Nghệ An phát hiện thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet - Trong 4 ca mới thì có 3 ca là F1 đã được cách ly, 1 ca được phát hiện khi test nhanh tại bệnh viện.

Nghệ An phát hiện thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Sáng 29/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, địa bàn vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong dó có 3 ca là F1 đã được cách ly, còn 1 ca bệnh mới được phát hiện tại Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nghệ An phát hiện thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ca thứ nhất: L.V.G, là nam, sinh năm 1988, xóm 7, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 25/6 đưa vợ đi sinh tại khoa Sản Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cả 2 vợ chồng có kết quả âm tính.

Ngày 26-27/6 bệnh nhân về tại nơi cư trú. Đến ngày 28/6 đến khoa Khám bệnh - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được test nhanh 2 lần dương tính SARS-CoV-2. Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm khẳng định có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang phối hợp điều tra, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm F1 và khoanh vùng khu vực bệnh nhân ở.

Ca thứ hai: P.T.T.H, là nữ, sinh năm 2000, trú khối Quang Tiến, Hưng Bình, TP Vinh. Bệnh nhân là con dâu sống cùng nhà với bệnh nhân Đ.S.T và bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 20/6 được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, ngày 28/6 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Ca thứ ba: Đ.T.H, là nữ, sinh năm 1960, khối Trung Hòa 1, Lê Mao, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân K.M.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly ngày 22/6 và đã được lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 28/6 xuất hiện triệu chứng đau đầu, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với Virus SARS-CoV-2.

Ca thứ tư: Đ.Đ.Đ, là nam, sinh năm 1998, trú khối 23, phường Hưng Bình, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.S.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 23/6 cho kết quả âm tính. Ngày 28/6 được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với Virus SARS-CoV-2.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 86 ca dương tính với COVID-19, trong đó: TP Vinh: 53 ca, Diễn Châu: 13 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 02, Quỳnh Lưu: 04 ca.

V. Đồng

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.