Nghệ An: Mẫu thuẫn giữa các nhóm bạn, 3 em học sinh ăn lá ngón tự tử

| Y tế

GiadinhNet - Để cứu sống 3 em, y bác sỹ Bệnh xá đã cấp cứu rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc.

Ngày 3/3, Cán bộ Bệnh xá quân dân y Đoàn kinh tế quốc phòng 4 ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa cứu sống 3 em học sinh (cùng 13 tuổi, trú bản Kẻo Bắc, xã Na Ngoi) bị ngộ độc lá ngón.

Nghệ An: Mẫu thuẫn giữa các nhóm bạn, 3 em học sinh ăn lá ngón tự tử   - Ảnh 1.

Hiện, sức khỏe 3 em học sinh đã dần ổn định.

Bác sỹ tại bệnh xá cho biết, thời điểm tiếp nhận các em khoảng 18h ngày 2/3. Lúc đó, các em đã rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh, mạch đập nhanh nhưng nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, tính mạng nguy kịch.

Để cứu sống 3 em, y bác sỹ Bệnh xá đã cấp cứu rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc. Rất may là các em được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện, sức khỏe của cả 3 e dần ổn định, qua cơn nguy hiểm, đang được tiếp tục theo dõi.

Được biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên là do có mẫu thuẫn giữa các nhóm bạn nên 3 em đã có hành động dại dột.

Giận nhà chồng, thiếu phụ 15 tuổi ăn lá ngón tự tử ngày đầu nămGiận nhà chồng, thiếu phụ 15 tuổi ăn lá ngón tự tử ngày đầu năm

Sau 4 ngày về nhà mẹ đẻ ăn tết, D. đã hái lá ngón ăn tự tử. Dù người thân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng cô không qua khỏi.

Để F0 nhanh khỏi bệnh nhất định không được bỏ qua 5 món ăn này



V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.