Nghệ An: Nhiều học sinh đau bụng, nôn mửa khi uống nước phát miễn phí ở cổng trường

| Xã hội

GiadinhNet - Phát hiện bất thường, Hiệu trưởng đã yêu cầu đánh trống dù lúc này chưa đến giờ vào học để ngăn các em ra lấy nước.

Ngày 17/3, cô Từ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, nhiều em học sinh có những biểu hiện đau bụng, nôn mửa khi uống chai nước được phát miễn phí trước cổng trường vào đầu giờ học buổi chiều ngày 16/3.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 ngày 16/3, cô Hương thấy học sinh đổ xô ra ngoài cổng trường cầm những chai nước ngọt chạy vào trường. Hỏi thì các em nói được phát miễn phí.

Thấy bất thường, ngay lập tức cô Hương cho đánh trống dù lúc này chưa đến giờ vào học để ngăn các em ra lấy nước. Đồng thời, dùng loa thông báo đến tất cả học sinh phải nộp lại toàn bộ các chai nước đã nhận về phòng y tế.

Nghệ An: Nhiều học sinh đau bụng, nôn mửa khi uống nước phát miễn phí ở cổng trường - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Quang Trung.

"Tôi chạy ra ngay chiếc xe tải cỡ nhỏ - nơi phát những chai nước miễn phí để hỏi rõ thì lái xe không trả lời được và bảo tôi hỏi nhân viên phát nước. Nhưng tôi nhìn xung quanh thì người nhân viên này không còn ở đây. Một lúc sau thì xe rời đi. Tôi đã chụp lại xe cũng như biển số rồi vào trường thông báo cho các em không được uống nước và nộp lại về phòng y tế" – cô Hương nói.

Tuy nhiên, 2 tiếng sau khi dùng đồ uống, 9 em có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Trong đó, 6 em có biểu hiện nặng hơn. Các em được đưa chuyển đến Trạm Y tế phường để kiểm tra. Đến tối cùng ngày sức khỏe các em ổn định và sáng nay đã đi học trở lại.

Cô Hương cho biết thêm, trường thu hồi được 183 chai nước ngọt. Trong số này, có 53 em đã  uống. 9 em có biểu hiện bất thường là những em uống nhiều.

Nghệ An: Nhiều học sinh đau bụng, nôn mửa khi uống nước phát miễn phí ở cổng trường - Ảnh 2.

Những chai nước được nhà trường thu giữ lại.

"Hạn sử dụng, ngày sản xuất trên chai nước rất mờ. Chúng tôi cũng không biết những chai nước này là thật hay giả. Trường đã báo sự việc đến cơ quan công an, Phòng GD&ĐT TP Vinh và Sở GD&ĐT"  - cô Hương thông tin.

Thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung nói, sau khi nhận thông tin từ cô Hường, nhà trường cũng đã tiến hành rà soát, thu hồi được hơn 50 chai nước, có 6 em đã kịp uống và không có biểu hiện bất thường.

Sau sự việc, cả hai trường đã quán triệt các em không được nhận, sử dụng thức ăn, đồ uống từ người lạ phát ngoài cổng trường. Đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.