Ngày mai, ông Nguyễn Hữu Linh lại hầu tòa
GiaidinhNet - Đây là lần thứ 2 ông Nguyễn Hữu Linh phải hầu tòa vì hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi
Theo dự kiến, ngày mai (23/8), TAND Q.4 (TP.HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".
Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra và được xử kín vì liên quan đến người chưa thành niên. Trước đó ngày 26/7, VKSND Q. 4 đã chuyển hồ sơ vụ án sang TAND Q.4 để đơn vị này đưa ra xét xử. Ông Linh bị Viện KSND Q.4 truy tố theo khoản 1, điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù
TAND Q.4, sau khi nghiên cứu hồ sơ đã phân công thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phó Chánh án sẽ làm chủ tọa phiên tòa. Luật sư bào chữa cho bị cáo là luật sư Trần Bá Học (Đoàn luật sư TPHCM).
Trước đó, tại phiên tòa ngày 25/6, ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án TAND Q.4 được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Tuy nhiên, sau đó TAND Q.4 đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ giám định trên từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái hay không.

Ông Nguyễn Hữu Linh chuẩn bị hầu tòa vào ngày mai
Theo TAND Q.4, trong công văn của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM chỉ giải thích rất có thể bàn tay trái của ông Linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại là chủ quan, chưa rõ ràng.
Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (TP.HCM) đã có kết luận điều tra bổ sung số 02/KLĐTBS. Nội dung thể hiện, ngày 11/7/22019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT kết luận, không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không. Nguyên nhân dẫn tới kết luận giám định bổ sung này là do hình ảnh khuất tầm quan sát của camera.
Sau khi tiếp nhận kết luận điều tra bổ sung, VKSND Q. 4 tiếp tục ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Linh và chuyển hồ sơ cho TAND Q.4 để xét xử theo thẩm quyền.
Trước đó, cơ quan công tố cho rằng hành vi phạm tội của nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng đã rõ theo khoản 1 Điều 146 BLHS 2015 về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.
Được biết, trong quá trình điều tra, truy tố, cũng như tại phiên tòa ngày 25/6, ông Linh không thừa nhận hành vi dâm ô đối với trẻ em. Nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng cho rằng không đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô theo điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, ông Linh chỉ thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái 3 lần ở thang máy.
Nguyên Phó viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng thừa nhận tay phải vịn vào má trái bé gái, tay trái cầm điện thoại và hôn bằng mũi lên má phải bé gái rồi buông ra. Sau đó, ông Nguyễn Hữu Linh tiếp tục dùng tay phải ôm choàng ra sau lưng và đặt tay lên vai trái bé gái và hôn lên má trái cháu.
Lê Nguyễn

Mâu thuẫn trong lúc dựng nhà, anh em họ đánh nhau tử vong
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH – Trong lúc chuẩn bị dựng nhà, do có “ma men” trong người, hai anh em họ mâu thuẫn cãi vã rồi lao vào đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Hé lộ chân dung anh vợ trùm giang hồ Đường "Nhuệ" vừa bị công an bắt giữ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Mặc dù là anh vợ của trùm giang hồ cộm cán Đường "Nhuệ", tuy nhiên đối tượng Nguyễn Xuân Bình chưa vi phạm pháp luật cũng như có điều tiếng ở nơi sinh sống...

Nghi án chồng đánh vợ tử vong rồi báo bị tai nạn lao động
Pháp luật - 5 giờ trướcDo mâu thuẫn S. đánh vợ tử vong, sau đó S. chở thi thể về quê, báo gia đình là bị tai nạn lao động.

Bắt khẩn cấp tài xế giật bảng tên cảnh sát giao thông
Pháp luật - 5 giờ trướcNgày 20/3, VKSND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Định (SN 1974, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Từ vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không vận chuyển hơn 10 kg ma túy: Vô tình vận chuyển “chất cấm” có phạm tội?
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Theo quy định của pháp luật, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu như họ biết rõ đây là chất ma tuý.

Đề nghị khởi tố vụ phá gần 6 héc ta rừng tự nhiên tại Quảng Bình
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa (Quảng Bình) chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân huyện này đề nghị khởi tố vụ án phá gần 6 héc ta rừng trên địa bàn.

Hệ thống cầm đồ F88 tại tỉnh An Giang bị Công an kiểm tra
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Sáng 20/3, hàng loạt cơ sở kinh doanh của hệ thống cầm đồ F88 tại tỉnh An Giang tiếp tục bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Thông tin mới nhất vụ đôi nam, nữ chạy xe SH 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến clip đôi nam, nữ chạy xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, cơ quan công an đã xác định được danh tính 2 người này.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tuổi bị hành hung tại nhà riêng ở Hà Nội
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, người đàn ông hành hung bé trái 14 tuổi tỏ ra ân hận sau khi sự việc xảy ra.

Thủ đoạn của đối tượng vận chuyển ma túy luôn thủ vũ khí để chống trả
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Đối tượng thường di chuyển bằng xe ô tô trên nhiều tuyến đường và thời gian khác nhau. Đặc biệt, trong xe luôn có sẵn hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị bắt giữ.

Từ vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không vận chuyển hơn 10 kg ma túy: Vô tình vận chuyển “chất cấm” có phạm tội?
Pháp luậtGĐXH - Theo quy định của pháp luật, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu như họ biết rõ đây là chất ma tuý.