Nghe tiêu chí chọn chồng của nữ tiến sĩ nhiều người mới vỡ lẽ ra vì sao cô lại độc thân đến tận 41 tuổi

| Gia đình

GĐXH - Danh sách tiêu chí chọn bạn đời của nữ tiến sĩ khiến nhiều người phát hoảng, các anh trai cũng "chạy mất dép".

"Hình mẫu lý tưởng của bạn là gì" - Mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn của riêng mình để lựa chọn người yêu, người bạn đời phù hợp. Người yêu cầu về ngoại hình, học thức, người mong muốn tìm chàng trai, cô gái có tính cách đồng điệu,... Mới đây, một cô gái đến từ Trung Quốc đã khiến không ít người ngạc nhiên và có phần "sốc" khi tiết lộ tiêu chí chọn "nửa kia" của mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói, khi cô có đến 11 tiêu chí mà nhiều người cho rằng, chúng đều quá khắt khe, phi thực tế.

Nhân vật chính trong câu chuyện là người phụ nữ họ Lâm (sinh năm 1982, sống ở Thượng Hải, Trung Quốc) có bằng tiến sĩ danh giá. Dù đã 41 tuổi nhưng cô vẫn độc thân và đang mong muốn lập gia đình.

Nghe tiêu chí chọn chồng của nữ tiến sĩ nhiều người mới vỡ lẽ ra vì sao cô lại độc thân đến tận 41 tuổi - Ảnh 1.

Nữ tiến sĩ đưa ra yêu cầu cực gắt khi chọn chồng. Ảnh: 163

Theo lời kể của cô Lâm, cô đã từng có bạn trai và yêu trong nhiều năm. Sau đó, vì học vấn của cô ngày càng cao, hai bên ít có tiếng nói chung trong cuộc sống nên đã dẫn đến chia tay. Sau đó, cô dồn hết thời gian và đầu óc vào chuyện công việc, học hành.

Nhìn thấy con gái ngày một lớn tuổi, mẹ cô ra tối hậu thư: "Năm nay con không tìm được ai thì đừng có về nhà". Trước áp lực của gia đình, cô quyết định thông qua chuyện hẹn hò mai mối để tìm đối tượng ưng ý.

Tuy nhiên, khi bà mối nghe qua 11 tiêu chí chọn chồng của cô Lâm mặt mày liền "tái mét", nhiều người đàn ông bị... nhụt chí. Hầu hết đều cho rằng rất khó để có thể đạt được hết thảy mong đợi của nữ tiến sĩ này.

Cụ thể, cô đưa ra các tiêu chí sau:

1. Người đàn ông phải ở Thượng Hải và chứng minh thư bắt đầu bằng ID của Thượng Hải 310.

2. Yêu cầu với cha mẹ đối phương: Phải có lương hưu, tổng của hai người không dưới 10 nghìn NDT (hơn 34 triệu đồng), cũng phải đến từ Thượng Hải với số ID trên chứng minh thư bắt đầu bằng 310.

3. Người đàn ông phải có bằng đại học 985 độ (trường đại học thuộc dự án đẳng cấp thế giới ở Trung Quốc).

4. Ngoại hình đẹp trai, răng đều và trắng không tỳ vết, mũi thẳng, gia đình không có tiền sử bị hói và không bị hói, thị lực từ 2.0 trở lên, không đeo kính, da trắng.

5. Chiều cao hơn 1m8.

6. Thu nhập cao và tiền lương hàng năm không thể dưới 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng).

7. Người đàn ông phải sở hữu nhiều hơn 3 ngôi nhà. Mỗi căn đều phải có ít nhất 3 phòng ngủ ở Thượng Hải. Có thể là nhà ở thương mại hoặc biệt thự đơn lập nhưng tuổi đời ngôi nhà không được quá 10 năm.

8. Có ô tô riêng, giá trị chiếc xe phải lớn hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ).

9. Nam giới không được quá 45 tuổi, năm sinh từ 1980 đến 1982.

10. Biết làm việc nhà và yêu thích làm việc nhà.

11. Nam chưa từng kết hôn và ly hôn.

Trong số những tiêu chí "oái oăm" mà cô Lâm đề ra, cư dân mạng bàn tán nhiều nhất là vấn đề ID chứng minh thư bắt đầu bằng 310. Nếu số 310 thì cơ bản họ là người Thượng Hải gốc, người dân bản địa đích thực chứ không phải dân nhập cư về.

Không những thế việc có thể sở hữu bất động sản ở một nơi đông dân bậc nhất thế giới như Trung Quốc không phải điều dễ dàng, có người phấn đấu cả đời cũng cũng thể mua nổi 1 góc vùng ven ở Thượng Hải. Vậy mà cô gái mạnh dạn đề xuất "trên 3 căn nhà". Như vậy, để đáp ứng được nhiều điều kiện tài chính này của cô Lâm, có lẽ người đàn ông phải là tỷ phú, hoặc ít cũng phải triệu phú.

Người phụ nữ cũng gây tranh cãi khi yêu cầu bạn trai không hói nhưng phải có học lực cao thông minh, và không được quá 45 tuổi. Điều này thật khó để tìm kiếm người có đủ những điều kiện trên để đáp ứng.

Sau khi câu chuyện về tiêu chí của cô gái họ Lâm được đưa lên, cư dân mạng đã cho rằng, cô đọc quá nhiều chuyện ngôn tình và thiếu tính thực tế. Những tiêu chí đối phương phải vừa giàu, vừa ngoại hình sáng, cao ráo, không hói và trẻ trung thì đúng chỉ nhân vật "tổng tài bá đạo", "soái ca", "phú nhị đại",... trong truyện ngôn tình mới có.

Không ít bình luận cũng khuyên nữ tiến sĩ 41 tuổi nên hạ bớt các tiêu chí của bản thân, phù hợp hơn với tình hình thực tế. Tuy chưa rõ cô có thay đổi ý định hay không nhưng người đàn ông có được cô Lâm quả thực là "xuất chúng vượt trội".

Khó lấy chồng vì quá kén chọn

Hôn nhân là việc hệ trọng của cuộc đời nên việc ai đó cẩn trọng, lựa chọn với "bộ tiêu chí" của riêng mình là điều dễ hiểu. Nghiên cứu "Giá trị hôn nhân gia đình - Góc nhìn của thế hệ trẻ Việt Nam" đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới tháng 6/2021, cho thấy những người trong độ tuổi 16-30 có các tiêu chí chọn người yêu, bạn đời phổ biến gồm: tình yêu; tư cách đạo đức; lòng chung thủy; biết cách ứng xử; khỏe mạnh; ngoại hình; thu nhập; công việc; học vấn; gia đình tương đương; sự chấp thuận của bố mẹ; cùng địa phương; dân tộc; tôn giáo...

Tuy nhiên, khi chúng ta đặt tiêu chí quá cao, thậm chí phi thực tế thì bản thân khó mà tìm được người phù hợp.

Nghe tiêu chí chọn chồng của nữ tiến sĩ nhiều người mới vỡ lẽ ra vì sao cô lại độc thân đến tận 41 tuổi - Ảnh 2.

Bản thân các cô gái giỏi giang, học vấn cao, hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình những người bạn đời tương xứng. Thế nhưng cũng không nên quá khắt khe, bắt buộc đối phương phải hoàn hảo mọi phương diện. Ảnh minh họa: shutterstock

Theo các chuyên gia tâm lý, những người định vị được bản thân, biết mình là ai, họ có điều kiện và "có quyền kén" nhưng đáng lo ngại nhất là nhóm ảo tưởng. Họ không biết mình là ai, không nhận ra điểm hạn chế của bản thân mà chỉ mải mê đi tìm một ảo ảnh không thực. Họ khao khát được lập gia đình nhưng không thành hoặc dễ tìm sai đối tác, bởi những người sở hữu đặc điểm ưu tú sẽ tìm đối tượng ưu tú tương xứng.

Nhận xét về những người "siêu kén chọn", các chuyên gia đều khẳng định người đó quên mất một điều quan trọng, hôn nhân không phải là hành vi kết hợp cơ học của hai cá thể với nhau dựa trên các tiêu chí. Yếu tố cảm xúc, phẩm chất nhân cách, giá trị sống, hệ tư tưởng mới là điều cốt lõi, giúp duy trì hôn nhân bền vững, quyết định hạnh phúc. Việc chạy theo những tiêu chuẩn mang tính vật chất, hình thức bề ngoài có khả năng không tìm được người phù hợp, hôn nhân khó viên mãn.

Chồng đòi ly hôn ngay đêm tân hôn vì phát hiện vợ 'không còn' trong trắngChồng đòi ly hôn ngay đêm tân hôn vì phát hiện vợ "không còn" trong trắng

GĐXH - Đêm tân hôn, vào thời khắc quan trọng, phát hiện vợ không còn là con gái, anh ta quát nạt vợ, đòi ly hôn vì cảm thấy bị lừa dối.

Chứng kiến chồng cũ cầu hôn bạn gái mới, vợ cũ không hề đau khổ mà còn hạnh phúcChứng kiến chồng cũ cầu hôn bạn gái mới, vợ cũ không hề đau khổ mà còn hạnh phúc

GĐXH - Không chỉ duy trì mối quan hệ hòa thuận hậu ly hôn, cô còn xem bạn gái mới của chồng cũ là bạn.

Những người tuyệt đối không nên uống cà phê

Thư Di (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mình

4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Sau một cuộc chia tay hay biến cố trong tình yêu, nhiều người mất rất lâu để chữa lành những tổn thương trong lòng. Thay vì chìm trong cảm xúc tiêu cực, bạn hoàn toàn có thể từng bước lấy lại sự cân bằng bằng những cách đơn giản nhưng hiệu quả, từ học cách chấp nhận, yêu thương bản thân đến mở lòng với những điều tích cực phía trước.

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Trong cuộc sống, không ít người thường xuyên bị xem nhẹ, bị lợi dụng hoặc bị bắt nạt, dù họ không hề kém cỏi hay thiếu năng lực. Điều khiến họ rơi vào tình cảnh ấy đôi khi chỉ là vì quá nhẫn nhịn, quá dễ thỏa hiệp và không biết giữ giới hạn cho bản thân. Theo tâm lý học, người thực sự khiến người khác nể trọng không phải là người nóng nảy hay hung hăng, mà là người biết mềm mỏng đúng lúc và cứng rắn đúng chỗ.

Sau tuổi 50, làm 4 việc này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Sau tuổi 50, làm 4 việc này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Gia đình -

GĐXH - Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

Gia đình -

GĐXH - Có những lời cha mẹ từng nhắc đi nhắc lại khiến chúng ta thấy phiền, thậm chí cho rằng đã lỗi thời. Nhưng khi bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và nhìn người thân ngày một già đi, nhiều người mới hiểu đó không chỉ là lời dạy mà là những bài học được đúc kết từ cả một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.