Nghệ An họp khẩn sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên tại TP Vinh

| Y tế

GiadinhNet - Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận tại phường Hà Huy Tập (TP Vinh) từng tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghệ An họp khẩn sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại TP Vinh - Ảnh 1.

Rạng sáng 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Vinh khi trên địa bàn phường Hà Huy Tập xuất hiện một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là N.T.M (SN 1999) làm nghề uốn sấy tóc. Người này tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế thành phố Vinh tiến hành điều tra, giám sát, lấy mẫu.

Nghệ An họp khẩn sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại TP Vinh - Ảnh 2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở Nghệ An họp khẩn khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 tại phường Hà Huy Tập.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, 7h30 ngày 5/6, N.T.M. có gặp N.C.T. (là F0 trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) trước cổng nhà tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, trò chuyện khoảng 20 phút, không đeo khẩu trang.

Sau đó, nữ nhân viên làm tóc này đã di chuyển ra TP Vinh để làm việc. Từ ngày 5/6 đến ngày 10/6, N.T.M. di chuyển nhiều nơi trên địa bàn thành phố Vinh, trong đó có quán ăn, chợ và quán tạp hóa, siêu thị... Ngày 11-12/6, N.T.M. ở tại phòng trọ.

Ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trường hợp này có lịch trình di chuyển và có nhiều mối quan hệ cực kỳ phức tạp, khai báo chưa trung thực. Trước mắt, Trung tâm Y tế TP Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần: 1 trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu); 1 trường hợp ở huyện Yên Thành và 1 trường hợp ở số 34, đường Hà Huy Tập. Hiện, các lực lượng đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu phun khử khuẩn.

Nghệ An họp khẩn sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại TP Vinh - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Y tế, CDC Nghệ An đến Trạm Y tế phường Hà Huy Tập chỉ đạo khẩn trương truy vết lấy mẫu.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin, tạm thời thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội  theo Chỉ thị 16 một phần phường Hà Huy Tập. Khu vực phong tỏa cách ly xã hội là tam giác từ ngã tư Ga Vinh đến cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ Cầu Kênh Bắc đến Ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế); giãn cách xã hội phần còn lại của phường Hà Huy Tập theo Chỉ thị 15...Thực hiện ngay việc lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong khu vực cách ly, giãn cách; khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho những người ở điểm mà ca bệnh đã đến.

V. Đồng

Nghệ An họp khẩn sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại TP Vinh - Ảnh 4.

\

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.