Nghẹn lòng lễ khâm liệm nửa đêm của bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón
GiadinhNet - Sau lễ khâm liệm vào đêm qua, bé trai 6 tuổi đã được gia đình đưa về quê Thanh Hóa để an táng. Người thân và dư luận vô cùng phẫn nộ trước sự ra đi oan uổng của cậu bé xấu số.
Cháu bé được đưa về quê an táng
Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, lúc 21h30 ngày 6/8, thi thể của L. đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển sang nhà lạnh để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.
Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể cháu bé đã được bàn giao lại cho gia đình.

Lễ khâm liệm bé trai đã được diễn ra vào đêm qua
Vào đêm hôm qua (6/8), lễ khâm liệm cho L. đã được tiến hành.
Bà của L.H.L (6 tuổi) vẫn chưa tin đó là sự thật. Mỗi khi nhìn lên di ảnh của cháu, bà lại gào khóc xót xa. "Lúc nào cháu cũng khoe với bà trường của cháu đẹp lắm bà ơi! Giờ thì cháu đâu rồi?".

Ai cũng đau xót trước sự ra đi đột ngột của bé
"Cháu vừa về quê với ông bà nội, lên Thủ đô được 2 hôm, sau đó tựu trường. Cháu tôi đẹp đẽ và khôi ngô lắm!", ông Thành (bác của cháu bé) đau xót.
Ngay trong đêm, xe cứu thương chở L. về quê hương Thanh Hóa.
Sau lễ khâm liệm, lúc 4h20 sáng 7/8 thi thể bé trai xấu số đã được đưa về qua nhà ở Yên Hòa (Cầu Giấy), sau đó chuyển về quê nhà tại Nga Sơn (Thanh Hóa) để làm tang lễ.
Trên Vietnamnet, anh Trịnh Nhật Minh - cậu của nạn nhân cho biết, L. là một đứa trẻ rất thông minh và lanh lợi. Nhà L. cũng có xe riêng nên cháu thường xuyên nghịch trên xe. "Với xe 16 chỗ nếu ở ghế lái hoặc ghế phụ, sức trẻ con vẫn có thể mở được cửa từ bên trong. Do vậy, gia đình chúng tôi rất băn khoăn và mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận chính xác", anh Minh nói.
Được biết, ngay trong tối 6/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời có báo cáo Chủ tịch UBND TP.
Dư luận phẫn nộ trước sự việc đau lòng
Ngay khi thông tin về vụ việc được đăng tải, dư luận không khỏi bàng hoàng, thương xót cho sự ra đi của một cậu bé còn quá nhỏ tuổi. Bên cạnh đó, hàng loạt những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm, quy trình quản lý của các thầy cô giáo, những người liên quan cũng như ban giám hiệu nhà trường đã được đặt ra.
Trên Helino, phụ huynh N.A bày tỏ bức xúc: "Trên xe đưa đón học sinh lúc nào cũng phải có 1 cô giáo đi cùng cơ mà, sao lại có thể để quên hẳn 1 đứa trẻ ở trên xe được. Trường chắc chắn không đào tạo nghiệp vụ cho cô đưa đón vì nghĩ đây là việc đơn giản. Cô đã không làm được việc tối thiểu là đếm số trẻ, ngó một lượt kiểm tra đồ bỏ quên và quan trọng nhất là có trên tay 1 danh sách các học sinh".
Nhiều người dùng mạng xã hội đã rất bất bình chỉ trích về những tắc trách của ngôi trường này liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé 6 tuổi.
Không thể hiểu nổi tại sao 1 đứa trẻ có thể bị bỏ quên trên ô tô để rồi gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy, tài khoản A.L đặt ra hàng loạt câu hỏi: "Sao có thể để quên ? Cậu bé 6 tuổi ngủ gật mà không ai biết gọi? Tài xế không phát hiện ra trên xe còn học sinh? Cô giáo lúc dẫn các con xuống xe không kiểm tra lại sĩ số, không đi một vòng trên xe để kiểm tra lại sao? Nếu tài xế, giáo viên và nhà trường sát sao hơn có lẽ cháu bé đã không sao. Thương con quá".
Có người cho rằng có thể cháu bé ngủ quên phía cuối xe nên đã bị bỏ quên lại trên xe khi tất cả những học sinh khác đã xuống. Tuy nhiên ai cũng khó hiểu vì sao người lớn lại không thấy một đứa trẻ trên xe, việc quản lý sĩ số, danh sách học sinh như thế nào?

Ttrường Quốc tế Gateway.
Liên quan đến sự việc, trên website của Trường quốc tế Gateway tối qua đã đăng tải thông tin chính thức. Trong đó nêu hết sức ngắn gọn: "Toàn thể ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của nhà trường xin nhận trách nhiệm về sự việc đau xót này. Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc. Ngay khi có thông tin kết luận từ các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ cung cấp thông tin cụ thể".
Những dòng thông báo quá ngắn gọn không có một lời xin lỗi gia đình học sinh càng khiến Trường Gateway nhận được làn sóng chỉ trích phẫn nộ của dư luận sau những tắc trách gây ra cái chết của cháu bé.
Sau đó vài tiếng, thông báo của trường Gateway đã được thay đổi, bổ sung. Tuy nhiên, khoảng hơn 23h ngày 6/8, người dùng không thể truy cập vào Facebook của trường Tiểu học quốc tế Gateway, sau cái chết thương tâm của học sinh lớp 1.
Như đã đưa tin, bé trai là L.H.L. (6 tuổi, nhà ở phố Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội) được bố mẹ đưa đến điểm xe buýt để đến trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tại phố Yên Hòa lúc 7h sáng 6/8. Đến 16h cùng ngày, phụ huynh nhận tin của giáo viên chủ nhiệm lớp nói không thấy cháu bé đâu.
Sau đó nhà trường báo con ngủ quên trên ô tô và đang cấp cứu tại Bệnh viện E. Một cán bộ phụ trách hành chính của trường cho biết khi phát hiện, bé đã tím tái nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nhưng đại diện gia đình nạn nhân nói, lúc phụ huynh đến viện, bác sĩ nói cháu đã mất rồi. "Bác sĩ nói cháu đã thiệt mạng, người cứng hết rồi. Cháu chết trước khi đến viện. Các cô giáo cũng xác nhận cháu bị bỏ quên trên xe", vị đại diện gia đình cháu L. nói.
Tại Bệnh viện E tối 6/8, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường xin lỗi vợ chồng anh Lê Văn Sơn, bố cháu bé. Vị này cũng khẳng định nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trường đang cho kiểm tra lại camera an ninh, yêu cầu giáo viên liên quan tường trình toàn bộ sự việc.
Hôm nay là buổi đi học thứ hai của L. ở trường Gateway.
Kết quả khám nghiệm tử thi được thông báo tới gia đình lúc 3h sáng 7/8:
Mặt trước nạn nhân ở bên phải có chút xây xước, da đã đóng vảy kích thước 1,3x1 cm, chân phải có một chút xây xước 2x1cm đã đóng vảy.
Mặt sâu trong 1/3 bên trong chân phải có vết xây xước da nông, kích thước 2x1 cm. Mặt ngoài bên đùi trái có vết xước da đang bong vảy, kích thước 1,2x0,5 cm.
Mặt trước 1/3 dưới cẳng chân trái có vết xây xước da nông kích thước 0,6x0,2 cm. Mặt trong 1/3 giữa cẳng chân trái có vết xây xát da nông đã đóng vảy, kích thước 0,2x0,1 cm.
Bên ngoài chân trái có một số vết xây xước da nông tiết diện 4x3,5 cm đã đóng vảy. Mặt sau cẳng tay và tay bên phải có vết thương tiết diện 18x5cm đã đóng vảy.
Hai bàn tay sẫm màu, mặt trước bên khuỷa tay phải có vết thủng da, rạn nứt đường kính 0,1 cm. Vùng thái dương bên phải cách sau đốt ngón tay 1,5 cm có một số vết xây xước da nông kích thước 1x0,5 cm.
Vùng liên mông không có dấu vết tổn thương.
Sờ nắn kiểm tra hệ thống các xương, xương cột sống, xương chậu, xương sườn, xương tay chân không gãy. Phần đầu tụ máu dưới da đầu phần trẹo phải kích thước 3x2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương. Hai bên thái dương không tổn thương, xương hộp sọ không tổn thương.
Bán cung không tổn thương, không có tụ máu ngoài. Các mạch máu liền mạch, não thống nhất, quy mô não, tiểu não không bị tổn thương, không có máu tụ trong các não thất. Các mô cơ dưới da phần cổ không bị tổn thương...
Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết. phần lạc cổ hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết… Bề mặt tim có nhiều dịch vàng chảy máu....
Ổ bụng không có dịch máu, các khoanh ruột quanh người không tổn thương, tam tạng không tổn thương, bên trong dạ dày có khoảng 50ml dịch màu vàng sẫm, đã đem đi cùng với máu để làm xét nghiệm.
K.N (th)
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Trở thành một diễn giả ở độ tuổi học sinh là một hành trình thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng. Để trở thành người truyền cảm hứng cần những gì?
Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây trong chuyên án VN10 về các tội liên quan ma túy.
Vầng Trăng Khuyết phát động Tháng Nội Lực 2026: Đánh thức nghị lực của những phận đời khó khăn
Xã hội - 2 giờ trướcChương trình "Tháng Nội Lực 2026" diễn ra từ ngày 01/04 đến 30/04/2026, với mục tiêu khơi dậy khả năng tự lập và xây dựng các mô hình sinh kế nhỏ cho những người yếu thế đang được chăm sóc tại các cơ sở của Vầng Trăng Khuyết.
Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trước những bất cập gây nghẽn mạch dòng chảy du lịch, liên ngành Sở Xây dựng, Sở Du lịch và Công an TP Hà Nội đã kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội gỡ bỏ hạn chế khung giờ đối với xe khách hợp đồng lớn, cho phép lưu thông xuyên suốt 24/24h.
3 ngày sinh Âm lịch có số 'phú quý từ trong trứng nước'
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Sinh vào những ngày Âm lịch mang nhiều phước lành, một số phụ nữ dường như đã có sẵn vận may từ khi chào đời.
Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Có những con giáp nữ khiến người khác dễ lầm tưởng bởi vẻ ngoài dịu dàng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu, người ta càng nhận ra họ sở hữu nội tâm sâu sắc và khó đoán.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.