Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Quang Tèo: Tay trắng vào nghề, ở nhà tập thể 16m2 đến 'đại gia' showbiz

Thứ hai, 11:00 20/02/2023 | Giải trí

Từ chàng trai sống trong căn hộ tập thể 16m2, 5 giờ sáng phải dậy sớm để xách nước, nghệ sĩ Quang Tèo mua được nhà, xe, lo được cho vợ con cuộc sống đủ đầy viên mãn. Anh chia sẻ cùng Thanh Niên chặng đường làm nghề gian nan và mối tình với người vợ thuỷ chung son sắt, 13 năm cả hai mới hái 'quả ngọt'.

Điều không ngờ về vợ chồng "Đại gia chân đất" Quang TèoĐiều không ngờ về vợ chồng 'Đại gia chân đất' Quang Tèo

"Kết hôn 12 năm không có con, áp lực lắm chứ, nhưng chúng tôi vẫn cố động viên nhau đi qua những ngày giông bão. Nhiều lúc, tôi cũng thấy nể phục mình quá", NSƯT Quang Tèo nói.

5 giờ sáng dậy xách nước, sống trong căn hộ tập thể 16m2

* Xin chào nghệ sĩ Quang Tèo, trên màn ảnh anh thường vào vai lam lũ, chân quê. Nhưng tôi nghe nói, ngoài đời, anh là đại gia chính hiệu…

- Nghệ sĩ Quang Tèo: Trước hết cho Quang Tèo gửi lời chào khán giả, đặc biệt là với khán giả của Báo Thanh Niên một lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Nghệ sĩ Quang Tèo: Tay trắng vào nghề, ở nhà tập thể 16m2 đến đại gia showbiz - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quang Tèo khiến khán giả bất ngờ khi tham gia dự án phim Chạm vào hạnh phúc của đạo diễn Mai Long

Có lẽ mọi người vẫn gọi nghệ sĩ Quang Tèo là đại gia đặc biệt là khán giả ngoài Bắc, nhưng thực ra là "đại gia chân đất". Sau khi Gặp nhau cuối tuần dừng lại, tôi có tham gia bộ phim rất thành công là Đại gia chân đất, tính ra cũng 13 năm nay rồi. Đi quảng cáo, các bầu show cũng giới thiệu tôi là "đại gia chân đất" Quang Tèo (cười).

* Nhưng anh là người đầu tiên của Nhà hát kịch Quân đội mua được ô tô?

- Các cụ có câu: Sống có đức mặc sức mà ăn. Đến hôm nay, tôi rất bằng lòng và tự hào vì được trời thương cho sức khỏe, được Tổ nghiệp yêu thương, nâng đỡ để cho mình lộc đi diễn. Tôi đi diễn suốt, đi triền miên, hơi mệt xíu nhưng vui vì được làm nghề.

Tôi rất tự hào là người đầu tiên của Nhà hát kịch Quân đội mua được xe ô tô. Nhưng xe ô tô... có 35 triệu thôi, hơn xe máy tí (cười dí dỏm). Nhiều nghệ sĩ có điều kiện hơn tôi nhiều. Hoàn cảnh tôi vất vả hơn vì sau khi sinh hai cháu, vợ tôi nghỉ việc, không đi làm nữa. Tôi bàn với cô ấy nghỉ việc ở nhà chăm hai con, chăm sóc nhà cửa. Lương như vậy mà thuê giúp việc thì tội quá, có mẹ ở nhà trông con thì tôi đi làm sẽ yên tâm hơn.

Sau 34 năm ở Nhà hát kịch Quân đội, không có nơi nào trên đất nước Việt Nam tôi chưa đặt chân tới, tôi cùng anh em đi phục vụ vùng sâu vùng xa, hải đảo, biên giới… Môi trường quân đội rèn cho tôi kỷ luật thép, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ.

Nghệ sĩ Quang Tèo: Tay trắng vào nghề, ở nhà tập thể 16m2 đến đại gia showbiz - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Quang Tèo hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình

* Tôi nhớ ngày xưa anh từng sống trong căn hộ tập thể 16m2, rất nghèo.

- Hồi đó, chúng tôi sống trong căn hộ tập thể trong nhà hát, ở đó hơn chục năm. 16m2 là ăn ngủ, tiếp khách, nấu nướng trong đó hết. Công trình phụ còn không có. Sáng sớm ra mùa hè, tôi quần đùi áo may ô, dậy xuống xách nước. Có những cô sinh viên nhận ra tôi đóng phim mới hỏi sao nghệ sĩ mà vất vả thế. Trong khu tập thể thì bạn biết rồi đấy, lấy nước rất khó. 6 giờ sáng gần như không xếp hàng được nữa nên tôi phải dậy từ 5 giờ, tôi mua cái thùng khoảng 200l bằng nhựa xách nước để trên tầng 2. Sáng nào cũng vậy, tôi dậy xách nước thay tập thể dục luôn rồi mới đi làm.

Tôi là con út. Thấy tôi vất vả quá, gia đình mới bàn quyết định cắt đất cho về ở. Vợ chồng làm cái nhà, chiều rộng 3m, dài hơn 9m, làm cầu thang giữa. Làm gì có tiền để xây nhà đâu. Nhà bé tí, để bộ bàn ghế là chật luôn phòng khách rồi. Chúng tôi cũng ở đó 12 năm. Nghỉ hưu, tôi mới mua được nhà ở khu Mỹ Đình, sông Đà.

Nghệ sĩ Quang Tèo: Tay trắng vào nghề, ở nhà tập thể 16m2 đến đại gia showbiz - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Quang Tèo và nghệ sĩ hai miền hội ngộ trong buổi casting Chạm vào hạnh phúc

Tôi không làm gì ngoài nghệ thuật

* Khoảng thời gian khó khăn đó, anh có phải làm thêm việc ngoài để lo cho bản thân và gia đình?

- Tôi không biết làm gì ngoài làm nghệ thuật. Một là đi làm phim. Hai là đi viết kịch ngắn cho các hội diễn nghiệp dư ví dụ phường xã huyện tổ chức hội diễn. Tôi hay dựng hài, dạy diễn xuất, dàn dựng cho các phường. Cho đến nay, tôi không làm gì ngoài làm nghệ thuật.

* Sau 34 năm theo nghề, anh đã lo được gì cho gia đình và bản thân anh?

- Giờ tôi ổn định rồi. Tôi mua được nhà, mua được xe, nuôi được vợ con, sống được bằng nghề. Rất đội ơn Tổ nghiệp yêu thương, trời cho sức khoẻ, tôi không chơi bời gì quá đà, bé giờ tôi chưa biết lô đề là gì, cũng không biết cá cược bóng đá là gì. Tôi chỉ làm. Nhậu với anh em bạn bè thì có, nhưng tôi cũng từ chối suốt vì bận đi diễn.

Nghệ sĩ Quang Tèo: Tay trắng vào nghề, ở nhà tập thể 16m2 đến đại gia showbiz - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Quang Tèo hài hước bên ca sĩ Quang Lê

* Quang Tèo đã là một thương hiệu, khi đi diễn anh có đặt nặng vấn đề cát sê không?

- Có lẽ tôi khác với nhiều đồng nghiệp, tôi không đòi hỏi giá mình phải bao nhiêu. Có thể thấp chút mình vẫn đi. Tôi quan điểm: mong muốn của tôi là luôn luôn được làm nghề. Quan trọng nhất là mình được diễn, được gặp bà con, phục vụ bà con.

Ví dụ một đêm diễn tôi được bồi dưỡng 5, 10 triệu, mời anh A, anh B 100 triệu, nhưng mức vậy cũng thi thoảng mới có chứ đâu ra nhiều, đâu mời thường xuyên được. Nhưng mình lấy 5, 10 triệu thì đêm nào cũng diễn. Tôi đi diễn ví dụ được 10 triệu mình vừa có tiền, vừa không mất tiền khi đi chơi. 10 triệu mà diễn 20 ngày thì có phải tháng mình có 200 triệu không? Trong khi anh nhận 2 show, 1 show 50 triệu thì 2 show anh cũng chỉ được 100 triệu, thời gian rảnh anh chơi bời thì cũng hết. Tôi chăm chỉ, lại được làm nghề rất vui. Tôi cứ nhặt nhạnh thì cuộc sống sẽ khá lên. Tôi nghĩ vậy để cố gắng.

Tôi nhớ một tỉ phú người Mỹ từng trả lời phỏng vấn rằng tỉ phú là nhiều những đồng xu góp lại. Các cụ mình có câu: Buôn tầu bán bè không bằng ăn dè hà tiện, năng nhặt chặt bị. Tôi cũng áp dụng vào. Tôi không phải con ông cháu cha gì nên tôi nghĩ mình phải chịu khó. Vợ tôi cũng không đi làm nữa rồi, nên tôi không được phép ỷ lại, tôi bắt buộc phải khoẻ. Vì vậy nên dù vui đến đâu, hễ đến giờ diễn tôi dừng lại ngay, tập trung đi làm.

Nghệ sĩ Quang Tèo: Tay trắng vào nghề, ở nhà tập thể 16m2 đến đại gia showbiz - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Quang Tèo tự hào khi nhắc lại những năm tháng được làm việc ở Nhà hát kịch Quân đội

* Nhưng năm nay anh hơn 60 tuổi rồi. Anh có nghĩ sau rất nhiều năm vất vả, mình sẽ nghỉ ngơi?

- Tôi 62 rồi nhưng đi làm khỏe nên tôi cứ nghĩ mình ở tuổi 26 vậy (cười lớn). Nghỉ nhanh xuống sức lắm. Đi làm vui, được hoạt động, tế bào cơ bắp hoạt động chứ ngồi chỗ mình ì ngay.

Người vợ tảo tần của nghệ sĩ Quang Tèo

* Tôi rất hâm mộ chuyện anh chị 13 năm mới có con, làm sao anh chị đi qua được những ngày tháng vừa khó khăn về kinh tế vừa áp lực về tinh thần như vậy?

- Tôi rất thương vợ. Vợ tôi không phải là người xinh xắn, nhanh nhẹn. Vợ tôi mà xinh xắn, "lẳng" tí thì họ cũng đi rồi. Hay tôi cũng vậy. Chúng tôi cưới nhau rồi, sướng khổ cùng chịu. Bên nước ngoài, họ sống với nhau, lấy nhau đâu nghĩ đến chuyện có con đâu. Vợ chồng là duyên nợ, là tình nghĩa. Tôi rất trân trọng bạn đời của mình.

Trong con mắt người đời vẫn nghĩ nghệ sĩ thường hay trăng hoa, đã làm nghệ thuật thì sẽ vợ nọ con kia. Tôi tự hào để nói với mọi người rằng tôi có thể xóa được ấn tượng xấu ấy trong đầu mọi người về nghệ sĩ.

Hôm nay, hai bé sinh đôi của tôi 20 tuổi rồi. 13 năm ấy rất nhiều áp lực từ nội ngoại, bạn bè anh em đồng nghiệp, nói nọ kia nhiều lắm. Thậm chí gia đình nội ngoại cũng khuyên nếu không được thì nên chia tay để cả hai đi tìm tổ ấm khác. 13 năm ấy, lập trường phải rất chắc, hai vợ chồng động viên nhau cùng cố gắng.

Nghệ sĩ Quang Tèo: Tay trắng vào nghề, ở nhà tập thể 16m2 đến đại gia showbiz - Ảnh 6.

Hạnh phúc bình dị của "đại gia chân đất" Quang Tèo

* Anh chị trải qua ngày lễ Tình nhân như thế nào?

- Những ngày như vậy, chúng tôi thường mua cái gì đó về cả nhà liên hoan ăn cùng với nhau, vui lắm. Kể cả sinh nhật của tôi hay cô ấy cũng vậy. Tôi là diễn viên hài, nhưng thực sự tôi cũng không được khéo như những người khác đâu. Tôi thô và thật. Vợ thích cái gì hay thiếu cái gì nói, nếu đáp ứng được, tôi đáp ứng ngay. Vợ tôi giản dị, cũng rất thực tế. Tôi cũng vậy. Tôi rất dễ nuôi, nghỉ mát cả nhà ăn hải sản tôi vẫn ăn cơm với thịt ba chỉ, quanh năm ngày tháng tôi chỉ ăn cơm thịt lợn luộc, rang cháy cạnh, hay kho tàu, trứng rán, rau muống luộc hoặc không rau cũng không sao. Tôi sống như nông dân vậy.

* Vợ anh có ghen không khi anh đi diễn biền biệt như vậy?

- Vợ tôi không ghen. Tôi đi đâu, làm gì thoải mái, vợ không bao giờ ngăn cản vì 13 năm không có con, tôi còn chẳng lệch lạc… Đến nay thì còn gì nữa mà ghen (cười lớn).

* Xin cám ơn nghệ sĩ Quang Tèo đã chia sẻ cùng Thanh Niên.

NSƯT Quang Tèo: Nhặt nhạnh từng show, tậu nhà 1000m2NSƯT Quang Tèo: Nhặt nhạnh từng show, tậu nhà 1000m2

'Tôi rất vất vả: 'Ăn lương khô chạy show'… Yêu nghề như con tằm nhả tơ, cứ làm đẹp cho đời, nhả hết sợi này đến sợi khác, khi không còn tơ nữa thì chết thôi', NSƯT Quang Tèo chia sẻ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 30 phút trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 2 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 4 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 6 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 8 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 18 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 19 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top