Ngày lễ tình nhân (14/2): Bố mẹ “bạc mặt” vì lo con yêu đương tuổi học trò
GiadinhNet - Dịp Valentine (Lễ tình nhân) năm nay, nhiều phụ huynh “bạc mặt” về chuyện con bộc lộ dậy thì sớm, con có người yêu khi mới đang học cấp 2… do lo sợ con cái vướng vào yêu đương sẽ học hành sa sút, quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn…
Học sinh “vô tư” ôm, hôn trong lớp học (ảnh cắt từ clip).
Tá hỏa khi biết con có người yêu
Valentine được giới trẻ coi như một cơ hội để bộc lộ tình cảm, thể hiện tình yêu thông qua các món quà, những lời chúc “có cánh”… Cứ đến dịp này, trên mạng xã hội lại xuất hiện vô số những đoạn clip tỏ tình, thậm chí âu yếm nhau ngay trong phạm vi lớp học hay ngoài hành lang khiến người xem cũng phải “đỏ mặt”, ngạc nhiên với sự bạo dạn của một bộ phận học sinh hiện nay. Trái ngược với hình ảnh đó là nỗi băn khoăn, lo lắng của nhiều phụ huynh trước hiện tượng con em mình yêu sớm khi còn đang độ tuổi đi học.
Chị Thu Hà (39 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội), một ngày tá hỏa khi thấy con trai (đang học lớp 7) của mình nhắn những câu tình tứ với bạn gái. Chị Trang tâm sự: “Ban đầu tôi cứ nghĩ các cháu chỉ thích nhau, viết thư cho nhau thôi, ai ngờ cũng rất mãnh liệt, rất nhiều lần trốn học thêm để đi chơi cùng nhau, thậm chí như theo tin nhắn mà tôi vô tình đọc được là các cháu đã từng hôn nhau, gọi nhau với tên gọi thân mật là vợ - chồng. Sợ con ảnh hưởng tới việc học, tôi có nhiều lần tâm sự song con đều lảng tránh. Cũng chỉ biết động viên con đảm bảo việc học, chứ chuyện tình cảm không muốn đề cập vì con đang tuổi rất dễ bồng bột”.
Ngay cả với học sinh cấp 1, nhiều em cũng đã biết thổ lộ tình cảm của mình với bạn khác giới. Điều này khiến không ít phụ huynh cảm thấy “sốc” trước sự thay đổi nhanh chóng về giới của con. Có con gái học lớp 5, phụ huynh Trần Thị Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Gần đây thấy con có biểu hiện tâm lý khác hẳn so với năm trước. Dịp Tết rồi tôi dọn dẹp bàn học của con thấy có nhiều thư của bạn nam cùng lớp gửi có thổ lộ chuyện thích nhau. Tôi lo lắng và gọi hỏi cô chủ nhiệm, cô nói trong lớp còn có mấy “đôi” như thế, nhưng chỉ dừng lại ở thích nhau thôi. Cô giáo khuyên không nên mắng, cấm đoán con vì trẻ con nhanh thích, nhưng cũng chóng quên”.
Theo một số giáo viên phổ thông, chuyện học sinh lứa tuổi từ 12 có biểu hiện thay đổi như: Ăn diện, trau chuốt, làm đẹp, thích thể hiện mình trở nên khá phổ biến vì đang ở độ tuổi dậy thì. Không chỉ thích, nhiều học sinh ngay từ lớp 7 cũng đã yêu nhau, điều này khiến cả giáo viên lẫn phụ huynh cũng đều khó xử. Không ít giáo viên cũng ngao ngán trước cảnh học sinh trong lớp viết thư ném cho nhau, nói chuyện thì thầm, thậm chí cầm tay nhau ngay trong giờ học. Thông thường, những “cặp đôi” cùng lớp dễ bị “lộ” bởi rất hay bị các bạn trong lớp trêu đùa. Các cặp này thường xuyên thích ngồi cạnh nhau nơi cuối lớp… giáo viên chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra.
Cấm cản hay “vẽ đường” cho đúng?
Từng nhiều năm làm công tác giáo dục, đặc biệt là quản lý trường trung học, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội chỉ ra một thực tế, dù chưa có số liệu cụ thể, song tình trạng học sinh phổ thông ngày càng yêu sớm, có quan hệ tình dục sớm (từ lớp 8, 9 trở lên) là có thật. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ phát triển sớm, đó là từ lứa tuổi 13 - 14 (học sinh lớp 8, lớp 9) là thời điểm dậy thì phổ biến ở học sinh, song nhiều em dậy thì sớm hơn so với trước đây. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống, trẻ tiếp xúc với phim ảnh, mạng xã hội và đời sống xung quanh.
Cũng theo TS Nguyễn Tùng Lâm: “Cách sinh hoạt hiện nay của người trẻ cũng đã cởi mở hơn, không gò bó như trước, đây là một tất yếu. Song việc giáo dục giới tính cho học sinh đã được bắt đầu từ cấp 2, nhưng lại chưa có hiệu quả, đặc biệt ở vùng nông thôn. Ở phạm vi gia đình, thời gian dành cho con cái ngày càng ít đi, ít có những chia sẻ, định hướng giúp con em mình vượt qua giai đoạn mất phương hướng này. Nhiều bố mẹ chỉ lo làm sao để con mình ngoan, học giỏi mà không để ý tới việc tạo cho con có những kháng thể để phản ứng lại những tác động của xã hội”.
Theo kết quả nghiên cứu của một số cán bộ, giảng viên Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) tiến hành trong thời gian học kỳ II, năm học 2016 - 2017, với khoảng 800 mẫu sau khi loại trừ những phiếu không tin cậy. Trong 6 trường, có 3 trường trong khu vực nội thành, 3 trường khu vực ngoại thành Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy, trong các học sinh được hỏi, đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục, hết lớp 12 thì con số này là 39%; 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên. Dù kết quả này ở phạm vi hẹp, song các số liệu cho thấy hết sức lưu tâm vì tình trạng yêu và quan hệ tình dục sớm trong bộ phận học sinh hiện nay.
Theo các chuyên gia tâm lý, học sinh yêu nhau, giúp đỡ nhau, cùng tiến bộ rất ít. Phần lớn các em học hành sa sút, mải yêu đương, đi quá giới hạn dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Không ít vụ vì ghen tuông, đánh nhau cũng từ tình yêu học trò. Theo kinh nghiệm, những tình cảm yêu đương ở lứa tuổi này thường cảm tính, không bền lâu. Bởi vậy, ngoài sự quan tâm giúp đỡ từ gia đình, giáo viên, các học sinh nhất là nữ không nên vội chấp nhận tình cảm yêu đương của các bạn trai, biết từ chối quan hệ tình dục ở tuổi vị thành viên. Hãy giữ cho mình tình cảm tuổi học trò trong sáng để cùng nhau tiến bộ, xây dựng hoài bão trong lao động, học tập.
Theo khảo sát của một số cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) tiến hành trong thời gian học kỳ II, năm học 2016 - 2017, với khoảng 800 mẫu sau khi loại trừ những phiếu không tin cậy. Trong 6 trường, có 3 trường trong khu vực nội thành, 3 trường khu vực ngoại thành Hà Nội. Kết quả cho thấy: Trong các học sinh được hỏi, đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục, hết lớp 12 thì con số này là 39%; 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.
Quang Anh
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1
Thời sự - 39 phút trướcGĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.
Nửa cuối tháng 1 mở ra vận đỏ rực: Những con giáp được Thần Tài nâng đỡ
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Bước vào nửa cuối tháng 1/2026, vận trình của một số con giáp bắt đầu chuyển biến tích cực rõ rệt.
Nửa cuối tháng 1 mở ra vận đỏ rực: Những con giáp được Thần Tài nâng đỡ
Đời sốngGĐXH - Bước vào nửa cuối tháng 1/2026, vận trình của một số con giáp bắt đầu chuyển biến tích cực rõ rệt.