Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine cho người dân

| Y tế

GiadinhNet - Đến nay, Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên toàn tỉnh. Trong đó, có hơn 71 ngàn người tiêm đủ 2 liều, số người tiêm 1 mũi hơn 260 ngàn liều.

Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine cho người dân - Ảnh 1.

Ngày 20/9, Sở Y tế Nghệ An cho biết, trên địa bàn đang tổ chức tiêm vaccine đợt 14 phòng COVID-19 trên toàn tỉnh. Đợt tiêm này diễn ra trên 21 huyện, thành với 513 điểm tiêm. Các điểm tiêm được bố trí về tận Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine cho người dân - Ảnh 2.

Các điểm tiêm được bố trí hợp lý, đảm bảo quá trình tiêm chủng an toàn.

Đợt tiêm này diễn ra trong 5 ngày (17/9-21/9). Trong ngày 19/9, toàn tỉnh đã tiêm được 62.802 trường hợp được tiêm, tất cả đều an toàn.

Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine cho người dân - Ảnh 3.

Lũy tích số liều đã tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên toàn tỉnh là 337.353 liều; có 71.023 người tiêm đủ 2 liều, số người tiêm 1 mũi 266.330.

Ông Đậu Huy Hoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An – Trưởng tiểu ban An toàn tiêm chủng cùng các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm chủng.

"An toàn trong tiêm chủng phải đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 có đầy đủ chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được phân công và đảm bảo công tác chuyên môn trong quá trình tiêm" - ông Hoàn thông tin thêm.

Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine cho người dân - Ảnh 4.
Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine cho người dân - Ảnh 5.

Ông Đậu Huy Hoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm chủng.

Các điểm tiêm phải được bố trí theo đúng quy định về tiêm chủng, mỗi dây chuyền tiêm đều có cán bộ khai báo y tế, đo thân nhiệt, khám sàng lọc trước tiêm; theo dõi phản ứng và xử lý phản ứng sau tiêm. 

Đặc biệt, mỗi điểm tiêm chủng phải đảm bảo phương án cấp cứu theo 4 cấp: xử trí tại chỗ; đội cấp cứu lưu động; bệnh viện thường trực cấp cứu; bệnh viện phụ trách cấp cứu theo vùng.

Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine cho người dân - Ảnh 6.

Ở thời điểm này, Nghệ An đang thực hiện đợt tiêm vaccine Astra Zeneca phòng Covid-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT 2021 của Bộ Y tế.

Sau tiêm vaccine COVID-19, tất cả các đối tượng đã tiêm được theo dõi 30 phút tại khu vực theo dõi sau tiêm, được cử tổ chuyên môn phục vụ xử lý các bất thường sau tiêm. Ngoài ra, những đối tượng cao huyết áp có bệnh nền cần được theo dõi cẩn thận sau tiêm.

V. Đồng

Nghệ An đã tiêm hơn 330 ngàn liều vaccine cho người dân - Ảnh 7.



Từ Thành – Vũ Đồng

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.