Nghệ An triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

| Y tế

GDXH - Việc triển khai kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng là mục tiêu quan trọng trong việc giảm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra, thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và cam kết về phát triển bền vững đến năm 2030.

Nghệ An triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá - Ảnh 1.

Nghệ An tổ chức tọa đàm phòng chống tác hại của thuốc lá

Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngày 24/5/2023, Chính phủ ban hành Quyết định 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Với mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023 - 2025, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%; Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 60%; Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030 giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 50%; Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Các cơ quan, ban ngành tỉnh Nghệ An dự hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Các cơ quan, ban ngành tỉnh Nghệ An dự hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Về phía tỉnh Nghệ An, ngày 14/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND về triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc triển khai kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng là mục tiêu quan trọng trong việc giảm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra, thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và cam kết về phát triển bền vững đến năm 2030; bảo đảm quyền được sống, làm việc và học tập trong môi trường không khói thuốc lá của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau nghiên cứu, thảo luận về các nội dung trọng điểm cần triển khai trong thời gian tới để thực hiện đầy đủ và đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đã đề ra; chia sẻ các kinh nghiệm, bài học, các khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại địa phương, đơn vị để từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

DS CKII Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại Hội nghị Các cơ quan, ban ngành tỉnh Nghệ An dự hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

DS CKII Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại Hội nghị Các cơ quan, ban ngành tỉnh Nghệ An dự hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Phát biểu bế mạc hội nghị, Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Nghệ An đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của Ủy ban nhân dân các cấp, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố; xây dựng các mô hình thí điểm như: Nhà hàng, khách sạn, địa điểm công cộng, cơ sở y tế….

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục các tầng lớp nhân dân về Phòng, chống tác hại của thuốc lá…Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường, các sở, ngành địa phương và các đơn vị chức năng tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan.

Sôi nổi hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá ở Nghệ AnSôi nổi hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá ở Nghệ An

GĐXH - Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Y tế tỉnh Nghệ An năm 2023 được tiến hành trình tự ở 2 cấp. Cấp cụm vòng loại có sự tham gia của 51 đội thi đến từ 56 đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện và bệnh viện tư nhân trên địa bàn, được chia làm 4 cụm; những đội xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp ngành. ra vào đầu tháng 12/2023.


Khánh Tâm
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.