Nghệ An: Cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh
GiadinhNet - Sau sinh, sản phụ có dấu hiệu bị đờ tử cung, băng huyết. Mặc dù đã được các bác sỹ bệnh viện tuyến dưới xử lý ban đầu, nhưng sản phụ vẫn bị băng huyết ồ ạt, dần rơi vào trạng thái sốc.
Ngày 18/12, ông Trần Tất Thắng - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch do băng huyết sau sinh.
Theo đó, tối 11/12, sản phụ Lê Thị Hoài (30 tuổi, trú xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) sinh mổ con thứ 2 tại bệnh viện tuyến dưới. Sau sinh, sản phụ có dấu hiệu bị đờ tử cung, băng huyết. Mặc dù đã được các bác sỹ bệnh viện tuyến dưới xử lý ban đầu, nhưng sản phụ vẫn bị băng huyết ồ ạt, dần rơi vào trạng thái sốc.
Sản phụ Hoài sức khỏe đãoỏn định và sẽ xuất viện vào ngày mai.
Sản phụ được chuyển ngay lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lúc 2h30 ngày 12/12 trong tình trạng sốc trụy mạch do mất máu nhiều, nguy cơ tử vong cao.
Ngay lập tức, các chuyên khoa: Cấp cứu, Sản, Gây mê Hồi sức, Huyết học, Hồi sức tích cực Ngoại khoa của bệnh viện được báo động đỏ, khẩn trương tập trung giành giật sự sống cho sản phụ.
Sau nỗ lực cấp cứu ban đầu, sản phụ được chuyển ngay vào phòng mổ cấp cứu. Êkip phẫu thuật gồm 3 bác sĩ chuyên khoa Sản, kíp gây mê hồi sức khẩn trương chạy đua với thời gian để mổ cầm máu. "Êkíp chúng tôi nhanh chóng mổ cắt tử cung bán phần thấp để cầm máu. Các mũi khâu được khâu kỹ càng, tránh việc chảy máu thứ phát khi huyết áp được nâng lên. Đồng thời, 2100 ml đơn vị máu hồng cầu và huyết tương từ ngân hàng máu của bệnh viện được huy động truyền bù ngay trong cuộc mổ để đảm bảo khối lượng tuần hoàn và chống rối loạn đông máu cho bệnh nhân" – bác sĩ Trần Cảnh (khoa Sản), phẫu thuật viên chính của ca mổ chia sẻ.
"Băng huyết sau sinh là tai biến sản khoa nặng và diễn biến tử vong rất nhanh, nên đòi hỏi các bác sỹ phải xử lý khẩn trương, chính xác; cũng như sự phối hợp giữa các chuyên khoa, ứng phó nhịp nhàng trước tình huống nguy cấp của người bệnh. Đồng thời, ca bệnh có kết quả tốt nhờ bệnh viện tuyến dưới đã phối hợp chuyên môn chặt chẽ với tuyến tỉnh" - bác sĩ Cảnh cho biết thêm.
Được biết, trong năm 2019, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cứu sống 16 trường hợp tương tự. Hiện, sản phụ Hoài sức khỏe đã ổn định và được xuất viện vào ngày mai.
H. Yến - V. Đồng
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.