Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc

Chủ nhật, 17:33 27/10/2024 | Xã hội

Với nhiều hoạt động sôi nổi, sắc màu mang đậm truyền thống văn hóa Hàn Quốc hướng đến chủ đề “Ngày gieo hạt giống”, Ngày hội Hangeul năm 2024 được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) thu hút 15 cơ sở giáo dục đào tạo chuyên ngành Hàn Quốc cùng hơn 2.000 sinh viên tham dự.

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 1.

Ngày hội Hangeul 2024 diễn ra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày hội Hangeul được tổ chức hàng năm để những người yêu ngôn ngữ Hàn Quốc cùng ôn lại lịch sử về sự ra đời của hệ thống chữ viết Hangeul do vua Sejong phát minh, là dịp để tôn vinh sự phát triển của ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

Năm 2024, sự kiện trở nên đặc biệt hơn khi trùng với dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Choe Hyun-bae, người đã có những đóng góp lớn trong việc nghiên cứu và phát triển chữ Hangeul; kỷ niệm 578 năm Ngày sáng tạo chữ Hangeul; kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 2.

PGS.TS.Phạm Văn Đông – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng kỷ niệm chương cho đại diện ĐSQ Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF), Quỹ hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

Ngày hội có sự tham dự của ông Jang Ho Seung – Tham tán công sứ kiêm Tổng Lãnh sự của Đại Sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Woo Hyeong Min – Trưởng đại diện Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) tại Việt Nam; bà Won Ji Young, Phó giám đốc Quỹ hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; bà Jang Eun Sook, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội; ông Min Kyung Mo, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Đại học Keimyung; đại diện 15 cơ sở giáo dục đào tạo Ngôn ngữ Hàn Quốc khu vực miền Bắc cùng hơn 2000 sinh viên tham dự.

Về phía Đại học Công nghiệp Hà Nội, có PGS. TS. Phạm Văn Đông – Phó Hiệu ttrưởng; TS. Hoàng Ngọc Tuệ – Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ - Du lịch (NN - DL)thuộc HaUI; cùng các thầy cô giáo là trưởng phó đơn vị thuộc trường NN - DL, HaUI.

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 3.

TS. Hoàng Ngọc Tuệ - Hiệu trưởng Trường NN – DL, HaUI tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS.Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định: Ngày hội Hangeul không chỉ là dịp để tôn vinh di sản văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc mà còn là cơ hội để sinh viên, giảng viên ngành Hàn Quốc tại Việt Nam cùng nhau học hỏi, giao lưu và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim Chi.

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 4.

PGS.TS.Phạm Văn Đông – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Ngày hội Hangeul 2024

Trường Ngoại ngữ -Du lịch thuộc HaUI hiện đang đào tạo 04 ngành ngôn ngữ (Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,Trung Quốc, vì thế nhà trường luôn chú trọng đến môi trường học tập mở, với đa dạng các hoạt động trải nghiệm, những hoạt động sinh viên mang những nét văn hóa đặc sắc. Sinh viên các ngành ngôn ngữ không chỉ được học chuyên ngành, mà còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, tìm hiểu các nền văn hóa trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng giữa tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ông Jang Ho Seung – Tham tán công sứ kiêm Tổng Lãnh sự của ĐSQ Hàn Quốc gửi lời chúc mừng và nhấn mạnh tầm quan trọng của Hangeul trong việc duy trì, phát triển văn hóa dân tộc Hàn Quốc. Những hoạt động ý nghĩa không chỉ làm nổi bật sự vĩ đại của vị vua sáng lập chữ Hangeul mà còn tạo sự kết nối văn hóa giữa thế hệ trẻ hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc.

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 5.

Ông Jang Ho Seung – Tham tán công sứ kiêm Tổng Lãnh sự của ĐSQ Hàn Quốc phát biểu tại chương trình

Ngài tham tán công sứ kiêm Tổng Lãnh sự của ĐSQ Hàn Quốc hy vọng, qua ngày hội hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam – Hàn Quốc sẽ có ước mơ, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, hội nhập để gìn giữ, phát huy văn hóa đặc sắc của Việt Nam -Hàn Quốc, trau dồi, đổi mới, sáng tạo, trở thành những công dân trẻ toàn cầu xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 6.

Ông Woo Hyung Min – Trưởng đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 7.

Khu vực gian trại trưng bày ẩm thực xứ Hàn của Đại học Công nghiệp Hà Nội được thiết kế màu sắc,sáng tạo, thu hút đông đảo sinh viên tới thăm quan

Ngày hội Hangeul 2024 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: Cuộc thi Rung chuông vàng hồi hộp, kịch tính; Cuộc thi tài năng K – performance trẻ trung, màu sắc; Cuộc thi trang trí trại với không gian trưng bày văn hóa, ẩm thực; những trò chơi truyền thống đặc trưng của Hàn Quốc…; và đặc biệt là cuộc thi nghệ thuật với nhiều thể loại, đa dạng phong cách khác nhau từ truyền thống đến hiện đại, tạo nên một bức tranh rực rỡ về văn hóa, đất nước và con người Hàn Quốc.

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 8.

Không gian văn hóa Hàn Quốc được tái hiện sinh động tại Ngày hội Hangeul 2024 năm nay

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 9.

Tiết mục Trống Samullori do đoàn nghệ thuật khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc - Trường NN – DL, HaUI biểu diễn được đông đảo khán giả yêu thích

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 10.

Không khí hào hứng, sôi nổi cổ vũ các đội thi Rung chuông vàng

Ngày hội Hangeul năm 2024 – Nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu với văn hóa Hàn Quốc- Ảnh 11.

Rất nhiều sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc đến từ các trường đại học trong khu vực tham gia ngày hội

Ngày hội Hangeul 2024 đã khép lại với ấn tượng đẹp trong mỗi sinh viên ngành tiếng Hàn nói riêng, sinh viên yêu thích và quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc nói chung. Đây sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, một hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và cùng nhau trải nghiệm, say mê với những khám phá mới lạ.

PV


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
209 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025

209 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025

Thời sự - 1 giờ trước

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông (TNGT); làm chết 209 người, bị thương 373 người.

Người lao động lại chuẩn bị đón kỳ nghỉ dài 5 ngày

Người lao động lại chuẩn bị đón kỳ nghỉ dài 5 ngày

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo của Bộ LĐ,TB&XH, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2025.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rét

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rét

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc liên tục đón đợt không khí lạnh mạnh trời sẽ chuyển mưa rét. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh.

Sắp có sự thay đổi lương hưu từ 1/7/2025?

Sắp có sự thay đổi lương hưu từ 1/7/2025?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó có điểm mới về lương hưu.

Tin sáng 3/2: 'Mr Cần Trô' ăn chay trường, tìm tới Phật pháp sau biến cố; Dự báo thời tiết xấu sau Tết

Tin sáng 3/2: 'Mr Cần Trô' ăn chay trường, tìm tới Phật pháp sau biến cố; Dự báo thời tiết xấu sau Tết

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xuân Nghị chia sẻ thời gian qua gặp nhiều biến cố, cả trong công việc lẫn tình cảm và chuyện gia đình; Theo cơ quan khí tượng, hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã tràn về gây nên hiện tượng thời tiết xấu ở miền Bắc...

Nam sinh 22 tuổi bỏ học bổng Harvard làm giáo viên, mức lương hơn 1,2 tỷ đồng/năm

Nam sinh 22 tuổi bỏ học bổng Harvard làm giáo viên, mức lương hơn 1,2 tỷ đồng/năm

Giáo dục - 2 giờ trước

Dù đã nhận được học bổng khóa học tiền thạc sĩ tại Trường Kinh doanh Harvard, Olegnowicz-Cruz chuyển hướng, tận hưởng trọn vẹn niềm vui và tài chính từ công việc giảng dạy mỗi ngày.

Vì sao du lịch Huế 'bội thu' dịp Tết Nguyên đán?

Vì sao du lịch Huế 'bội thu' dịp Tết Nguyên đán?

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đến Huế tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều hoạt động, chương trình được tổ chức đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá văn hóa Huế của du khách.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM sau Tết, CSGT căng mình 'chống' quá tải cao tốc

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM sau Tết, CSGT căng mình 'chống' quá tải cao tốc

Thời sự - 12 giờ trước

Ngày nghỉ cuối Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đông đúc người dân cùng phương tiện trở lại các tỉnh, thành phía nam khiến tuyến cao tốc qua Bình Thuận quá tải. Từ sớm, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Những hành vi có thể khiến người dân bị phạt tiền vào dịp lễ, Tết (phần cuối)

Những hành vi có thể khiến người dân bị phạt tiền vào dịp lễ, Tết (phần cuối)

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán người dân sẽ tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, vui chơi. Tuy nhiên không phải mọi hoạt động đều được pháp luật cho phép. Dưới đây là những hành vi mà nếu phạm phải người dân sẽ bị phạt tiền, xử lý theo quy định.

Xin lộc đầu năm mới ở ngôi đền thiêng thờ thần rắn Hải Dương

Xin lộc đầu năm mới ở ngôi đền thiêng thờ thần rắn Hải Dương

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều nơi sẽ có một khu vực riêng để phát lộc cho người dân, du khách. Tuy nhiên, ở đền Tranh thì khác, khi lộc được phát từ Cung cấm- nơi thờ Ngài (Quan lớn Tuần Tranh đệ ngũ) sau khi được làm lễ. Đây là một điều rất đặc biệt, trân quý....

Top