Nghi ngờ chồng, tôi lén kiểm tra điện thoại rồi hối hận khi thấy cuộc đối thoại gay gắt

| Tâm sự

Trước đây, tôi luôn dành cho chồng sự tin tưởng tuyệt đối. Chồng tôi làm thiết kế nội thất, công việc đòi hỏi tính sáng tạo và tỉ mỉ cao. Ngoài làm chính ở công ty, anh còn nhận thiết kế riêng ở bên ngoài để tăng thêm thu nhập.

Hiện tại, chồng tôi đang là trụ cột gia đình nên tôi luôn cố gắng chu toàn việc nhà cửa để anh yên tâm làm việc, phấn đấu.

Dù công việc bận rộn nhưng chồng tôi luôn nhớ các ngày lễ và quan tâm đến vợ. Ngày lễ nào, anh cũng tặng quà, tặng hoa hoặc đưa vợ con đi chơi. Nhờ vậy mà sống chung với nhau đã lâu nhưng tình cảm vợ chồng tôi vẫn luôn đầm ấm, hạnh phúc.

Thế mà đợt này, chồng tôi lại thường xuyên lạnh nhạt với vợ. Anh đi sớm về khuya và tự chuyển qua phòng bên cạnh ngủ với lý do làm việc thâu đêm, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ con tôi. Ngay cả ngày sinh nhật của tôi, anh cũng quên, không quà gì. Đây là điều khiến tôi nghi ngờ, thất vọng nhất.

Tối qua, tôi canh lúc chồng đi tắm để kiểm tra điện thoại của anh. Đây là việc mà tôi chưa từng làm trong suốt 4 năm chung sống. Mật khẩu điện thoại của chồng và của tôi là ngày tháng năm sinh của con trai nên tôi nhanh chóng mở khóa và vào xem tin nhắn của anh.

Ngay những dòng tin đầu tiên đã khiến tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Chồng tôi đang chịu áp lực rất lớn từ công việc. Anh và trưởng phòng đang cạnh tranh lên vị trí phó giám đốc nên anh phải nhận nhiều dự án trong cùng lúc để chứng minh năng lực của mình. Giữa anh và trưởng phòng cũng có những mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt.

Ngoài ra, trong 1 đoạn nhắn tin ngắn giữa anh và chị chồng, tôi còn biết được việc chồng phấn đấu kiếm tiền để mua xe ô tô chở mẹ con tôi đi chơi. Đây vốn là niềm ao ước lâu nay của tôi. Anh đã có 600 triệu rồi, chỉ cần cố gắng thêm 100 triệu nữa là đủ tiền mua chiếc xe mà tôi thích để làm quà sinh nhật muộn cho tôi. Đó cũng là lý do khiến chồng tôi làm việc thâu đêm suốt sáng, cả người gầy rộc đi.

Vậy mà tôi còn nghi ngờ chồng, còn kiếm cớ gây sự với anh. Nhưng phải chi chồng chịu mở lòng tâm sự với tôi, có lẽ tôi đã không nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực về anh. Tôi hối hận đến mức bật khóc. Giờ tôi nên giúp chồng bằng cách nào đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.