, những ngày này hoạt động đổi tiền lẻ diễn ra cũng không kém cạnh. Trong vai một khách hàng có nhu cầu đổi tiền, một số người hành nghề này cho biết, mỗi lần đổi 10 nghìn đồng sẽ được 8 nghìn đồng tiền lẻ với mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng. Đối với những tờ tiền có mệnh giá lớn hơn sẽ giảm bớt số lượng tiền đổi.

Ngày đầu tiên chợ Viềng khai hội người dân bị móc túi - Ảnh 9.

Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận của phóng viên, có thời điểm xảy ra tình trạng "móc túi" xảy ra tại chợ Viềng.

Ngày đầu tiên chợ Viềng khai hội người dân bị móc túi - Ảnh 10.

Chị Phương (tên nhân vật đã thay đổi) một nạn nhân vừa bị "móc túi" cho biết, chị để chiếc điệc thoại hiệu Iphone ở trong túi xách, sau thời gian đi trong phủ Dầy ra khu chợ thì chiếc điện thoại "không cánh mà bay". Sau khi phát hiện chị đã trình báo với lực lượng chức năng và mong muốn mọi người cảnh giác.

Ngoài những bất cập trên, tại chợ Viềng cũng diễn ra hoạt động mua, bán động vật. Trong đó, có loại rùa tai đỏ. Tại đây, mỗi con rùa được bán giá 40 nghìn đồng nếu con nhỏ, con to hơn sẽ giá cao hơn.

Ngày đầu tiên chợ Viềng khai hội người dân bị móc túi - Ảnh 12.

Được biết, năm 1994, rùa tai đỏ có nguồn gốc Bắc Mỹ du nhập vào Việt Nam. Năm 2010, loài rùa này được nhập vào Việt Nam với số lượng lớn (khoàng 40 tấn) và lây lan ra môi trường tự nhiên, làm mất cân bằng sinh thái. Nhiều người còn thả rùa vào các dịp lễ phóng sinh tại chùa làm số lượng rùa tai đỏ ngày càng lớn. Ngay sau đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành danh sách các loài thủy sản, sinh vật ngoại lai xâm hại và nguy cơ xâm hại, đồng thời ban hành lệnh cấm buôn bán, gây giống, nuôi rùa tai đỏ.

Trước những bất cập trên, trao đổi với phóng viên, ông Trần Khắc Thiềng - Chủ tịch UBND xã Kim Thái xác nhận: "Có việc móc túi xảy ra. Năm nay (năm 2024) việc móc túi rất hạn chế, về hội hè điều này không tránh khỏi được". Phóng viên thắc mắc, về việc một số người bán rùa tai đỏ trong khu vực chợ Viềng và một số bất cập khác thì vị Chủ tịch này lấy lý do đang bận tiếp khách. Sáng ngày 17/2, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Khắc Xung - Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản để tìm hiểu thông tin sự việc nhưng không thể liên lạc.

Ngày đầu tiên chợ Viềng khai hội người dân bị móc túi - Ảnh 14.

Chợ Viềng là phiên chợ đầu năm họp vào đêm mùng 7 ngày mùng 8 ở Nam Định. Theo quan niệm, hằng năm người dân đến đây để "mua điều may". Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên khai chợ đã diễn ra một số bất cập, thiết nghĩ cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cần vào cuộc để làm rõ, chỉ đạo những bất cập tại lễ hội "mua" may mắn lớn nhất miền Bắc này.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Người dân ùn ùn kéo về phủ Dầy 'cầu may' những ngày đầu tháng Giêng

 

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thời sự -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai quy hoạch.

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Thời sự -

GĐXH - Tại cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê ngày 4/9 vừa qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai hai dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn với tổng kinh phí lên tới 86.000 tỷ đồng.

Từ 2027, kỹ năng 'giữ khoảng cách an toàn' được lồng ghép xuyên suốt 12 bài thi sát hạch lái xe ô tô

Từ 2027, kỹ năng 'giữ khoảng cách an toàn' được lồng ghép xuyên suốt 12 bài thi sát hạch lái xe ô tô

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 1/3/2027, nội dung sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ chính thức áp dụng quy định mới. Điểm đột phá đáng chú ý nhất là yêu cầu giữ khoảng cách an toàn sẽ được lồng ghép xuyên suốt trong cả 12 bài thi, nhằm đánh giá sát thực tế khả năng xử lý tình huống của người lái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.