Ngày đêm nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3

| Xã hội

GiadinhNet - Kể từ khi xảy ra vụ việc sạt lở kinh hoàng ở thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực tìm kiếm cán bộ công nhân mất tích thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ròng rã trong gần hai tuần qua kể từ khi các cơ quan chức năng nhận được thông tin xảy ra vụ việc sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng vùi lấp nhiều công nhân, bất chấp thời tiết mưa lũ, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động tổng lực lực lượng, phương tiện phối hợp triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngày đêm nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3.

Bất kể ngày đêm, liên tục từ ngày 12/10 đến nay, mặc cho thời tiết mưa lũ, sạt lở đất, các chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an các đơn vị địa phương Thừa Thiên - Huế đã liên tục có mặt hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Cùng với công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích ở hiện trường, các chiến sĩ công an thuộc đội cứu nạn cứu hộ còn dùng ca nô, xuồng mang theo lương thực, thực phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm vận chuyển lên hiện trường.

Vào những thời điểm tìm được thi thể các nạn nhân mất tích, các lực lượng lại căng mình đương đầu với những hiểm nguy, khắc nghiệt của thời tiết, dùng ca nô băng qua dòng nước lớn, vận chuyển các thi thể về đất liền, đưa đi làm các thủ tục pháp y, xác minh danh tính.

Ngày đêm nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

Máy móc được huy động để đào bới hàng tấn đất đá.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thành viên đội cứu hộ cho biết, địa hình, địa bàn cùng với thời tiết là những yếu tố khiến cho việc triển khai lực lượng để tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ nạn nhân gặp nhiều bất lợi, khó khăn.

Cùng với nỗ lực của lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các cấp chính quyền và người dân địa phương cũng luôn sát cánh, giúp đỡ lực lượng chức năng cấp cứu công nhân bị thương, vận chuyển nhu yếu phẩm, xăng dầu, thiết bị. Những việc này góp phần công sức để đưa những cán bộ, công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng sớm về lại với gia đình, quê hương  

Anh Lê Văn Bình (trú xã Hương Bình, thị xã Hương Trà) người dẫn đường cho lực lượng cứu hộ cho biết, với địa hình phức tạp tại khu vực thủy điện Rào Trăng, bình thường khi tiếp cận cũng đã gặp nhiều khó khăn. Nếu trời cứ có mưa lớn, gió mạnh như những ngày trước thì việc tiếp cận, cứu hộ các nạn nhân sẽ vô cùng khó khăn.

Ngày đêm nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 5.

Các máy xịt nước công suất lớn được sử dụng để xịt các lớp đất đá, tìm nạn nhân mất tích.

Tính đến nay, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa 24 cán bộ, công nhân về an toàn, 4 thi thể để xác định danh tính, giao cho gia đình an táng. Đồng thời, các lực lượng cũng cung cấp, vận chuyển hàng trăm thùng mì tôm, gạo, xăng dầu, thiết bị thông tin  phục vụ  hiệu quả cho công tác cứu hộ cứu nạn trong những ngày qua. 

Ngày đêm nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 6.

Đưa các thi thể được tìm thấy ra khỏi hiện trường.

Hiện nay, sau khi tuyến đường bộ lên thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông tuyến, các lực lượng như quân sự, công an, dân sự cùng với các phương tiện, thiết bị đnag tiếp tục được tăng cường lên hiện trường với mục tiêu đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Mong rằng, từ những sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn công tác tìm kiếm cứu hộ sẽ sớm hoàn thành, để đưa hết toàn bộ cán bộ công nhân đang mất tích trở về với gia đình, quê hương.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Chặn bắt xe đầu kéo 'gây họa' khiến hơn 100 xe ô tô thủng lốp trên cao tốc

Chặn bắt xe đầu kéo 'gây họa' khiến hơn 100 xe ô tô thủng lốp trên cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng 6/8, hàng loạt tuyến cao tốc từ miền Trung đến Nam Trung Bộ ghi nhận tình trạng vật liệu kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, khiến hơn 100 phương tiện bị thủng và hư hỏng lốp. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời vào cuộc, truy xét nóng và chặn bắt thành công phương tiện gây ra sự cố.

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.