Ngày hội hiến máu tình nguyện nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 3/4, tại Quảng trường 26/3 TP Hà Giang, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng trên miền đá”.

Tham dự ngày hội có GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh và các huyện, thành phố và hàng nghìn tình nguyện viên tỉnh Hà Giang tham gia hiến máu.

Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, những năm qua nhu cầu sử dụng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trung bình mỗi năm là gần 4.000 đơn vị máu, nhưng số máu hiến tình nguyện toàn tỉnh chỉ đạt trên 2.600 đơn vị, mới chỉ đáp ứng được trên 60% nhu cầu sử dụng. Song bằng sự tuyên truyền sâu rộng của Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các huyện, thành phố, đông đảo cán bộ, công chức viên chức, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đoàn viên các dân tộc Hà Giang đã tích cực tham gia hiến máu cứu người, sẵn sàng thể hiện nghĩa cử cao đẹp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã biểu dương các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Đồng thời kêu gọi những người khỏe mạnh tham gia hiến máu cứu người. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đánh giá cao sự vào cuộc của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị bằng trách nhiệm và tình cảm của mình hãy tích cực kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn. Với tinh thần “Sẻ giọt máu đào - Trao đời sự sống”, vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai giống nòi.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng trên miền đá” đã tiếp nhận được trên 500 đơn vị máu từ đông đảo cán bộ, công chức các sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang và đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần thắp sáng sự sống, niềm tin của người bệnh nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Minh Tâm/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.